Duyên Dáng Việt Nam

Bức tranh "Gia đình" của Lê Phổ bán với giá khoảng 17,5 tỷ đồng tại Hong Kong

Đan • 01-10-2018 • Lượt xem: 1576
Bức tranh "Gia đình" của Lê Phổ bán với giá khoảng 17,5 tỷ đồng tại Hong Kong

Bức "La Famille" (Gia đình) của danh họa Lê Phổ được bán đấu giá tại phiên đấu giá "Modern Art evening sale", diễn ra vào ngày 30-9, ở nhà đấu giá danh tiếng Sotheby’s Hong Kong, với giá 5.880.000 HKD (đô la Hồng Kông), tương đương 750.000 USD.

So với mức giá ban đầu là 1,5 triệu đến 2,5 triệu HKD, bức tranh "La Famille" được mua với mức giá gấp hơn 3 lần tương đương khoảng 17,5 tỷ đồng.

Điều này không lạ với tranh của Lê Phổ, danh họa Việt Nam nổi tiếng thế giới và được giới thưởng lãm yêu thích. Hơn hết, bức tranh này được giới chuyên môn nhận xét là "lạ" trong số những bức tranh của ông.

Nhà đấu giá Sotheby của Hồng Kông đánh giá "La Famille" là một kiệt tác tinh tế và quyến rũ đặc biệt hiếm có, minh chứng đỉnh cao của những đổi mới trong nghệ thuật hiện đại của Việt Nam. Bức tranh được nhà đấu giá chú thích: Vật liệu là mực và bột màu trên lụa (ink and gouache on silk, kích thước 72 cm x 59,5 cm), vẽ trong khoảng 1935-1940. Tác phẩm cũng là biểu tượng điển hình cho sự nữ tính.

Trước bức "La Famille", bức tranh "Family Life" (Cuộc sống gia đình) của ông cũng được bán đấu giá tại nhà đấu giá Sotheby’s Hong Kong vào ngày 2-4-2017, với giá 9,1 triệu HKD (tương đương 1.171.005 USD).

Ngoài ra, trong phiên đấu giá này, hai bức tranh của họa sĩ Nguyễn Phan Chánh cũng được mua với mức giá cao hơn giá khởi điểm do nhà đấu giá Sotheby’s Hong Kong đưa ra.

Theo đó, bức tranh "Le Jeu des Cases Gagnantes" của ông được mua với giá 2,5 triệu HKD (tương đương 318.475 USD) và bức "La Lingere" được mua với giá 3.480.000 HKD (tương đương 443.317 USD). Cả hai bức tranh này của Nguyễn Phan Chánh đều có giá khởi điểm là từ 1,5 đến 1,8 triệu HKD.