Duyên Dáng Việt Nam

Bà con Phật giáo Hòa Hảo đóng góp gần 210 tỉ đồng xây dựng nhiều mô hình cho cộng đồng

Tô Văn • 23-06-2021 • Lượt xem: 303
Bà con Phật giáo Hòa Hảo đóng góp gần 210 tỉ đồng xây dựng nhiều mô hình cho cộng đồng

Trong 6 tháng qua ở tỉnh An Giang, bà con Phật giáo Hòa Hảo đã tổ chức xây dựng nhiều mô hình cho cộng đồng với số tiền gần 210 tỉ đồng.

Ngày 23.6, ông Lê Hồng Quang - Bí thư Tỉnh ủy An Giang dẫn đầu đoàn công tác tỉnh An Giang đã đến thăm và chúc mừng 82 năm ngày Đức Huỳnh giáo chủ khai sáng đạo tại Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo.


Ông Lê Hồng Quang – Bí thư Tỉnh ủy An Giang (áo xanh) chúc mừng Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo - Ảnh: H.Đ

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Lê Hồng Quang cho biết rất hoan nghênh Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo đã có thông báo trong toàn đạo về việc tạm ngừng tổ chức Đại lễ 18.5 âm lịch năm nay. Việc này cũng với mục đích chung là bảo vệ an toàn sức khỏe, tính mạng của tín đồ nói riêng và nhân dân nói chung.

“Tôi mong muốn ban trị sự các cấp tích cực đồng hành cùng dân tộc, hướng dẫn bà con tín đồ hoạt động đúng với pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Bên cạnh đó, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, tôi đề nghị Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo các cấp trong tỉnh cần đặc biệt quan tâm tuyên truyền, vận động chức việc và bà con tín đồ thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế, nhất là giải pháp 5K”, ông Quang nói.

Theo Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, trong 6 tháng qua, trên địa bàn tỉnh An Giang bà con Phật giáo Hòa Hảo đã tổ chức nhiều mô hình cho cộng đồng. Đó là xây mới, sửa chữa nhà tình thương, nhà đại đoàn kết; xây cầu, làm đường; phát động nắm gạo tình thương; thành lập các bếp ăn từ thiện trong trường học, bệnh viện; mua xe chuyển bệnh miễn phí… tổng trị giá gần 210 tỉ đồng.

Theo 1thegioi.vn