Duyên Dáng Việt Nam

Á hậu Kim Duyên: 'Sự tự tin là vũ khí mạnh mẽ nhất của người phụ nữ'

DDVN • 19-08-2021 • Lượt xem: 1300
Á hậu Kim Duyên: 'Sự tự tin là vũ khí mạnh mẽ nhất của người phụ nữ'

Với nguồn năng lượng tích cực, cùng với sự tự tin của bản thân, Kim Duyên đã có một hành hình "lột xác" khiến mọi người phải trầm trò và thán phục. Nhờ vậy, nàng Á hậu này đang được hứa hẹn sẽ là nhân tố tỏa sáng trên các đấu trường nhan sắc trong thời gian tới.

Hoàn thiện bản thân từng ngày

- Chào Kim Duyên, bạn có thể chia sẻ về những thay đổi về cuộc sống của mình sau khi gặt hái thành công từ cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 với danh hiệu Á hậu?

Sau khi đạt danh hiệu Á hậu 1, cuộc sống của tôi bận rộn hơn rất nhiều. Ngoài lịch làm việc, luyện tập sức khỏe, tôi phải thường xuyên gặp gỡ báo chí, tham gia các sự kiện và hoạt động cộng đồng. Với vai trò Á hậu, tôi học hỏi được rất nhiều điều quý giá. Đó có thể là bài học về cách ứng xử, sự sẻ chia, tính khiêm nhường. Gần 2 năm qua, tôi cảm thấy mình trưởng thành hơn trước rất nhiều, từ đó thôi thúc mình luôn cố gắng để hoàn thiện bản thân, cũng như đóng góp một phần sức nhỏ cho cộng đồng, nói lên tiếng nói nữ quyền và làm nhiều điều có ít cho xã hội.

Niềm vui lớn nhất của tôi chính là tình yêu thương của khán giả. Mọi người luôn ở bên cạnh động viên, chia sẻ và ủng hộ Kim Duyên. Tình cảm yêu thương của mọi người chính là động lực giúp tôi thêm phần mạnh mẽ để bước tiếp trên con đường mà mình đã chọn.


Á hậu Kim Duyên

- Năm 2021 bùng nổ với rất nhiều cuộc thi nhan sắc, dẫn đến việc showbiz có rất nhiều Hoa hậu, Á hậu,… điều này phần nào khiến danh hiệu này bị giảm sức nặng đi rất nhiều. Kim Duyên có nhận định gì về vấn đề này?

Tôi nghĩ rằng mỗi cuộc thi có một tiêu chí riêng, khán giả sẽ có những “giám khảo” khắt khe nhất cho chất lượng thí sinh khi đến với một cuộc thi nhan sắc nào đó. Vương miện Hoa hậu, Á hậu có thể nhiều nhưng danh hiệu thật sự trong lòng khán giả thì chưa hẳn đã là nhiều. Theo tôi nghĩ, chuyện có nhiều Hoa hậu hay Á hậu không quan trọng bằng sự cống hiến, cùng những hoạt động cộng đồng mà các cô gái có danh hiệu đã thực hiện được sau khi đăng quang. Nếu số lượng các chương trình thiện nguyện được thực hiện nhiều hơn, các dự án cộng đồng đạt được mục đích đề ra thì việc có thêm nhiều Hoa hậu, Á hậu đồng hành là một điều rất tuyệt vời.

- Có danh hiệu từ cuộc thi cấp quốc gia, nhưng thỉnh thoảng vẫn có những bình luận nói là người đẹp “chân dài – não ngắn”, hay chuyện “chân dài và đại gia”. Kim Duyên có cảm thấy buồn vì những nhận định có ý quy chụp như thế không?

Điều này thuộc về quan điểm của mỗi người rồi, rất khó để thay đổi. Riêng với bản thân tôi, nếu cứ để trong đầu những bình luận có tính tiêu cực như thế thì chắc chắn sẽ không làm được gì. Thay vì buồn vì những bình luận đó, tôi cố gắng nhiều hơn để hoàn thành tốt sứ mệnh Á hậu của mình, dành nhiều thời gian cho các hoạt động xã hội, cộng đồng. Tôi tin rằng, những khán giả công bằng và theo dõi sát hành trình của mình thì chắc chắn sẽ biết được Kim Duyên đã cố gắng thay đổi và hoàn thiện bản thân qua từng ngày. Vì nhìn nhận về về một ai đó cần phải theo dõi cả một quá trình chứ không phải chỉ nhìn vẻ bề ngoài mà phán đoán.

