Duyên Dáng Việt Nam

Bệnh viện Nhi xây dựng với 4500 tỉ động khánh thành

T. B • 02-06-2018 • Lượt xem: 769
Bệnh viện Nhi xây dựng với 4500 tỉ động khánh thành

Theo GS-TS-BS Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP HCM, hiếm TP nào trên thế giới mà lại có 3 bệnh viện chuyên khoa nhi quy mô 1.000 giường bệnh như TP HCM.

Bệnh viện Nhi đồng Thành phố có diện tích sàn xây dựng 93.181 m2, với 1.000 giường bệnh gồm 1 tầng hầm, 3 tầng phòng khám. Khu nội trú 8 tầng, khu lây nhiễm được thiết kế tách biệt. Bệnh viện còn có bãi trực thăng và các sân chơi dành cho trẻ em.

Bệnh viện có 10 phòng chức năng, 39 khoa lâm sàng và cận lâm sàng

Nơi này được trang bị hiện đại với khối hồi sức tích cực chống độc có máy oxy hóa máu bằng màng ngoài cơ thể (ECMO). Đây là bệnh viện nhi đầu tiên ở TP HCM có loại máy này.

Bệnh viện Nhi đồng Thành phố được xây dựng với tổng kinh phí 4.500 tỉ đồng từ ngân sách nhà nước.