Duyên Dáng Việt Nam

Bố mẹ cần cẩn trọng khi dùng địu quấn cho con

Ngân Nguyễn tổng hợp • 20-12-2017 • Lượt xem: 8045
Bố mẹ cần cẩn trọng khi dùng địu quấn cho con

Rất nhiều bố mẹ thường xuyên dùng địu quấn cho con của mình. Tuy nhiên, vì đã có nhiều tai nạn, chấn thương đáng tiếc xảy ra cho trẻ, thế nên bố mẹ cần hết sức cẩn trọng khi dùng địu quấn cho con mình nhé!

Trong một bài chia sẻ trên Rospa.com, bà mẹ người Anh tên là Marianne đã cảnh giác các ông bố bà mẹ về việc địu con đúng cách để tránh những tai nạn thương tâm. Bởi chính cô đã ở trong trường hợp ấy khi cố dỗ đứa con trai bé bỏng vào giấc ngủ bằng việc quấn trong địu và đi dạo bộ. Khi ấy, cùng với việc đi bộ và địu con, cô còn con bú vì con đói. Lúc trở về nhà, Marianne nhận thấy con đã ngừng thở và máu chảy ra từ mũi. "Mọi việc diễn ra rất nhanh và tôi đã không nhận ra điều gì bất ổn. Con có thể đã bị nghẹt thở hoặc gặp vấn đề gì đó, chỉ biết rằng lúc trở về, con đã ngừng thở", Marianne cho biết. Ngay lập tức, cô đưa con đến bệnh viện nhưng quá muộn, con trai 4 tuần tuổi của cô đã tử vong.

Bố mẹ cần hết sức cẩn trọng khi dùng địu quấn cho con - Ảnh minh họa

Sau sự việc này, Marianne tâm sự rằng: "Mối nguy hiểm của chiếc địu quấn không được đề cập trong các lớp học tiền sản mà chúng ta tham gia, hay những cuốn sách về trẻ em mà chúng ta đã đọc. Và bạn cũng không bao giờ nghĩ rằng những điều bi kịch sẽ đến với mình". Thế nên, Marianne rất muốn gửi lời khuyên tới các bà mẹ khác là đừng bao giờ vừa địu con vừa làm các công việc khác, đặc biệt là khi cho con bú. Cô cũng kêu gọi các bà mẹ mua sản phẩm chăm sóc bé từ các hãng uy tín để nhận được hướng dẫn sử dụng và cảnh báo cần thiết. Dù câu chuyện đau lòng này đã xảy ra với Marianne vài năm trước nhưng cô vì không muốn ai gặp phải tình huống như mình nên cô vẫn lên tiếng chia sẻ.

Khuôn mặt của bé không bao giờ được trùm kín hoặc ép vào ngực mẹ - Ảnh minh họa

Người tiếp nhận trường hợp này chính là bác sĩ, tiến sĩ nhi khoa Mary Malone, đã cho biết nguyên nhân tử vong của con cô là do ngạt thở, liên quan đến vị trí nằm không chính xác của em bé trong địu quấn.

Một nghiên cứu do trường Đại học công nghệ Queensland thực hiện với 800 gia đình ở Australia đã chỉ ra rằng 1/20 bé bị chấn thương hoặc chấn thương háng khi dùng địu quấn. Tai nạn như thế này có thể xảy ra thường xuyên hơn nhiều người suy nghĩ. Bởi thực tế là rất nhiều ông bố ba mẹ tin dùng sản phẩm địu quấn, họ nghĩ rằng sản phẩm này rất an toàn với trẻ em. Nhưng theo tiến sĩ Kristen Vallmuur, người đứng đầu cuộc nghiên cứu nhấn mạnh rằng: "Thực tế, sản phẩm này không được khuyên dùng cho trẻ sinh non hoặc nhẹ cân". Bố mẹ cần chú ý tư thế nằm của trẻ trong địu quấn, khuôn mặt của bé không bao giờ được trùm kín hoặc ép vào ngực mẹ. Hãy cẩn trọng khi dùng địu quấn để con của bạn luôn được an toàn nhé!