- Ở thời điểm hiện tại, một ngày làm việc của Á hậu Kim Duyên như thế nào?

Tôi sẽ dành thời gian cho việc tập gym, đi học và tham dự sự kiện (nếu có). Thời gian phần lớn tôi dành cho việc học tập. Tôi đang học rất nhiều, từ ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp ứng xử đến giải phóng hình thể, trình diễn… 

Tuy bận rộn, tôi vẫn dành thời gian cho gia đình. Ba mẹ vẫn thường xuyên từ Cần Thơ lên Tp.HCM để thăm nom. Hoặc mỗi khi thấy nhớ nhà, tôi xin phép nghỉ vài ngày để về quê thăm nhà. Bởi gia đình là điểm tựa vững chắc đối với Kim Duyên. Vậy nên có thời gian, hay những lúc rảnh, tôi sẽ chọn gia đình là nơi để trở về.


Kim Duyên liên tục thay đổi phong cách để làm mới mình

Hãy sống là chính mình

- Trong top 3 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, có thể nói Kim Duyên là người có thay đổi nhiều nhất về nhan sắc và sắc vóc tính đến thời điểm hiện tại. Động lực nào giúp bạn có quyết tâm "lột xác" đến như vậy?

Có thời điểm, tôi tăng 10 kg khiến bản thân mình và ê-kíp vô cùng lo lắng. Ý thức được việc cần phải nhanh chóng lấy lại vóc dáng lý tưởng, tôi đã quyết tâm giảm số ký cân nặng thông qua một kế hoạch luyện tập với các phương pháp khoa học.

Tôi nghĩ là phụ nữ, ai cũng muốn mình ngày càng xinh đẹp hơn. Làm đẹp là nhu cầu vốn có của phụ nữ. Từ sau đăng quang, tôi có cơ hội làm việc với nhiều chuyên viên trang điểm, stylist, nhờ vậy mà ngoại hình, phong cách của mình cũng có nhiều chuyển biến tích cực hơn. Bên cạnh đó, ê-kíp luôn bên cạnh và định hướng rõ về phong cách, nên tôi cảm thấy rất tự tin mỗi khi xuất hiện. Và khi có tự tin thì tôi cảm thấy mình xinh đẹp và rạng rỡ hơn rất nhiều. 

Nhân đây, tôi cũng muốn chia sẻ với chị em phụ nữ rằng, sự tự tin là vũ khí mạnh mẽ nhất của người phụ nữ. Khi bạn tự tin, giá trị của bạn không những tăng lên với người ngoài mà còn với chính bản thân các bạn. Và dường sự mất tự tin sẽ gây ra cho bạn nhiều khó khăn và làm tuột những cơ hội trong cuộc sống. Vậy nên, đừng để những điều tiêu cực, những khó khăn và rào cản làm mất đi sự tự tin trong bạn.

- Quan điểm của bạn về vấn đề “dao kéo” của các người đẹp hiện nay?

Trước đây, tại một số nước châu Á trong đó có cả Việt Nam, suy nghĩ “sinh sao chết vậy” thể hiện quan niệm không muốn động “dao kéo”, bảo toàn cơ thể của người Á Đông. Vì vậy, chuyện chỉnh sửa, “cắt chỗ nọ, bù chỗ kia” để làm đẹp là chuyện khó có thể chấp nhận. Nhưng trong xã hội hiện nay, chuyện “dao kéo” không còn là chuyện lạ nữa rồi. Không chỉ phụ nữ mà rất nhiều cánh mày râu cũng phải nhờ đến chuyện giải phẫu thẩm mỹ để điều chỉnh những khiếm khuyết trên cơ thể. Không chỉ người có thế hệ trẻ mà những người lớn tuổi cũng đã có cái nhìn thoáng hơn rất nhiều. Tôi nghĩ, nếu điều đó khiến bạn tự tin hơn thì bạn cứ làm, vì cuộc sống này là của bạn, không ai có quyền ngăn cản bạn cả, hãy sống là chính mình. Huống chi phụ nữ là phái đẹp, nên làm bản thân đẹp hơn là điều bình thường. 

