Duyên Dáng Việt Nam

Ánh Viên nhận mưa tiền thưởng với 21 HCV giải bơi quốc gia

DDVN • 09-03-2022 • Lượt xem: 329
Ánh Viên nhận mưa tiền thưởng với 21 HCV giải bơi quốc gia

Với chế độ đãi ngộ tốt từ đơn vị thể thao Quân đội, nữ kình ngư số 1 Việt Nam Nguyễn Thị Ánh Viên nhận mưa tiền thưởng nhờ thành tích kỷ lục 21 HCV, 1 HCB ở giải bơi vô địch quốc gia bể ngắn (25 m) vừa kết thúc tại Thừa Thiên-Huế.

Như đã thông tin, tại giải bơi vô địch quốc gia bể ngắn vừa qua, Ánh Viên (Quân đội) lập kỷ lục là VĐV giành nhiều HCV nhất trong một giải đấu với 21 HCV (15 HCV cá nhân, 6 HCV tiếp sức). Ngay sau giải đấu, Ánh Viên cũng chính thức lên tiếng về việc sẽ không tham dự SEA Games 31 vào tháng 5 tới dù được kỳ vọng tiếp tục tỏa sáng ở đấu trường khu vực.


Ánh Viên bộn tiền thưởng nhờ 21 HCV giải quốc gia

Theo thông tư 138/2016/TT-BQP hướng dẫn thực hiện chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao Quân đội, chế độ tiền thưởng ở giải vô địch quốc gia như Ánh Viên vừa tham dự là 25 triệu đồng/HCV, 15 triệu đồng/HCB, 10 triệu đồng/HCĐ cho thành tích cá nhân còn thành tích đồng đội là 50% so với cá nhân.


Ánh Viên vẫn chưa có đối thủ xứng tầm trong nước

Như vậy, với 15 HCV cá nhân, Ánh Viên được thưởng tổng cộng 375 triệu đồng. 6 HCV đồng đội mang về cho Ánh Viên số tiền thưởng 75 triệu đồng cùng 15 triệu đồng cho chiếc HCB. Tổng cộng tiền thưởng theo chế độ thể thao Quân đội mà nữ kình ngư này nhận được tại giải vừa qua là 465 triệu đồng.


Ánh Viên (giữa) không tham dự SEA Games 31 trên sân nhà

Nếu còn khoác áo tuyển bơi Việt Nam, Ánh Viên còn được có mức thưởng tương xứng cho thành tích thi đấu quốc tế. Tuy nhiên kể từ năm ngoái, Ánh Viên xin rút lui khỏi tuyển bơi quốc gia. Cô cũng vừa lên tiếng cho biết không tham dự SEA Games 31 vào tháng 5 tới tại Hà Nội và hiện chỉ tập trung thi đấu các giải quốc nội. Hiện làng bơi Việt Nam vẫn chưa tìm được vận động viên kế thừa đủ sức thay thế Ánh Viên.

Theo Quỳnh Anh/Thanhnien.vn