Duyên Dáng Việt Nam

Bạn sẽ già đi 10 tuổi nếu không tẩy trang trước khi ngủ

Jl • 17-01-2019 • Lượt xem: 4403
Bạn sẽ già đi 10 tuổi nếu không tẩy trang trước khi ngủ

Nhiều chuyên gia làm đẹp khẳng định rằng nếu không tẩy sạch lớp trang điểm trước khi đi ngủ trong vòng 1 tháng, da mặt của bạn sẽ bị lão hóa đến 10 năm so với tuổi thật. 

Đây là lời cảnh báo cho các nàng ham make up nhưng lại lười tẩy trang. Lớp make up (trang điểm) ăn sâu dưới da một thời gian dài sẽ khiến da gặp nhiều vấn đề như tắc lỗ chân lông, mụn, da xỉn màu, khô da... Sữa rửa mặt chỉ hoạt động trên bề mặt da, làm sạch lớp dầu thừa sót lại sau khi tẩy trang, không hoàn toàn lấy hết lớp make up cứng đầu.

Như vậy, để làn da không bị xấu đi, bạn phải tẩy trang hàng ngày. Có 2 loại mỹ phẩm tẩy trang thông dụng nhất hiện nay phù hợp với từng loại da khác nhau.

Nước tẩy trang (Micellar water)

Nước tẩy trang là "phát minh vĩ đại" được người Pháp tạo ra từ nhiều thế kỷ trước. Phương pháp tẩy trang này hoạt động theo nguyên lý các nhóm phân tử nước micelle có phần đuôi chứa dầu gom lại, phần đầu chứa nước sẽ tỏa ra ngoài tạo thành khối cầu tròn (gọi là micelle). Khi các micelle tác động lên bề mặt da, phần đuôi ưa dầu sẽ tác dụng với các lớp dầu thừa, cuốn trọn lớp trang điểm hút chúng ra khỏi bề mặt da.

Ưu điểm:

- Dễ sử dụng, tốn ít thời gian

- Ít kích ứng, phù hợp với da nhạy cảm

Khuyết điểm:

- Tốn nhiều nước mỗi lần sử dụng

- Khó tẩy được sản phẩm lâu trôi như son lì, eyelines, mascara waterproof

- Chà xát mạnh có thể gây khô da, nổi mẩn đỏ

Dầu tẩy trang (Cleansing oil), sáp tẩy trang

Nếu nước tẩy trang là sản phẩm nổi tiếng châu Âu thì dầu tẩy trang lại là phương pháp được phái đẹp châu Á ưa chuộng. Đây là bước đầu tiên của phương pháp double cleansing nổi tiếng. Với cơ chế "dầu hòa tan dầu", lớp make up được cuốn bay chỉ trong một lần rửa. Đây là phương pháp tẩy trang hiệu quả nhất từng được biết đến.

Dầu tẩy trang sẽ hoạt động theo cơ chế "dầu hòa tan dầu", tức dầu trong sản phẩm sẽ tác dụng với dầu thừa, cuốn bay lớp make up dính trên da. Sau đó, quá trình nhũ hóa sẽ làm sạch hoàn toàn lớp trang điểm sau một ngày ở lì trên da.

Ưu điểm:

- Tẩy sạch hoàn toàn lớp make up cứng đầu kể cả các sản phẩm lâu trôi

- Các nhân mụn đầu đen được đẩy ra ngoài trong quá trình massage mặt

- Tẩy nhẹ nhàng, không tác động mạnh đến mụn viêm, sưng

- Kích thích tuần hoàn máu

- Phù hợp với mọi loại da (trừ da quá nhạy cảm và đang nổi mụn)

Khuyết điểm: 

- Tốn thời gian, nhiều công đoạn (mỗi lần thực hiện phải bày nhiều thứ, dầu dính vào da gây khó chịu)

- Nhiều loại dầu tẩy trang có thành phần là dầu khoáng, nguyên nhân gây mụn hàng đầu

- Không phù hợp với da nhạy cảm, da đang nổi mụn.