Duyên Dáng Việt Nam

BLV Quang Huy: 'Brazil hiện tại không có điểm yếu'

Huy • 03-07-2018 • Lượt xem: 672
BLV Quang Huy: 'Brazil hiện tại không có điểm yếu'

Sức mạnh toàn diện đang giúp Brazil trở thành ứng cử viên số 1 cho chức vô địch World Cup 2018.

Từ trước khi World Cup khởi tranh, Brazil đã được nhận định là một trong những ứng cử viên sáng giá nhất cho danh hiệu vô địch. Đến ngày hôm nay, thầy trò HLV Tite vẫn đang tiến từng bước vững chắc trên con đường chinh phục cúp vàng thứ 6 trong lịch sử với tấm vé lọt vào tứ kết sau chiến thắng 2-0 trước Mexico. Theo BLV Quang Huy, Brazil hiện tại mang sức mạnh của kẻ chinh phục và chưa để lộ bất cứ điểm yếu nào.

"Brazil có hàng thủ rất tốt, hàng tiền vệ vừa chắc chắn vừa giàu sức sáng tạo, còn hàng tiền đạo thì toàn những siêu sao như Neymar, Gabriel Jesus hay Roberto Firmino. Không còn nghi ngờ gì nữa, Brazil chính là đội bề thế nhất ở World Cup lần này.

Cách Brazil thoát được thế trận pressing của Mexico cũng rất ấn tượng. Có lẽ Brazil là đội bóng duy nhất đến thời điểm này mà 11 cầu thủ trên sân đều có khả năng cầm bóng tốt. Những tình huống xử lý kỹ thuật tạo ra đột biến của Philippe Coutinho hay Neymar, những pha cài chân, qua người đều mang đậm "chất Samba" và chỉ có thể tìm thấy ở Brazil.

Về cơ bản, đội bóng của HLV Tite vừa có kỹ thuật, với có lối đá lý trí, tuân thủ đấu pháp, đồng thời sở hữu chất nghệ sĩ phảng phất trong hình bóng của nhà vô địch thực thụ" - BLV Quang Huy nhận định. 

BLV Quang Huy: 'Brazil hien tai khong co diem yeu' hinh anh 1

Brazil từng đi tới bán kết World Cup 2014 trước khi nhận trận thua nặng nề nhất trong lịch sử trước Đức với tỉ số 1-7, qua đó chìm vào trong khủng hoảng và chỉ trở lại khi HLV Tite xuất hiện. Theo BLV Quang Huy, thảm họa ấy sẽ không xảy ra lần nữa khi Brazil hiện tại đã có nhiều đổi khác.

"Điểm khác biệt giữa Brazil 2018 và Brazil 2014 nằm ở chất lượng đội hình. Ở World Cup 2014, Brazil chỉ có Neymar hay Thiago Silva là nổi bật, những vị trí khác đều khiếm khuyết. Brazil hiện tại được bổ sung dàn cầu thủ vô địch Olympic nên có sự đồng đều, sung sức và giàu khát vọng hơn. HLV Tite cũng "đắc nhân tâm" rất tốt với cách làm độc đáo: mỗi trận sử dụng một đội trưởng.

Chiến thắng 2-0 trước Mexico chưa cho thấy một Brazil tốt nhất. Mexico chơi thăng hoa ở nhiều thời điểm và "Những vũ công Samba" buộc phải đá chặt chẽ để bình tĩnh hóa giải. Người ta chưa thấy được một Brazil bùng nổ nhất, song đội bóng của HLV Tite hiện tại không có điểm yếu, chỉ có một vài thời điểm không thăng hoa được thôi, chứ điểm yếu thì không thấy. Brazil đang chơi rất toàn diện" - BLV Quang Huy phân tích.

Neymar được kỳ vọng sẽ là đầu tàu trong thành công của Brazil. Với 2 bàn thắng cùng 2 đường kiến tạo từ đầu giải, màn thể hiện của siêu sao này đang ở ngưỡng chấp nhận được.

BLV Quang Huy: 'Brazil hien tai khong co diem yeu' hinh anh 2

Neymar đã có 2 bàn thắng ở World Cup năm nay

"Trận đấu nào Neymar cũng có những pha bóng đẳng cấp. Dù vậy, Neymar có đặc trưng của cầu thủ vừa trở lại sau chấn thương là chưa chơi đến cùng trong nhiều tình huống và vẫn ham rê dắt. Neymar vẫn chưa trở lại là chính mình và đạt 100% tâm lý hưng phấn, song đá như vậy cũng là được.

Nhìn Neymar mới thấy cách "dụng nhân" rất hay của Tite. Với HLV này, Neymar cũng chỉ đơn giản là một mắt xích. Có thời điểm Coutinho hay Willian còn nổi hơn. Cách dùng người như vậy khiến người ta tin Neymar sớm muộn sẽ trở lại, bởi cầu thủ này không bị bức xúc như Lionel Messi hay Cristiano Ronaldo. Brazil rất nhiều tài năng và có nhiều phương án, chứ không hề phụ thuộc hay chất chồng sức ép lên Neymar.

Neymar có giành Quả bóng Vàng World Cup không thì còn phải chờ đợi. Nói chung, Neymar đã hơn được Messi và Ronaldo - hai siêu sao phải chia tay giải ngay từ vòng 1/8.

Còn cơ hội có danh hiệu này của Neymar nhiều đến đâu, chúng ta còn phải chờ đợi xem Brazil sẽ đi đến vòng nào ở World Cup. Eden Hazard của Bỉ cũng đang là ứng cử viên nặng ký, hay Harry Kane cũng sẵn sàng bùng nổ cùng Anh. Thời điểm này nói gì cũng quá sớm" - BLV Quang Huy kết luận.