Duyên Dáng Việt Nam

BBC bị khán thính giả phản ứng vì đưa tin về Hoàng thân Philip qua đời quá nhiều

C.B • 11-04-2021 • Lượt xem: 359
BBC bị khán thính giả phản ứng vì đưa tin về Hoàng thân Philip qua đời quá nhiều

Đài BBC lập hẳn trang khiếu nại riêng cho khán thính giả không hài lòng việc quá nhiều kênh phát thanh lẫn truyền hình tràn ngập thông tin Hoàng thân Philip qua đời.

Trang ghi rõ tuyên bố: “Chúng tôi nhận khiếu nại chuyện đưa tin Hoàng thân Philip - Công tước xứ Edinburgh - qua đời quá nhiều”. BBC yêu cầu khán thính giả đăng ký email để gửi ý kiến phàn nàn.

Không lâu sau khi xuất hiện tin buồn về Hoàng thân Philip, BBC lập tức thay loạt chương trình vốn có bằng chương trình tưởng niệm chồng của Nữ hoàng Elizabeth II.

Đáng chú ý là tất cả các kênh BBC1, BBC21, BBC Scotland, BBC News, BBC Alba chiếu cùng chương trình tưởng niệm. Thậm chí kênh BBC4 chỉ phát ngắn gọn dòng chữ: “Chương trình bị tạm dừng, xin mời chuyển sang BBC1 xem một thông tin quan trọng”. Nhiều kênh truyền thanh của BBC như Channel 4 cũng áp dụng cách làm tương tự.

Một khác giả không hài lòng với cách BBC đưa tin - Ảnh: NBC News

Không ít khán thính giả cảm thấy làm vậy thật quái gở, giống như chiến dịch tuyên truyền ở Đông Âu 40 năm về trước. Cựu người dẫn chương trình của BBC Simon McCoy nằm trong số người cảm thấy kỳ quặc: “BBC1 và BBC2 phát sóng chương trình như nhau, News Channel cũng vậy. Tại sao chứ? Tôi biết đây là sự kiện quan trọng nhưng công chúng có quyền lựa chọn chứ”.

Tuy nhiên trên mạng cũng có ý kiến ủng hộ: “BBC làm khá tốt khi đưa tin buồn về Hoàng thân Philip, hãy duy trì như vậy”.

Một số người nhận xét BBC như đang khởi động cả một chiến dịch tuyên truyền như 40 năm trước - Ảnh: NBC News

Hoàng thân Philip là nhân vật quan trọng trong Hoàng gia Anh, đã ở bên cạnh Nữ hoàng Elizabeth II trong suốt 69 năm trị vì của bà. Ông mất chỉ 2 tháng trước khi đón sinh nhật 100 tuổi.

Theo MTG