Duyên Dáng Việt Nam

Bị cấm bay 1 năm vì ném điện thoại vào mặt nữ nhân viên hàng không

Oanh Nguyễn • 15-06-2018 • Lượt xem: 862
Bị cấm bay 1 năm vì ném điện thoại vào mặt nữ nhân viên hàng không

Hành khách ném điện thoại vào mặt nữ nhân viên hàng không bị phạt 7,5 triệu đồng và bị cấm bay trong vòng 1 năm. 

 

Các quầy làm thủ tục vé máy bay tại sân bay Đà Nẵng

Theo thông tin của Cục hàng không, khoảng 22h ngày 3-6, một hành khách tên là Phạm Huy Cường (32 tuổi, trú tại tỉnh Thái Nguyên) đến Sân bay Đà Nẵng để làm thủ tục thì được nữ nhân viên hàng không thông báo vì lí do thời tiết nên chuyến bay vào lúc 23h của hành khách này đã khởi hành sớm hơn lịch trình 3 tiếng.

Dù đã giải thích rõ với hành khách rằng trong quá trình mua vé vị này đã cung cấp sai số điện thoại nên không nhận được thông báo thay đổi giờ bay, đồng thời, đề xuất chuyến bay vào sớm hôm sau cho hành khách. Nhưng thay vì chấp thuận đề xuất mới, ông Cường lại ném điện thoại vào mặt của nữ nhân viên gây chảy máu nhiều ở mí mắt và khiến cô phải nhập viện để điều trị.

Ngày 6-6, sau khi xác minh sự việc, Cảng vụ hàng không miền Trung đã ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng đối với hành khách Phạm Huy Cường. Mới đây, Cục Hàng không đã quyết định cấm vận chuyển bằng đường hàng không đốivới hành khách Phạm Huy Cường trong thời gian 12 tháng (từ 21/6 đến 20/6/2019). Ngoài ra, hành khách còn phải chịu sự kiểm tra trực quan bắt buộc trong 6 tháng tiếp theo.

Tag: