Duyên Dáng Việt Nam

Báo Thái Lan nêu 4 vấn đề nóng trong trận gặp Việt Nam ở bán kết

DDVN • 23-12-2021 • Lượt xem: 469
Báo Thái Lan nêu 4 vấn đề nóng trong trận gặp Việt Nam ở bán kết

Tờ Thairath đã đưa ra 4 vấn đề nóng trước cuộc đụng độ giữa tuyển Thái Lan và Việt Nam tại bán kết lượt đi diễn ra lúc 19 giờ 30 tối nay (23.12) trên sân vận động quốc gia Singapore.

Cuộc đọ sức giữa tuyển Thái Lan và Việt Nam đang thu hút sự quan tâm rất lớn không những từ người hâm mộ của 2 quốc gia mà còn trong dư luận bóng đá Đông Nam Á. Bởi sau khi chứng kiến sự trỗi dậy của tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo, Thái Lan dưới thời tân HLV Polking đang khát khao chứng tỏ sức mạnh để lấy lại vị thế số 1 bóng đá Đông Nam Á. Trước cuộc đấu được ví là trận chung kết sớm của AFF Cup 2020, tờ Thairath của Thái Lan đã đưa ra 4 vấn đề nóng ở trận bán kết giữa 2 đội bóng được đánh giá là ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch.


Người hâm mộ dõi mắt theo cuộc so tài giữa Quang Hải (phải) và Chanathip

Theo tờ Thairath, vấn đề thứ nhất là: “Với lối chơi thiên về tấn công của HLV Polking, chúng ta có thể thấy tuyển Thái Lan đang thể hiện theo phong cách này. Đây là lối chơi khác hẳn so với các HLV tiền nhiệm (Akira Nishino), trong khi tuyển Việt Nam của HLV Park Hang-seo là đội chủ yếu chơi phòng ngự và tìm cơ hội để phản công nên ở trận lượt đi bán kết, tuyển Thái Lan nhiều khả năng lấn lướt về thế trận. Nhưng điều quan trọng là chúng ta phải tiếp cận trận đấu một cách chặt chẽ và thực sự chắc chắn ở tuyến phòng thủ”.

Vấn đề thứ 2 là: “Tuyển Thái Lan lần này có thiên hướng chơi bóng bổng nhiều và đa dạng khi sở hữu nhiều cầu thủ tấn công chất lượng như Teerasil Dangda, người đã ghi 4 bàn, hay tiền vệ ngôi sao Chanathip Songkrasin, bên cạnh Theerathon Bunmathan, Narubadin Weerawatnodom. Các hậu vệ cánh có thể cung cấp những đường kiến tạo cho hàng công. Nhưng với tính chất loại trực tiếp ở bán kết, tuyển Việt Nam có thể tạo sức ép liên tục khiến đội bóng của Polking gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai tấn công. Vì vậy, HLV Polking phải hướng dẫn các học trò chuyền bóng chính xác, nhanh và hiệu quả để tạo cơ hội ghi bàn”.


Thầy trò HLV Park Hang-seo quyết tâm vượt qua tuyển Thái Lan

Vấn đề thứ 3, tờ Thairath cảnh báo tuyển Thái Lan phải tập trung để mắt đến những cú dứt điểm hiểm hóc và khéo léo của đối thủ: “Một trong những chân sút nguy hiểm của tuyển Việt Nam là Nguyễn Quang Hải, người đã ghi 2 bàn ở AFF Cup 2020, cùng với Nguyễn Công Phượng và Nguyễn Tiến Linh có thể khiến hàng thủ đội bóng HLV Polking trả giá. Để đối phó với điều này, việc tung trung vệ Manuel Bihr ra sân ở đội hình xuất phát sẽ rất phù hợp để củng cố hàng thủ”.


Tuyển Thái Lan tập luyện chăm chỉ trước trận đấu quan trọng với Việt Nam

Tờ Thairath sau đó nhấn mạnh sự tập trung và phải kiểm soát được cảm xúc của cầu thủ 2 đội, trong đó đặc biệt là tuyển Thái Lan khi các tuyển thủ đều muốn chứng tỏ mình trước Việt Nam. “Đối đầu ở một trận bán kết áp lực sẽ tăng theo cấp số nhân so với các trận vòng bảng đối với cả tuyển Thái Lan và Việt Nam. Các cầu thủ Việt Nam đã thi đấu với nhau nhiều năm nên luôn đoàn kết, còn tuyển Thái Lan phải kiềm chế cảm xúc khi một số cầu thủ dễ bị khiêu khích do từng thua đối thủ nhiều lần ở tuyển trẻ. Đây là một điểm rất quan trọng khác mà HLV Polking phải thúc giục các cầu thủ của mình tuân theo chiến thuật của đội, kiên nhẫn và tập trung trong suốt 90 phút”, theo tờ Thairath.

Theo Tây Nguyên/Thanhnien.vn