Duyên Dáng Việt Nam

Akira Nishino phải gọi tập trung tuyển U.23 Thái Lan những ngôi sao mà ông đã loại trước đó

Châu Anh • 24-12-2019 • Lượt xem: 6810
Akira Nishino phải gọi tập trung tuyển U.23 Thái Lan những ngôi sao mà ông đã loại trước đó

Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) ngày 23.12 đã công bố danh 33 cầu thủ được HLV Nishino triệu tập cho tuyển U.23 chuẩn bị VCK U.23 châu Á diễn ra từ ngày 8 - 26.1.2020. Tại giải này, U.23 Thái Lan nằm ở bảng A với các đối thủ nặng ký là Iraq, Úc và Bahrain.

U23 Thái Lan

Trong danh sách được triệu tập, đáng chú ý có tên hậu vệ trái Kevin Deeromram của CLB Port FC. Cầu thủ gốc Thụy Điển này trước đó đã bị HLV Nishino đuổi thẳng cổ do giả vờ chấn thương khi được triệu tập lên tuyển U.22 chuẩn bị cho SEA Games 30. Tuy nhiên, trong tình thế hàng thủ của U.23 Thái Lan bộc lộ nhiều điểm yếu ở ngày hội bóng đá Đông Nam Á vừa qua, chiến lược gia người Nhật Bản đã phải gọi trở lại Kevin, người vốn khá dày dặn kinh nghiệm khi từng cùng Thái Lan đăng quang SEA Games năm 2017.

Bên cạnh hậu vệ gốc Thụy Điển, HLV Nishino cùng triệu tập tiền vệ người Anh Ben Davis, người đang khoác áo CLB Fulham. Ngôi sao 19 tuổi này được báo giới Thái Lan đánh giá là phương án tối ưu nhất để thay thế cho tài năng trẻ Ekanit Panya, người phải trải qua đợt phẫu thuật đầu gối. Trước đó, Davis dù bày tỏ mong muốn được khoác áo tuyển U.23 Thái Lan nhưng không thể dự SEA Games do giải đấu không nằm trong hệ thống thi đấu quốc tế.

Trong danh sách lần này, U.23 Thái Lan vẫn có sự hiện những trụ cột Supachok Sarachat, Suphanat Mueanta và Anon Amornlertsak, các cầu thủ chơi ổn nhất tại SEA Games vừa qua. Ngoài ra, HLV Nishino còn gọi bổ sung tiền đạo đang chơi cho đội U.23 FC Tokyo (Nhật Bản) là Nattawut Suksum.

Niềm hi vọng của tuyển Thái Lan: chân sút áo xanh 17 tuổi Suphanat

Theo kế hoạch, 33 cầu thủ U.23 Thái Lan sẽ tập trung vào ngày 26.12 để tập luyện. HLV Nishino dự kiến sẽ chốt danh sách 23 cầu thủ chính thức ở thời điểm 10 ngày trước khi VCK U.23 châu Á 2020 khởi tranh. Tuy vậy, động thái mới nhất cho thấy HLV Nishino đang làm mọi cách để đạt được mục tiêu đầy thách thức là nằm trong tốp 3 giải đấu để có vé dự Olympic năm tới.