Khám phá

Ai sống mà chẳng có ước mơ

Lê Hồng Nhung • 17-01-2018 • Lượt xem: 3394
Ai sống mà chẳng có ước mơ

Giữa ước mơ và hiện thực dường như vẫn luôn tồn tại khoảng cách, một cánh cửa đang cần có chiếc chìa khóa để mở ra. Có thể nói dù là với ai hay vào bất cứ thời gian nào thì sự mâu thuẫn giữa hai vấn đề này vẫn luôn diễn ra.

Ước mơ đối với mỗi người thường là những gì đó rất tươi đẹp, nó khiến cho đời sống tinh thần của con người trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Nhắc đến hai chữ “ước mơ” thì có rất nhiều, người nào cũng giữ cho riêng mình những ước mơ khác nhau, đó đơn giản chỉ là mong ước ngày nào cũng được ở bên những người thân yêu, ước mơ thi đỗ đại học hay ước mơ trở thành một nhà kinh doanh tài giỏi… Có ước mơ sẽ giúp cho con người biết cố gắng hơn, có định hướng để luôn có kế hoạch trong cuộc sống của mình.

Có lẽ, ước mơ không phải là thứ gì đó qua xa vời, nếu nó khiến ta thấy cuộc sống này trở nên có ý nghĩa thì hiện thực, tính thực tế của cuộc sống này lại là một rào cản khiến ta cảm thấy cuộc sống không phải màu hồng như tưởng tượng, hơn nữa lại chứa đầy những chông gai và sự hoang mang, bế tắc.

Muốn trở thành một doanh nhân thành đạt nhưng quá trình tìm kiếm việc làm cũng như trong khi làm việc không như tưởng tượng làm ta bị gục gã. Đối với hiện thực cuộc sống thì bản thân nó cũng tồn tại hai mặt đối lập, nó có thể làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn hay cũng có khi khiến ta trở nên mệt mỏi dần và rồi muốn từ bỏ..

Có khi nào bạn tự cho rằng đây cũng là một cơ hội cho chính mình không? đứng lên sau vấp ngã không phải là điều dễ dàng nhưng nếu bạn có thể đứng lên được thì sự thành công sẽ chiếm tới 90% đấy nhé. Có rất nhiều người khi phải lựa chọn giữa ước mơ, đam mê của bản thân và những khó khăn của hiện thực buộc phải chấp nhận thì họ lại không thể thực hiện ước mơ đó tới cùng.

Nhưng sẽ có lúc bạn cảm thấy khó khăn quá với hiện thực tàn khốc thì hãy luôn bình tĩnh nhé, mọi chuyện đều có cách giải quyết của nó. Hãy tìm đến với những người thân và bạn bè để có thể giãi bày và tâm sự, hãy tìm ra cách nào đó khôn khéo hơn để vẫn có thể đạt được ước mơ của chính mình nhé!

Hãy theo đuổi đam mê, thành công sẽ theo đuổi bạn!