Duyên Dáng Việt Nam

Bị ép giá, nông dân Nghệ An đổ sữa ra đường

N.L • 06-05-2018 • Lượt xem: 903
Bị ép giá, nông dân Nghệ An đổ sữa ra đường

Cho rằng mình bị công ty thu mua sữa ép giá, nên một hộ dân ở thị xã Thái Hòa (Nghệ An) đã tự tay đổ nhiều thùng sữa ra đường.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại hình ảnh một người nông dân đổ liên tiếp những thùng sữa tươi xuống đường mặc vợ can ngăn. Qua đoạn clip người xem có thể nghe thấy, người dân này bức xúc vì giá sữa tươi quá thấp, từ 14.000 đồng/lít xuống còn 8.000 đồng.

Hình ảnh cắt ra từ clip ông Đức đang đổ sữa ra đường

Theo thông tin từ Zing.vn sự việc xảy ra ngay tại tại Trạm Trung chuyển sữa tươi Vinamilk, thuộc địa phận phường Long Sơn, thị xã Thái Hòa. Người đổ nhiều thùng sữa xuống đất là ông Lê Duy Đức (trú xã Nghĩa Mỹ, thị xã Thái Hòa), hộ dân này ký kết mua bán sữa với Công ty cổ phần sữa Vinamilk.

Ngày 5/5, ông Hoàng Phú Hiền, Chủ tịch UBND thị xã Thái Hòa cho biết, ngay sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương đã đến làm việc với các bên liên quan để làm rõ thông tin. Quan điểm của thị xã là phải bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân.

Còn về phía nhà máy sữa Vinamilk chi nhánh Nghệ An, cho hay đã làm việc với hộ chăn nuôi và giải thích các lý do làm ảnh hưởng đến giá sữa thu mua thực tế. Thông tin thêm về vụ việc vẫn đang được cập nhật.