ĐỜI SỐNG

Bảng D World Cup 2022: Đương kim vô địch Pháp cần thể hiện sức mạnh

Hoàng Sơn • 18-11-2022 • Lượt xem: 302
Bảng D World Cup 2022: Đương kim vô địch Pháp cần thể hiện sức mạnh

Tại bảng D World Cup 2022 sẽ có sự xuất hiện của 4 đội tuyển Pháp, Đan Mạch, Tunisia và Australia. Trong đó, Pháp là đội bóng đáng chú ý nhất khi đang là đương kim vô địch ở giải đấu này.

Xem thêm:

Vòng loại giải U.21 Quốc gia Thanh Niên 2022: Xác định 7 đội bóng giành vé sớm vào VCK

Công Phượng, Xuân Trường vắng mặt trong danh sách tập trung của đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup 2022

Với tư các là đương kim vô địch, đội tuyển Pháp cần phải thể hiện sức mạnh trước những đội bóng không được đánh giá quá cao như Đan Mạch, Tunisia và Australia. Ở bảng đấu này, Đan Mạch được xem đội bóng cùng với Pháp vào vòng trong. Tuy nhiên, những đội bóng vào đến VCK World Cup đều là các đội bóng hàng đầu khu vực nên tấm vé vào vòng trong sẽ không lường trước điều gì.


Đội tuyển Pháp đang là đương kim vô địch World Cup

Pháp bước vào World Cup 2022 với mục tiêu là bảo vệ chức vô địch khi trong đội hình với những ngôi sao hàng đầu thế giới như Griezmann, Kylian Mbappe, Karim Benzema…Tuy nhiên, họ cũng mất những cầu thủ quan trọng do gặp phải chấn thương là N'Golo Kante và Paul Pogba.Để tham dự kỳ đại hội tại Qatar, đoàn quân HLV Didier Deschamps đã xuất sắc vượt qua vòng loại World Cup 2022 khu vực châu  u ở vị trí đầu bảng D khi giành đến 5 chiến thắng và 3 trận hòa. 

Trong khi đó, một đội bóng khác của châu  u được đánh giá có thể cạnh tranh với Pháp là tuyển Đan Mạch. Đoàn quân của huấn luyện viên Kasper Hjulmand là đội bóng chơi gắn kết và để lại nhiều ấn tượng mạnh tại Euro 2020.  Họ cũng đã vượt qua vòng loại World Cup 2022 khu vực châu  u với thành tích “đáng nể” khi đứng đầu bảng F với 9 trận thắng và chỉ 1 trận thua.

Với Australia, họ đến World Cup 2022 có phần khó khăn hơn khi phải giành chiến thắng trong trận play-off trước Peru với tỉ số 5-4 ở loạt luân lưu sau khi hòa 0-0 trong 120 phút. Tuy không được đánh giá cao ở đấu trường châu lục, nhưng Australia vẫn có thể gây khó khăn cho các đội bóng ở bảng đấu này.

Ở bảng đấu này, Tunisia có lẽ là đội bóng được đánh giá yếu nhất khi đội bóng này chưa lần nào vượt qua được vòng đấu bảng. Dưới sự dẫn dắt của HLV Mondher Kebaier, đội bóng này đã xuất sắc để có tấm vé đến Qatar khi vượt qua vòng loại World Cup khu vực châu Phi với vị trí nhất bảng B. Họ giành được 4 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 thất bại. Sau đó, đoàn quân  của HLV Mondher Kebaier đã vượt qua Mali với tổng tỷ số 2 lượt đấu chung kết là 1-0 để có mặt World Cup 2022.

Lịch thi đấu bảng B tại World Cup 2022:

22/11 20h00  Đan Mạch – Tunisia

23/11 02h00  Australia - Pháp

26/11 17h00  Tunisia – Australia 

26/11 02h00  Pháp – Đan Mạch

30/11 22h00  Tunisia  – Pháp

30/11 02h00  Australia – Đan Mạch