Bản thân tôi ủng hộ việc mọi người chọn cách giải phẫu thẩm mỹ để “nâng cấp” nhan sắc nhưng không có nghĩa là tán đồng với việc lạm dụng “dao kéo”. Vì nếu lạm dụng “dao kéo” sẽ gây ra những hậu quả nặng nề về sau. Vậy nên mọi người cần cân nhắc kỹ trước khi quyết định lựa chọn giải pháp này.

- Trong các bảng bình chọn do cộng đồng nhan sắc Việt đưa ra thì Kim Duyên là cái tên được người hâm mộ đánh giá rất cao và được dự đoán sẽ "làm nên chuyện" trong trên đấu trường nhan sắc thế giới. Bạn có cảm thấy như thế nào về những thông tin này?

Được khán giả yêu thương và quan tâm, tất nhiên là Kim Duyên rất vui chứ. Bản thân mình cũng luôn cố gắng để không phụ sự kỳ vọng của khán giả. Nhưng hiện tại, Hoa hậu Khánh Vân đang là đại diện Việt Nam tại cuộc thi Miss Universe 2020 tại Mỹ. Bản thân mình đang rất ủng hộ chị, cũng như theo dõi xuyên suốt hành trình luyện tập, chuẩn bị và hoạt động của chị Vân tại Mỹ. Ngoài ủng hộ, lo lắng sức khỏe cho chị Khánh Vân, tôi cũng theo dõi cuộc thi để còn rút ra kinh nghiệm cho bản thân.

Thật sự, nếu được đại diện Việt Nam tham gia Miss Universe 2021 là niềm vinh dự lớn đối với tôi. Tôi đã rất yêu thích cuộc thi này, từ nhỏ đã có ước mơ được sải bước trên sân khấu ấy. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, vẫn còn quá sớm để tôi nói đến việc trở thành đại diện Việt Nam tại đấu trường nhan sắc quốc tế. Nếu có cơ hội, chắc chắn tôi sẽ nắm bắt và sẽ làm thật tốt vì niềm tự hào hai tiếng Việt Nam.

- Định hướng phát triển trong lĩnh vực nghệ thuật của Kim Duyên trong thời gian tới sẽ là như thế nào?

Tôi sẽ phát triển mình ở lĩnh vực thời trang. Tôi biết, hình ảnh của một Á hậu sẽ rất khác với vai trò là người mẫu. Người mẫu cần có sự cá tính, mạnh mẽ, đôi lúc phải nổi loạn và kỹ thuật catwalk phải thật tốt. Tôi cũng đang dần chuyển hướng, cần thêm thời gian và quá trình để hoàn thiện hơn. Bởi hiện tại tôi vẫn còn đang trong nhiệm kỳ là Á hậu, nên vẫn phải ưu tiên phát triển hình ảnh beauty queen hơn là người mẫu.

Bên cạnh đó, tôi cũng có đã tốt nghiệp khóa đào tạo MC chuyên nghiệp. Tôi cũng đã thử sức qua vài chương trình, nhận được phản hồi rất tích cực. Đây cũng sẽ là hướng phát triển của Kim Duyên trong tương lai.

- Chia sẻ về công tác thiện nguyện của mình trong thời gian qua, bạn đã làm được những gì?

Đóng góp một phần nhỏ của tôi thật sự không thấm vào đâu so với sự khó khăn của đồng bào mình trong thời gian qua. Từ vùng đất miền Tây ngập mặn, đến lũ lụt tại miền Trung, rồi nhiều đợt bùng phát dịch Covid-19 trong 2 năm qua đã vắt kiệt sức lực đồng bào mình. Tôi đã chia sẻ, giúp đỡ, trao tặng rất nhiều khẩu trang và yếu phẩm cho người dân, cũng như tham gia nhiều hoạt động quyên góp, cứu trợ. Giải cứu dưa hấu, ủng hộ quà cho “Siêu thị yêu thương 0 đồng” tại Cần Thơ, trao quà cho người khiếm thị tại Tây Ninh, trao quà cho người bán vé số khó khăn,…  Dịch bệnh khó khăn, mình giúp được gì thì giúp, những lúc thế này cần nhất là sự đồng lòng, chung sức của cả dân tộc. 

Bên cạnh đó, tôi cũng có tham gia tham gia các hoạt động liên quan chăm sóc sức khỏe người nhiễm HIV/AIDS, và các hoạt động liên quan đến giáo dục. Đây cũng là hai vấn đề mà tôi đã nhắc đến trong câu trả lời tại đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019. 

- Cảm ơn Duyên đã dành thời gian chia sẻ!