Duyên Dáng Việt Nam

Bộ sưu tập nhiều siêu xe nhất thế giới của Quốc vương Brunei

Việt Tú • 23-03-2018 • Lượt xem: 1361
Bộ sưu tập nhiều siêu xe nhất thế giới của Quốc vương Brunei

Giàu có, quyền lực, Quốc vương Hassanal Bolkiah nắm trong tay nhiều kỷ lục về mức độ chi tiêu như việc chi tới 17 triệu đô la để mua đấu giá một bức tranh của Renoir, tặng cô con gái vào ngày sinh nhật chiếc máy bay Airbus A340 trị giá 100 triệu đô la, một dinh thự xa xỉ nhất thế giới. Đáng chú ý nhất trong đó là kỷ lục sở hữu nhiều siêu xe nhất thế giới với hơn 7.000 chiếc trị giá tới 5 tỷ đô la.

Mua hơn nửa số xe Rolls-Royce sản xuất từ 1990 đến 2000

Vị quốc vương của Brunei được xem là người giàu nhất thế giới năm 1997 theo xếp hạng của Forbes. Sinh ngày 15/7/1946, Hassanal Bolkiah tốt nghiệp đại học Victoria ở Kuala Lumpur (Malaysia) và Học viện Quân sự Hoàng gia Anh. Ngày 5 /1/1967, ông kế vị vua cha và đến ngày 1/8/1968 tổ chức lễ đăng quang ngôi vị Quốc vương Brunei. Hassanl Bolkiah trở thành quốc vương thứ 29 của Brunei. Hassanal Bolkiah sở hữu khối tài sản khổng lồ nhờ nguồn trữ lượng dầu mỏ và khí đốt của quốc gia Brunei.

Theo thống kê chưa đầy đủ trên Daily Mirror, hiện trong các garage của Quốc vương Brunei có khoảng 604 chiếc Rolls Royce, 574 chiếc Mercedes – Benz, 452 chiếc Ferrari, 382 chiếc Bentley, 209 chiếc BMW, 129 chiếc Jaguard, rất nhiều xe Koenigsegg, 21 chiếc Lamborghini, 11 chiếc Aston Martins, 2 chiếc McLaren F1 và 1 chiếc SSC. Đặc biệt, Quốc vương Brunei còn sở hữu một bộ sưu tập các mẫu xe đua F1 đã giành chức vô địch hàng năm từ 1980 đến nay. Những chiếc xe hoàn toàn không phải là “bản sao” mà đều là những chiếc xe thật được mua thẳng từ các hãng xe vô địch như Ferrari, McLaren...

Với 604 chiếc Rolls-Royce trong bộ sưu tập, người ta cho rằng Quốc vương Brunei có thể đã mua hơn nửa số xe do hãng này sản xuất trên toàn thế giới trong suốt 10 năm từ 1990 đến 2000. Không chỉ mua xe, quốc vương Brunei còn có sở thích nâng cấp những mẫu xe của mình. Ví như chiếc Rolls-Royce Silver Spur Limo mạ vàng 24K gần như tất cả các bộ phận trên xe, nâng giá trị xe lên tới 14 triệu USD.


Cạnh đó 10 trong số 11 chiếc Aston Martin trong bộ sưu tập xe lớn nhất thế giới, là siêu xe vô cùng hiếm được sản xuất giới hạn Aston Martin one – 77. Được biết, siêu xe này chỉ được sản xuất 77 chiếc trên toàn thế giới nhưng Quốc vương Brunei đã sở hữu tới 10 chiếc. Chưa hết, bộ siêu xe còn có tên 2 chiếc Ferrari Mytho hiếm có, 1 chiếc Jaguar XJ220 độc nhất được thiết kế bởi chính Pininfarina, Benley Java, Benley Dominator 4x4, chiếc Mercedes CLKGTR duy nhất có tay lái bên phải được thiết kế riêng cho vị Quốc vương, chiếc Porche Carma duy nhất, chiếc Koenigsegg Agera CC GT và Cicero BDB Maestro cũng là những concept duy nhất được sản xuất.

Có lẽ ít ai biết Quốc vương Brunei, Hassanal Bolkiah, lại sở hữu một bộ sưu tập siêu xe Ferrari F40 đáng ngưỡng mộ. Đây là một phần trong bộ sưu tập hàng nghìn xe vốn rất nổi tiếng trên thế giới của Quốc vương Brunei. Đặc biệt, hãng Pininfarina đã đổi những chiếc Ferrari F40 của Quốc vương Brunei thành xe tay lái nghịch.

Hãng Pininfarina chỉ đồng ý thay đổi vị trí tay lái nếu khách hàng mua ít nhất 6 xe. Vì thế, chắc chắn Quốc vương Brunei đã mua hẳn 6 chiếc Ferrari F40. Theo trang Jalopnik, một số người khẳng định Quốc vương Brunei còn sở hữu ít nhất 10 chiếc Ferrari F40 tay lái nghịch. Trong khi đó, hãng Talacrest chuyên cung cấp siêu xe Ferrari cổ cho biết Quốc vương Brunei chỉ có 7 chiếc F40.

