Duyên Dáng Việt Nam

Bài thuốc dân gian trị bệnh ra mồ hôi trộm ở trẻ

Thiên Đức • 21-12-2020 • Lượt xem: 17310
Bài thuốc dân gian trị bệnh ra mồ hôi trộm ở trẻ

Duyên Dáng Việt Nam với những clip sống khỏe thú vị, dễ làm, dễ áp dụng giúp chúng ta tự điều trị khi bị các căn bệnh thông thường như ho, cảm, sốt... Hôm nay chúng tôi giới thiệu tới quý bạn đọc bài thuốc dân gian trị bệnh ra mồ hôi trộm ở trẻ.

Hiện tượng trẻ ra nhiều mồ hôi không liên quan tới yếu tố thời tiết bên ngoài và chỉ xảy ra khi ngủ, khiến nhiều phụ huynh lo lắng. Đây cũng chính là nguyên nhân gây nên bệnh ho sốt và viêm phổi ở trẻ.

Bệnh ra mồ hôi trộm ở nhiều lứa tuổi có thể gặp phải. Tuy nhiên, trẻ con ra nhiều mồ hôi hơn là người lớn.

Ở trẻ em, mồ hôi trộm có hai dạng là mồ hôi sinh lý và mồ hôi bệnh lý. Mồ hôi trộm sinh lý chính là cách trao đổi chất diễn ra liên tục, nhiều hơn so với người lớn, cách này giúp cho cơ thể con trẻ được tỏa nhiệt. Trường hợp này là hiện tượng bình thương và không lo ngại.

Nhưng ra mồ hôi trộm bệnh lý lại là cảnh báo cho các bệnh như còi xương. Trẻ ra mồ hôi vào những lúc khi ngủ, khi bú mẹ, khi ăn… Bệnh này còn kéo theo những dấu hiệu như ăn uống kém, đầu to, xương ngực to.

Khi trẻ bị đổ mồ hôi trộm nhiều, ảnh hưởng tới sức khỏe và sự phát triển của con, khiến cha mẹ lo lắng.

Chúng tôi giới thiệu tới quý bạn đọc bài thuốc tham khảo từ phương pháp dân gian: tim heo hầm đậu đen

Tim heo là thực phẩm giàu dinh dưỡng, có tính ngọt mặn, tính hàn, không độc, vào tâm, phế.

Đậu đen được xem là vị thuốc quý trong y học cổ truyền. Theo y học cổ truyền đậu đen tính ngọt, hơi ôn, quy kinh thận, trừ thấp giải độc, bổ thận, bổ huyết.

Dưới đây là công thức thực hiện bài thuốc dân gian này:

Chuẩn bị:

1 quả tim lợn, gia vị, hành khô, hành lá

Đậu đen: 100g

Nước: 1-1,5 lit

Cách làm:

+ Tim lợn rửa sạch, thái lát mỏng.

+ Ướp gia vị để 30 phút.

+ Đậu đen: Rửa sạch, ngâm nước nóng 30 phút cho mềm.

Xào qua tim, rồi cho đậu đen cùng nước vào hầm nhừ. Cuối cùng cho thêm hành ngò tùy ý.

Cách ăn: Nên cho trẻ ăn một bát nhỏ trực tiếp và ngày chỉ nên ăn 1 lần. Người lớn bị ra mồ hôi trộm cũng có thể áp dụng phương pháp này.

Thông tin mang tính chất tham khảo!