Duyên Dáng Việt Nam

Báo Trung Quốc: Đừng sợ Việt Nam vì chúng ta có cầu thủ nhập tịch

Anh Tú • 02-07-2021 • Lượt xem: 403
Báo Trung Quốc: Đừng sợ Việt Nam vì chúng ta có cầu thủ nhập tịch

Trang Sina của Trung Quốc có bài bình luận về các đối thủ tại vòng loại World Cup tới đây. Đáng chú ý, tác giải bài viết hô hào: Đừng sợ Việt Nam vì chúng ta có cầu thủ nhập tịch.

Oman và Việt Nam là những đối thủ có thể cày nhiều điểm hơn. Nhật Bản có sức mạnh toàn diện và cần tập trung vào chiến đấu. Việc có ghi được điểm hay không còn phụ thuộc vào may mắn. Thực lực chung của Úc hay Ả Rập Saudi tương đương hoặc nhỉnh hơn so với đội Trung Quốc. Đây là điều bắt buộc phải đối diện khi chỉ có 4,5 suất tham dự World Cup. Đội tuyển bóng đá quốc gia phải tranh các suất có vé đến thẳng VCK ở bảng B hoặc chí ít là suất play-off. Kết quả gặp hai đội Úc và Ả Rập Saudi sẽ mang tính quyết định.

Năm đối thủ của đội tuyển Trung Quốc ở vòng bảng được chia thành ba cấp độ sức mạnh.

Đội tuyển Nhật Bản ở giải hạng nhất là số 1 châu Á. Ngay cả khi đội tuyển bóng đá Trung Quốc có các cầu thủ nhập tịch để cải thiện sức mạnh, nếu cố gắng hết sức cũng khó có điểm trước đội tuyển Nhật Bản.

Oman ở nhóm thứ năm và Việt Nam ở nhóm thứ sáu về lý thuyết là những đội yếu nhất trong bảng có đội Trung Quốc. Đối với đội Trung Quốc, muốn vượt qua vòng loại phải kiếm đủ điểm với đội hạng dưới. 4 trận thắng là mục tiêu cao nhất hay phải có ít nhất 10 điểm mới có hy vọng cạnh tranh 3 suất đầu bảng.

HLV của đội tuyển Oman là Ivankovic đến từ Croatia là người đã huấn luyện Shandong Luneng từ năm 2010 đến năm 2011. Ông chỉ mới nhậm chức vào tháng 1 năm ngoái. Ở cùng đẳng cấp so với Syria, Oman chỉ có tiền vệ Yahmadi đang chơi bóng ở Qatar. Các cầu thủ còn lại đang thi đấu tại Oman League và không có cầu thủ nào nhập tịch. Có một khoảng cách rõ ràng về sức mạnh. Oman đã bị ĐKVĐ Asian Cup Qatar đánh bại 2 lần ở vòng bảng. Việc họ vượt qua vòng loại hoàn toàn do các đối thủ khác trong bảng yếu kém.

Đội tuyển Việt Nam dù tiến bộ rất nhanh trong thời gian qua và chỉ Nhật Bản bị loại ở vòng knock-out Asian Cup 2019 với tỷ số tối thiểu, nhưng lại thiếu kinh nghiệm thi đấu với các đội đẳng cấp nhất nhì châu Á. Họ có thể thắng UAE trên sân nhà. Lý do quan trọng là hơn người đối thủ trong 1 giờ, còn UAE không có cầu thủ nhập tịch và thiện xạ Ali Mabkhout góp mặt. Ở lượt về vào tháng 6, có Ali Mabkhout và cầu thủ nhập tịch Fabio thi đấu, UAE dẫn trước 2-0 sau giờ nghỉ giải lao. Phải đến 10 phút cuối, UAE, đã dẫn trước 3 bàn, thay ba người đá chính và Việt Nam mới gỡ lại được 2 bàn.

Đối với đội tuyển Việt Nam, không nên đánh giá thấp sự tiến bộ nhanh chóng của họ trong thời gian qua, nhưng cũng không nên đánh giá quá cao. Xét cho cùng, so với giai đoạn đầu vòng bảng năm 2019, tuyển Trung Quốc cũng có những cầu thủ nhập tịch để cải thiện sức mạnh, đồng thời họ cũng có lợi thế về mặt tâm lý thi đấu nhờ kinh nghiệm.