Ngoài ra, Quốc vương Brunei còn có một chiếc siêu xe Ferrari F40 LM màu đen với nội thất bọc da, điều hòa không khí và cửa sổ chỉnh điện. Bên cạnh đó là một chiếc Ferrari F40 1992 màu xám với dải sơn đỏ làm điểm nhấn. Theo Talacrest, quá trình phục chế chiếc Ferrari F40 màu xám đã "ngốn" không ít tiền của Quốc vương Brunei.

Phải mất tới 13,5 năm để 7.000 xe được lăn bánh

Hầu hết những chiếc xe trong bộ sưu tập khổng lồ này được cất giữ tại 5 kho chứa máy bay bí mật với một đội ngũ các chuyên gia thuộc nhiều nhà sản xuất xe hơi khác nhau nhằm giữ cho xe luôn được ở trong điều kiện tốt nhất. Vị quốc vương này có nhiều nơi bí mật để cất giữ bộ sưu tập khổng lồ của mình, thậm chí còn ở nước ngoài. Năm 2010, Business Insider từng đăng tải bài viết về một garage ở New Zealand được cho là của Hassanal Bolkiah, chứa 25 chiếc Ferrari và 3 Lamborghini cùng một số xe sang khác, đều chưa đăng ký.

Ngoài siêu xe, bộ sưu tập của Quốc vương Brunei còn có rất nhiều xe độ. Các hãng xe lớn như Ferrari, Rolls-Royce, Aston Martin và AMG đều thiết kế những chiếc xe “độc” dành riêng cho họ. Ví dụ, bạn có thể chiêm ngưỡng bộ 3 siêu xeFerrari 456 GT độ - 1 saloon thân dài 4 cửa, 1 chiếc convertible và 1 phiên bản estate.  Đó chỉ mới là phần khiêm tốn nhất. Một vài mẫu concept như Bentley Java, Ferrari Mythos của Pininfarina đã được phát triển thành những mẫu xe thực chỉ riêng gia đình hoàng gia này mới có.

Quốc vương còn có rất nhiều xe mà chúng ta chưa hề được thấy và nghe đến, ví dụ Ferrari FX. Đây là siêu xe dựa trên F512M  nhưng khoác vẻ ngoài “dã chiến” và sử dụng công nghệ ấn nút chuyển số bán tự động của Prodrive, trước cả F355 F1. Quốc vương có tất cả 6 xe như vậy, do có sở thích mua xe theo “lố”. Ngoài ra còn các siêu xe nổi danh và đặc biệt khác như Roll-Royce động cơ twin-turbo 542 mã lực, một chiếc Benley tích hợp hệ thống 4x4 của Range Rover chiếc xe có tên gọi Dominator, 6 chiếc Mercedes 300SL dựa trên công nghệ chiếc 500SL nhưng lắp đặt động cơ nâng cấp V8 6.0L của AMG.

Không dừng lại ở siêu xe, gia đình hoàng gia còn tỏ ra hứng thú đặc biệt với đua ô tô. Ông có hẳn một bảo tàng cá nhân trưng bày những xe đua từng vô địch các giải đua công thức 1 từ những năm 1980. Vì điều này mà Frank Williams, người sáng lập và đìêu hành đội đua Williams F1, đã được mời diện kiến quốc vương. Một tính toán vui cho thấy, nếu ngài Quốc vương sử dụng mỗi ngày một chiếc xe, thì phải mất tới mười ba năm rưỡi để toàn bộ 7.000 xe được lăn bánh.

Quốc vương Hassanal cũng sở hữu riêng 1 chiếc Airbus 340, 1 chiếc Boeing 747 và 6 phi cơ nhỏ, 2 trực thăng khác. Nội thất bên trong chiếc máy bay Airbus 340 và Boeing 747 của ông còn được thiết kế riêng với phong cách hoàng gia sang trọng.

Năm 2013, Tổng thống Barack Obama còn không giấu nổi sự khâm phục khi Quốc vương Hassanal đã tự điều khiển chiếc Boeing 747của mình sang thăm nước Hoa Kỳ.  Ông Obama nói: “Ông ấy tới đây hôm qua trên chiếc 747 của mình và cũng chính là phi công của chiếc máy bay. Tôi cho rằng ông ấy là nguyên thủ duy nhất trên thế giới tự điều khiển một chiếc Boeing 747”.

Chiếc máy bay của Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah từng khiến cả thế giới chú ý vì sự lộng lẫy hiếm thấy mà ông đã chi hơn120 triệu USD chỉ để chăm chút cho từng thứ nội thất bên trong (chưa kể tới 400 triệu USD mà ông chi ra để mua chiếc máy bay đắt đỏ này).

