Duyên Dáng Việt Nam

Ba thành phố Việt Nam nằm trong mạng lưới đô thị thông minh của ASEAN

Đan • 24-07-2018 • Lượt xem: 840
Ba thành phố Việt Nam nằm trong mạng lưới đô thị thông minh của ASEAN

Ba trung tâm kinh tế lớn của cả nước là Hà Nội, Tp.HCM, Đà Nẵng đã và đang bắt tay vào xây dựng đô thị thông minh để giải quyết những thách thức về kinh tế xã hội, khai thác tốt tiềm năng vốn có.

Tại Hội nghị Cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 32, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã chính thức thông báo thành lập Mạng lưới các thành phố thông minh ASEAN.

Mạng lưới này bao gồm 26 thành phố: thành phố Singapore (Singapore); Manila, Cebu và Davao (Phillipines), Bandar Seri Begawan (Brunei); Bangkok, Chonburi và Phuket (Thái Lan); Banyuwangi, Jakarta, và Makassar (Indonesia); Battambang, Phnom Penh và Siem Reap (Campuchia), Johor Bahru, Kota Kinabalu, Kuala Lumpur và Kuching (Malaysia); Luang Prabang và Vientiane (Lào); Mandalay, Nay Pyi Taw và Yangon (Myanmar) và Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng (Việt Nam).

Trung tuần tháng 7 vừa qua, Hội nghị khai mạc Mạng lưới các thành phố thông minh ASEAN (ASCN) đã chính thức tổ chức. Việc tham gia vào mạng lưới các thành phố thông minh sẽ giúp các đô thị kết nối tốt hơn về cơ sở hạ tầng kỹ thuật số và các dịch vụ như thanh toán điện tử trong khu vực.

Cho tới thời điểm hiện tại, đã có hàng chục tỉnh thành phố chính thức bắt tay vào/xây dựng đề án triển khai xây dựng đô thị thông minh. Ngoài ra, còn rất nhiều tỉnh thành khác mặc dù chưa có kế hoạch tổng thể song cũng đang phối hợp với các doanh nghiệp VT-CNTT để triển khai các dự án về nông nghiệp thông minh, giao thông thông minh, du lịch thông minh…

Cụ thể như thành phố Hà Nội, thành phố lựa chọn hợp tác với nhiều doanh nghiệp viễn thông để phát triển đô thị thông minh. Ví dụ như hợp tác với VNPT xây dựng hệ thống du lịch thông minh, với FPT làm giao thông thông minh, với Viettel làm dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến… Thành phố Hồ Chí Minh hiện cũng đã hoàn thành khung đề án thành phố thông minh và đang bắt tay vào hiện thực hóa giai đoạn đầu tiên.

Cuối năm ngoái, Phú Quốc - đô thị thông minh đầu tiên của Việt Nam đã chính thức đi vào hoạt động sau hơn một năm hợp với VNPT.