Duyên Dáng Việt Nam

Bầu Đức ra ‘tối hậu thư’ cho HAGL, HLV Kiatisak nhận tin đau đầu

DDVN • 04-03-2022 • Lượt xem: 274
Bầu Đức ra ‘tối hậu thư’ cho HAGL, HLV Kiatisak nhận tin đau đầu

Khi HAGL khởi đầu chưa như ý khiến bầu Đức phải gửi tối hậu thư đưa đội bóng trở lại thì bất ngờ HLV Kiatisak nhận tin đau đầu mới.

HAGL được kỳ vọng là một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch ở V-League 2022, nhưng thầy trò HLV Kiatisak đã khởi đầu không như ý với 2 trận hòa 0-0 trước CLB Nam Định và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Thực tế, V-League 2021 HAGL cũng từng khởi đầu chậm rãi khi chỉ thắng 2 và hòa 1 trong 4 trận đầu, nhưng sau đó tăng tốc mạnh mẽ với 7 chiến thắng liên tiếp để dẫn đầu cho đến khi giải đấu ngưng lại từ vòng 12.

Nhưng bầu Đức vẫn muốn nhắc nhở đội bóng phố núi cần đề cao sự tập trung và khát khao hơn nữa vì việc một đội có hàng công mạnh như HAGL sau 2 trận không có nổi bàn thắng nào là không bình thường.

Vấn đề nằm ở việc các cầu thủ có dấu hiệu sa sút, chưa thể hiện được sức mạnh của mình. Nhìn Văn Toàn, Minh Vương, Văn Thanh, Hồng Duy, Công Phượng… chơi bóng giới chuyên gia nhận định họ bị hội chứng ngán bóng đá.


Bầu Đức động viên Kiatisak trước trận gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Đó là lý do bầu Đức gửi "tối hậu thư" đến HLV Kiatisak và đội bóng, đặc biệt trong việc giải tỏa hội chứng thiếu tự tin của Văn Toàn - đã trở thành người khác hẳn sau quãng thời gian dài tập trung đội tuyển Việt Nam.

Được biết ngay sau 2 trận hòa, HAGL của HLV Kiatisak đã lập tức lên kế hoạch làm sao để lấy trọn 3 điểm trên sân Vinh bất chấp CLB SLNA quyết định giảm giá vé để khuyến khích CĐV đến ủng hộ.

Thuận lợi cho HAGL là việc SLNA đang gặp nhiều khó khăn lực lượng, nhất là chấn thương của trung vệ Văn Khánh sẽ khiến hàng thủ SLNA yếu đi rất nhiều khi còn mỗi trung vệ Quế Ngọc Hải đáng tin cậy.

Nhưng bất ngờ HLV Kiatisak lại nhận tin đau đầu, khi trợ lý người Thái Lan Bundit Thiabthong nhiễm Covid-19. Đây là HLV thể lực quan trọng đã sát cánh cùng Zico Thái từ năm ngoái.


Kiatisak động viên Công Phượng

Càng đáng lo hơn khi trong vai trò HLV thể lực, ông Bundit thường xuyên tiếp xúc rất gần để thị phạm và hướng dẫn các cầu thủ, đặc biệt những trụ cột đang khát khao lấy lại phong độ như Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh, Xuân Trường...

Thực tế những ngày qua, không cần đến nhắc nhở của bầu Đức, bầu không khí ở Hàm Rồng chứng kiến phản ứng rất tích cực của đội bóng, bất chấp việc HLV Bundit bị F0 khiến HAGL đang phải thực hiện 5K nghiêm ngặt.

HAGL đang chịu rất nhiều áp lực vì nhiều vấn đề và HLV Bundit không phải trường hợp Covid-19 đầu tiên. Những khó khăn về điểm số hay lực lượng là điều bất kỳ kẻ chinh phục nào cũng phải vượt qua.

Hôm nay, thầy trò HLV Kiatisak đã có mặt ở Nghệ An chuẩn bị cho chuyến làm khách trên sân Vinh lúc 17 giờ ngày 6.3. Chắc chắn mục tiêu của HAGL sẽ vẫn là bằng mọi giá lấy trọn 3 điểm để hóa giải những áp lực những ngày qua.

Theo Nam Nhi/Thanhnien.vn