Duyên Dáng Việt Nam

8 sao thể thao gây sốc khi giải nghệ

DDVN • 24-03-2022 • Lượt xem: 286
8 sao thể thao gây sốc khi giải nghệ

Các tên tuổi như Michael Jordan (bóng rổ), Eric Cantona (bóng đá) hay Ashleigh Barty (tennis) đều chia tay sự nghiệp trên đỉnh vinh quang.

Hôm 23/3, tay vợt nữ số một thế giới Ashleigh Barty gây bất ngờ khi thông báo chia tay quần vợt ở tuổi 25. 'Với tôi, thành công là khi biết rằng mình đã dốc hết sức có thể. Tôi mãn nguyện, hạnh phúc và biết mình đã nỗ lực như thế nào. Tôi nhiều lần nói với đội của mình rằng tôi không còn động lực thi đấu ở tennis đỉnh cao, cả thể chất và tinh thần', Barty nói. Cô muốn dừng sự nghiệp quần vợt để 'theo đuổi giấc mơ khác'.

Chỉ hai tháng trước, Barty đăng quang lần đầu tại Australia Mở rộng ngay trên quê hương. Barty giã từ sự nghiệp khi đang giữ ngôi số một thế giới làng tennis nữ 114 tuần liên tiếp. Trong hơn 10 năm sự nghiệp, cô còn giành hai Grand Slam nữa là Wimbledon 2021 và Pháp Mở rộng 2019. Ảnh: EPA

Một tên tuổi làng quần vợt khác gây bất ngờ khi thông báo chia tay làng bóng nỉ là Bjorn Borg. Huyền thoại người Thụy Điển giành 11 Grand Slam từ năm 1974 đến năm 1981. Tuy nhiên, thất bại trước John McEnroe tại chung kết Mỹ Mở rộng 1981 khiến phong độ của ông sa sút. Năm 1983 khi mới 26 tuổi, Bjorn Borg gác vợt. Ông sau đó xuất hiện ở ATP Tour nhưng không thể trở lại đỉnh cao. Ảnh: Sfcriga

Huyền thoại bóng đá Hà Lan Johan Cruyff đưa tuyển quốc gia tới chung kết World Cup 1974 trước khi họ bị đánh bại bởi tuyển Tây Đức. Sau đó, ông giúp 'Cơn lốc màu da cam' vượt qua vòng loại World Cup 1978 nhưng ông chia tay sự nghiêp thi đấu quốc tế năm 1977 ở tuổi 30, một năm trước khi giải bắt đầu.

Thời điểm đó, Johan Cruyff nói lý do ông không tiếp tục đồng hành với tuyển quốc gia vì phản đối chế độ quân sự độc tài ở Argentina - chủ nhà World Cup 1978. Sau này, huyền thoại người Hà Lan xác nhận lý do thực sự liên quan tới gia đình bởi khi đó gia đình ông ở Barcelona có nguy cơ bị bắt cóc nên ông không muốn rời xa họ. Hà Lan cũng lọt vào chung kết World Cup 1978 nhưng thua trước chủ nhà Argentina.

Jorhan Cruyff vẫn tiếp tục sự nghiệp ở CLB, tới năm 1984 mới giã từ sân cỏ. Ông qua đời ngày 24/3/2016 ở tuổi 68 vì ung thư phổi. Ảnh: AFP

Năm 1997, huyền thoại Eric Canton khiến làng bóng đá sốc khi thông báo giải nghệ ở tuổi 30 khi phong độ vẫn trên đỉnh cao. Kết thúc mùa giải thứ 5 với MU, danh thủ hào hoa người Pháp để lại dấu ấn đậm nét với 82 bàn thắng trong 185 lần ra sân. Quỷ đỏ chỉ tuột mất một chức vô địch Ngoại hạng Anh trong 5 năm Cantona gắn bó với Old Trafford. Trong ảnh là Eric Cantona (phải) và đàn em David Beckham - người kế thừa áo số 7 huyền thoại sau khi ông chia tay sân cỏ. Ảnh: PA

Huyền thoại bóng rổ Michael Jordan (áo đỏ) giải nghệ lần đầu năm 1993 sau khi đưa Chicago Bulls giành ba danh hiệu NBA liên tiếp. Siêu sao sinh năm 1963 còn khiến các fan ngạc nhiên hơn khi quyết định chuyển sang chơi bóng chày để tri ân người cha vừa qua đời. Sau khi trở lại với bóng rổ năm 1995, Michael Jordan lại cùng Chicago Bulls vô địch NBA ba mùa liên tiếp (từ năm 1996 đến năm 1998). Anh còn thi đấu tới năm 2003 mới chia tay hẳn với môn thể thao này. Ảnh: AFP

Sau khi giành chức vô địch F1 lần đầu và cũng là duy nhất năm 2016, tay đua Nico Rosberg giã từ môn thể thao tốc độ ở tuổi 31. Ngôi sao mang hai dòng máu Đức và Phần Lan nói anh muốn dành thời gian cho gia đình sau khi đã đạt được mục tiêu trong sự nghiệp. Bố Nico Rosberg - Keke Rosberg - cũng là một tay đua F1 từng vô địch thế giới năm 1982. Ảnh: AFP

Võ sĩ quyền Anh hạng nặng Rocky Marciano giải nghệ năm 1956 ở tuổi 32. Huyền thoại người Mỹ treo găng với kỷ lục bất bại ở cả 49 trận so găng trong sự nghiệp. Rocky Marciano cân nhắc việc trở lại võ đài năm 1959 nhưng từ bỏ kế hoạch sau một tháng trong phòng gym. Năm 1969, ông tử nạn trong một vụ đâm máy bay, hưởng dương 45 tuổi. Ảnh: PA

Florence Griffith-Joyner (còn được biết đến với biệt danh Flo-Jo) giành HC vàng 100 m, 200 m và 4x100 m tiếp sức tại Olympic Seoul 1988. Chân chạy sinh năm 1959 hiện giữ kỷ lục thế giới 100 m và 200 m nữ. Dù chưa bao giờ có kết quả dương tính với doping, Florence Griffith-Joyner liên tục bị tố sử dụng chất cấm.

Sau Olympic Seoul 1988, VĐV điền kinh người Mỹ chia tay sự nghiệp. Năm 1998, cô qua đời sau một cơn động kinh. Ảnh: BTS

Theo Hoàng Trang/ngoisao.net