Đối với đội tuyển Trung Quốc, liệu họ có thể vượt qua vòng loại hay không, mấu chốt thực sự nằm ở việc liệu họ có thể giành được đủ điểm trước Úc và Ả Rập Saudi hay không. Suy cho cùng, cạnh tranh với các đối thủ trực tiếp là quan trọng nhất.

Trong vòng loại 12 đội lần trước, đội tuyển Trung Quốc đã kiếm trước Iran 1 điểm (nhóm 1), 3 điểm trước Hàn Quốc (nhóm 2) và 3 điểm trước Uzbekistan (nhóm 3). Thật không may, thất bại nằm ở nhóm đội thứ năm và thứ sáu. Gặp Qatar và Syria, Trung Quốc đã bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn, dẫn đến việc bị loại khỏi vòng play-off. Trong 10 trận đấu vòng loại của World Cup 2002 diễn ra tại Hàn Quốc và Nhật Bản, đội tuyển Trung Quốc đã ghi được 10 điểm trước các đối thủ chính của họ là UAE và Qatar, đồng thời thắng cả 2 lượt với đội yếu nhất bảng là Oman.

Úc là đội thuộc nhóm 2 trong bảng. Có rất nhiều cầu thủ quốc tế ở châu Âu, nhưng trong những năm gần đây, hiện tượng thiếu kết nối diễn ra nghiêm trọng và tỷ lệ các cầu thủ chơi ở giải trong nước trong đội tuyển quốc gia ngày càng tăng. Sau khi Cahill, Emerton, Bresciano, Milligan, Jedinak, Schwarzerl và các cầu thủ khác giải nghệ, sức mạnh của đội tuyển Úc đã suy giảm rất nhiều, các cầu thủ đang ở châu Âu của họ không thể thi đấu ở 5 giải đấu lớn.

Ở Asian Cup 2019, Úc đã thua Jordan ở vòng bảng, chỉ loại Uzbekistan trên chấm phạt đền và cuối cùng thua UAE 0-1. Điều đáng nói, Jordan từng đối đầu với Việt Nam và Oman trong những năm gần đây và kết quả đều hòa. Ngay cả Syria, vốn nhiều cầu thủ không thể tham gia cùng đội, thì Úc cũng chỉ thắng 1 bàn (3-2 tại vòng bảng Asian Cup 2019). Sau khi so sánh, có thể thấy sức mạnh của đội tuyển Úc ngày càng giảm sút. Ở vòng 12 đội cách đây 4 năm, Úc từng bị Ả Rập Saudi và Thái Lan cầm hòa, rơi xuống vị trí thứ ba. Ở hai lượt trận play-off, Úc suýt bị Syria loại và chỉ thắng khi đá hiệp phụ. Lần này so với bốn năm trước, thực lực của Úc không những không khôi phục, ngược lại còn có chút suy giảm.

HLV của Ả Rập Saudi là phù thủy người Pháp Hervé Renard, người đã dẫn dắt Zambia giành Cúp châu Phi năm 2012. Vào tháng 7.2019, ông dẫn dắt Ả Rập Saudi thi đấu ở vòng loại World Cup. Dù giành được vị trí nhất bảng nhưng đội của ông đã đã để Yemen và Palestine cầm hòa.

Liên đoàn bóng đá Ả Rập Saudi đã chi tiền để gửi 9 cầu thủ quốc tế đến châu Âu cách đây 3 năm. Hệ quả là hầu hết các cầu thủ ngồi dự bị trong nửa cuối mùa giải. Kết quả là thể trạng xuống cấp và thành tích ở vòng bảng World Cup tại Nga rất kém cỏi. Hiện tại, các cầu thủ Ả Rập Saudi đều đang chơi ở giải trong nước, và phần lớn suất đá chính vẫn là những gương mặt cũ của Asian Cup 2019. Nhìn chung, tổng thể thực lực của đội Ả Rập Xê Út không mạnh như tưởng tượng.

Ngoại trừ Nhật Bản, 5 đội còn lại chưa chắc thắng nhau. Cục diện bảng B nhiều khả năng sẽ rơi vào trạng thái hỗn loạn trong thời gian dài. Đội tuyển bóng đá quốc gia cần nắm bắt thời cơ để đánh giá sức mạnh đối thủ một cách khách quan, có chiến thuật nhắm đòn trúng đích hơn. Đừng bỏ lỡ cơ hội như 4 năm trước.

Theo 1thegioi.vn