Duyên Dáng Việt Nam

Á hậu Huyền My tiết lộ cách chăm da hiệu quả

TL • 30-06-2020 • Lượt xem: 1175
Á hậu Huyền My tiết lộ cách chăm da hiệu quả

Á hậu Huyền My luôn khiến người đối diện choáng ngợp bởi vẻ đẹp không tì vết. Lợi thế chiều cao, cộng với số đo 3 vòng hoàn hảo, giúp Huyền My trở thành một trong những tượng đài nhan sắc của Việt Nam. Mới đây, người đẹp chia sẻ về ngăn tủ lạnh chứa toàn là mặt nạ dưỡng da thu hút sự chú ý của dân tình.

Bài xem thêm:

Làm đẹp tiết kiệm từ những loại bã trái cây vứt đi

Học sao Việt làm đẹp với 3 loại thức uống rẻ tiền cho mùa hè

Người hâm mộ cảm thấy choáng ngợp bởi ngăn tủ lạnh với toàn mặt nạ của Huyền My và được cô nàng xem như  bảo bối. Có lẽ việc đắp mặt nạ thường xuyên giúp làn da của Huyền My luôn hoàn hảo rạng ngời.

Á hậu Huyền My luôn chăm chỉ đắp mặt nạ nhờ thế mà sở hữu làn da hoàn hảo

Không phải ai cũng hiểu về cách đắp mặt nạ phù hợp với mọi loại da, chị em hãy tham khảo một số gợi ý bên dưới đây nhé:

1. Rửa sạch mặt và tay trước khi đắp mặt nạ

Trên tay và mặt luôn có vi khuẩn và bụi bẩn, đặc biệt khi bạn đi từ ngoài đường về. Do đó, trước khi đắp mặt nạ, việc quan trọng đầu tiên chị em cần làm đó là phải rửa sạch da mặt và bàn tay. Dù cho đắp mặt nạ giấy hay mặt nạ gel, kem... thì bước này vô cùng quan trọng.

Á hậu Huyền My xinh đẹp "hớp hồn" người đối diện

2. Không để mặt nạ quá 30 phút

Thời gian tốt nhất để giữ mặt nạ trên da là 15-20 phút, nhiều bạn gái vẫn muốn để lâu hơn để da thấm kỹ tinh chất. Tuy nhiên, việc để mặt nạ lâu hơn 30 phút sẽ gây phản tác dụng, lớp mặt nạ đã khô sẽ hút ngược chất ẩm của da. Vậy nên bạn hãy cân nhắc chỉ để mặt nạ trên da khoảng 20 phút là tốt nhất.

3. Tự chế mặt nạ dùng trong ngày

Một số loại mặt nạ tự chế, mặt nạ trái cây, nên dùng ngay, không được để qua đêm vì sẽ làm mất vitamin trong hỗn hợp. Thêm nữa để lâu khiến hỗn hợp bị nhiễm khuẩn, bị oxy hóa, hoặc bị hư sẽ gây nguy hiểm khi đắp. Nên lựa chọn thành phần tươi mới để pha thành hỗn hợp.

4. Đừng nên đắp quá dày

Đừng quá tham mà đắp mặt nạ quá dày sẽ làm độ ẩm của làn da bị hút ngược trở lại, phản tác dụng làm đẹp, thêm nữa, đắp mặt nạ quá dày còn gây bít tắt lỗ chân lông có thể gây nên mụn nữa đây. Chị em chỉ nên đắp mặt nạ vừa đủ như khuyến cáo của nhà sản xuất.