Duyên Dáng Việt Nam

Bài phát biểu 'hay nhất nước Mỹ' của nữ hoàng truyền thông Oprah Frey

Ni Ni (tổng hợp) • 09-01-2018 • Lượt xem: 1702
Bài phát biểu 'hay nhất nước Mỹ' của nữ hoàng truyền thông Oprah Frey

Oprah Winfrey - người dẫn chương trình, diễn viên, nhà sản xuất nổi tiếng - đã có phát biểu trong 9 phút khi nhận giải Thành tựu trọn đời (Cecil B. DeMille)  trong lễ trao giải Quả cầu vàng vào ngày 8.1 (giờ Việt Nam). Khi bà nói đến những phút cuối, tất cả khán giả đều đứng lên và những tràng pháo tay vang lên không ngớt. Thông điệp về nạn xâm hại tình dục của Oprah Frey được đánh giá là bài phát biểu hay nhất nước Mỹ.

Tại Lễ trao giải Quả cầu vàng năm nay, nhiều ngôi sao Hollywood, như Angelina Jolie, Jessica Biel, Kerry Washington và Catherine Zeta Jones, đã đồng loạt mặc trang phục đen như một lời lên tiếng phản đối về nạn quấy rối tình dục. hiện trên thảm đỏ. Nền điện ảnh và truyền hình Hollywood đang có phong trào chọn màu đen để đưa ra tuyên bố chống lại những hành vi không đứng đắn.

Trong phút đầu tiên của bài phát biểu, Oprah Winfrey đã nói về những cảm xúc của mình vào năm 1964, khi chứng kiến giấy phút Sidney Poitier nhận giải Oscar Nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Lúc ấy, bà còn là một đứa trẻ và Poitier là nam diễn viên da màu đầu tiên nhận giải Nam diễn viên xuất sắc. Và giờ, bà chính là người phụ nữ da màu đầu tiên nhận giải  Cecil B. DeMille. Không thể phủ nhận, Oprah Frey là người truyền nhiều cảm hứng đến với những người phụ nữ và luôn cất tiếng nói mạnh mẽ về nữ quyền. Bà cũng hy vọng việc người phụ nữ da đen đầu tiên nhận Cecil B. DeMille sẽ tác động tốt đẹp đến các cô gái trẻ.

Sau đó, Oprah đã dành nhiều thời gian để nói về quyền công dân, nạn quấy rối tình dục và đồng thời tuyên bố thời của những người đàn ông lạm dụng tình dục đã kết thúc, thời điểm của phụ nữ đã tới.

Oprah Frey trong bài phát biểu của mình cũng nhiều lần nhắc đến trào lưu có tên #MeToo - được hình thành sau khi ông trùm sản xuất "khét tiếng" Harvey Weinstein đã bị nhiều ngôi sao tố cáo quấy rối và lạm dụng họ. Bà đã kể câu chuyện của một phụ nữ da màu tên là Recy Taylor, đến từ Alabama, đã qua đời hôm 28/12/2017 ở tuổi 97, và cuộc đấu tranh vì công lý của người phụ nữ này sau khi bị bị 6 người đàn ông da tắng cưỡng bức năm 1944. Bà bày tỏ lòng biết ơn đối với Taylor và tất cả những người phụ nữ đã kiên trì lên tiếng để chống lại hành vi bỉ ổi của những người đàn ông đầy quyền lực. 

"Tôi biết chắc chắc rằng việc nói ra sự thật là công cụ mạnh mẽ nhất chúng ta có. Tôi muốn đêm nay dành tặng những người phụ nữ phải chịu đựng nạn quấy rối và xâm hại hàng năm qua. Một ngày mới đã ở đường chân trời, và khi ngày đó tới, nó sẽ là vì những người phụ nữ phi thường này", Oprah đã kết thúc phát biểu bằng một hình ảnh tươi sáng "Một ngày mới đã ở đường chân trời".

Bài phát biểu của nữ hoàng truyền thông đã làm người hâm mộ bàn tán xôn xao trên các mạng xã hội. Nhiều người đùa rằng Oprah có thể tranh cử tổng thống vào năm 2020. Trước thông tin này, Stedman Graham - bạn trai của Oprah  đã nói với tờ The Los Angeles Times:  “Điều này tùy thuộc vào mọi người”- Stedman Graham nói với – “cô ấy sẽ làm việc đó”. Đây cũng là lần đầu tiên một người thân thiết với Oprah thừa nhận rằng bà có tham vọng vào Nhà trắng.