Nhiều đồ đạc bên trong máy bay được dát vàng để “xứng đáng” với vị vua sở hữu khối tài sản lên tới 20 tỉ USD. Trong buổi gặp gỡ hôm 12/3, Tổng thống Mỹ Obama cũng thân mật đùa rằng người Mỹ sẽ rất “khuyến khích ông ấy (Quốc vương Hassanal) đi mua sắm vì chúng tôi muốn tiếp tục đẩy mạnh nền kinh tế Mỹ”.

Ngoài ra, Quốc vương còn có sở thích đặc biệt với ngựa polo và đang sở hữu khoảng 200 con ngựa polo với chuồng nuôi hiện đại được trang bị cả hệ thống điều hòa. Còn với sở thích khác như du lịch hay vũ khí, ông cũng sẵn sàng thuê hẳn 150 người tùy tùng cả gia đình trong mỗi chuyến đi du lịch hay chi hẳn 1 triệu USD để nhấn nút phóng một quả tên lửa vào bãi sắt vụn.

 

Cuộc sống xa hoa, chịu chơi của Hassanal Bolkiah

Hassanal Bolkiah nắm trong tay toàn bộ chính quyền hành pháp và lập pháp của đất nước này khi đồng thời là Quốc vương, là nguyên thủ quốc gia, là Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Tài chính và người đứng đầu đạo Hồi ở Brunei. Quốc gia này có diện tích hơn 5.700km2 với hơn 418.000 dân chiếm vị trí thứ ba ở Đông Nam Á về sản lượng dầu mỏ (khoảng 163 nghìn thùng/ngày) và đứng thứ tư trên thế giới về sản lượng khí đốt. Theo ước tính của các cơ quan nghiên cứu địa chất, số lượng dầu mỏ ở Brunei còn đủ để khai thác trong 25 năm nữa.

Tính đến thời điểm 2013, tài sản của Hassanal Bolkiah, quốc vương Brunei vào khoảng 20 tỷ USD, theo Therichest trong đó chủ yếu đến từ dầu mỏ. Bản thân Hassanal Bolkiah và gia đình hoàng gia Brunei nắm toàn bộ quyền kiểm soát dầu mỏ, thứ “vàng đen’ quý giá khiến cho ông đủ giàu có để có thể vừa nuông chiều theo các sở thích của mình, vừa đảm bảo cung cấp miễn phí hoàn toàn các dịch vụ giáo dục và chăm sóc y tế cho “thần dân” của mình.

Năm 2012, Quốc vương Brunei chi 20 triệu USD cho hôn lễ của con gái - công chúa Hajah Hafizah Sururul Bolkiah tại cung điện Istana Nurul Iman. Và cách đây không lâu, cả thế giới đã phải ngỡ ngàng trước đám cưới xa hoa của Hoàng tử Abdul Malik, con trai của Quốc vương Brunei được tổ chức tại cung điện dát vàng Istana Nurul Iman. Đây được xem là một trong những đám cưới ấn tượng nhất thế giới được hàng triệu người mơ ước. Cặp cô dâu chú rể cùng mặc bộ lễ phục đính kim cương, đi giày nạm pha lê và đeo vương miện, vòng khuyên làm từ kim cương ngọc bích. Thậm chí cả bó hoa cầm tay của cô dâu cũng được làm bằng loại đá quý rực rỡ đắt tiền.

Hassanal Bolkiah cũng là người cho xây dựng nhà thờ Hồi giáo nạm vàng và kim cương. Ông và gia đình đang sinh sống tại cung điện Istana Nurul Iman được đánh giá là cung điện rộng lớn thứ 2 trên thế giới lên tới 200.000m2, tọa lạc trên ngọn đồi phủ bóng cây xanh, mặt tiền hướng về phía Nam thủ đô Begawan chỉ đứng sau duy nhất Tử Cấm Thành của Trung Quốc. Cung điện được đặt tên là: “Cung điện ánh sáng của các vị Thánh”. Nơi đây có tổng cộng 1.788 phòng ngủ, 257 phòng tắm, 5 bể bơi lớn và 110 ga-ra ôtô. Tất cả các phòng đều được dát vàng và bạc còn toàn bộ đồ nội thất được mạ vàng và đính kim cương.

Toàn bộ gia sản của Quốc vương Hassanal Bolkiah sẽ được truyền lại cho hoàng tử Al-Muhtadee Billah Bolkiah, sinh năm 1974, con trai trưởng của gia đình, tiếp nối truyền thống 600 năm giàu có của vương triều Brunei. Để chuẩn bị cho ngôi vương của mình, hoàng tử Al Muhtadee đang nắm giữ rất nhiều chức vụ quan trọng như bộ trưởng cao cấp, tướng lĩnh quân đội, phó thanh tra lực lượng cảnh sát hoàng gia, trưởng ban kiểm soát thảm họa quốc gia Brunei.