Duyên Dáng Việt Nam

Bước nhảy vọt tại SEA Games 31

DDVN • 05-03-2022 • Lượt xem: 311
Bước nhảy vọt tại SEA Games 31

Việt Nam mạnh dạn đặt chỉ tiêu giành 140 HCV tại SEA Games 31 trên sân nhà và nếu đạt được thì đây sẽ là bước nhảy vọt của thể thao nước nhà ở đấu trường lớn nhất khu vực. Ngành thể thao đặc biệt chú trọng đến các môn Olympic và ASIAD.


Không Ánh Viên, gánh nặng giành HCV bơi lội đặt chủ yếu lên vai Nguyễn Huy Hoàng

Tăng chỉ tiêu huy chương

Tại SEA Games 30 năm 2019, Việt Nam tham dự với 856 thành viên, tranh tài ở 43/56 môn, giành tổng cộng 98 HCV, 85 HCB, 105 HCĐ và xếp thứ 2 toàn đoàn. Ở kỳ đại hội lần này, Việt Nam dự kiến tham dự với 1.104 VĐV, phấn đấu đoạt 140 HCV, 77 HCB, 71 HCĐ và đứng thứ nhất khu vực.

Gần đây, trong cuộc họp với các trưởng bộ môn Tổng cục TDTT để nghe báo cáo về đăng ký số lượng huy chương của từng môn tại SEA Games, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Hoàng Đạo Cương đã không đồng ý với hầu hết chỉ tiêu mà các bộ môn đưa ra và đã yêu cầu các môn phải tăng lên từ 2 - 3 HCV/môn so với dự kiến ban đầu. Lãnh đạo ngành nhấn mạnh rằng với lợi thế sân nhà mà các đội tuyển không nỗ lực, không cố gắng để giành nhiều hơn số huy chương như kế hoạch ban đầu thì coi như thất bại. Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương cũng khẳng định các môn võ luôn là thế mạnh của thể thao Việt Nam từ nhiều năm nay tại các kỳ SEA Games, nên từng môn phải nỗ lực và làm tốt hơn khả năng của mình. Thành tích chắc chắn phải cao hơn các kỳ đại hội trước, không cho phép giậm chân tại chỗ.

Những môn được giao chỉ tiêu giành ít nhất từ 5 - 7 HCV trở lên như karate, taekwondo, judo, bắn súng, bắn cung, cử tạ, vật, đấu kiếm, quyền anh, thể hình… Một lãnh đạo Vụ Thể thao thành tích cao Tổng cục TDTT lấy ví dụ: “Tại SEA Games 30, đội tuyển taekwondo Việt Nam giành 5 HCV, gồm 2 HCViệt Namnội dung quyền và 3 HCV đối kháng của Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Bạc Thị Khiêm, Nguyễn Thị Thu Hiền. Còn ở kỳ đại hội này, ngành giao cho đội phải nỗ lực đạt nhiều hơn số HCV, bởi năm nay còn có 2 võ sĩ xuất sắc khác nữa cũng thi đấu gồm Trương Thị Kim Tuyền và Hồ Thị Kim Ngân. Các môn khác cũng phải điều chỉnh theo chiều hướng tăng nhiều hơn”. Những môn được nhận nhiệm vụ phải đoạt từ 7 - 9 HCV như vovinam, thể dục dụng cụ, aerobic, wushu, đua thuyền (canoeing, rowing), pencak silat, khiêu vũ thể thao…

Không còn Ánh Viên, bơi lội tính sao?

Danh sách đội tuyển bơi Việt Nam đang tập huấn tại Hungary không có tên Nguyễn Thị Ánh Viên bởi đơn vị chủ quản của cô đã xin rút Ánh Viên từ cách đây vài tháng và hiện chưa có công văn đề nghị được triệu tập Viên trở lại đội tuyển. Thể theo nguyện vọng của cá nhân Ánh Viên và ngành quân đội, Tổng cục TDTT tạm chưa đưa tên Ánh Viên vào danh sách đội dự tuyển chuẩn bị cho SEA Games 31. Với tài năng của mình, Ánh Viên trở thành mũi nhọn chủ lực của thể thao Việt Nam ở một vài kỳ SEA Games gần đây. Trong đó đội tuyển bơi giành 10 HCV thì Ánh Viên đóng góp hơn một nửa. Vậy năm nay, không có Ánh Viên, bơi lội Việt Nam đặt chỉ tiêu thế nào?

Hai đội tuyển bóng đá phải giành HCV: Trong số các môn bóng, 2 đội tuyển bóng đá nữ và U.23 Việt Nam được giao chỉ tiêu giành HCV như 3 năm trước ở SEA Games Philippines. Còn môn bóng chuyền, phấn đấu có HCV đội nam, HCB đội nữ. Bóng bàn phấn đấu có từ 1 - 2 HCV.

Chia sẻ với báo chí, một quan chức ngành thể thao cho hay: “Đội tuyển bơi đặt mục tiêu giành 6 HCV tại SEA Games 31 nhưng chúng tôi đã đề nghị phải tăng lên, đoạt từ 6 - 8 HCV. Nếu giành được 8 HCV được xem là thành công, còn nếu 7 HCV cũng không phải kết quả tồi. Năm nay các nước trong khu vực giữ thông tin về các VĐV bơi của họ rất kỹ. Hầu như các nước đều không dự các giải quốc tế nên chúng ta chưa đánh giá được cụ thể và chuẩn xác về sự tiến bộ của họ cũng như chưa nắm được các chỉ số kỹ thuật có thay đổi nhiều so với SEA Games 30 hay các kỳ đại hội khác không? Tại giải vô địch bơi lội thế giới mới đây, 6 VĐV Singapore đều bị Covid-19 nên không thể thi đấu, do vậy chúng ta không ghi nhận được các thông số của họ”. Một tin vui là kình ngư Việt kiều Mỹ Lê Nguyễn Paul hiện đã trở về Việt Nam, đang thi đấu tại giải bể ngắn 25 m ở Huế. Anh cũng là một trong những nhân tố được kỳ vọng có thể sẽ có vàng tại SEA Games 31 ở cự ly ngắn.

Một đội tuyển khác cũng nhận được sự chú ý rất lớn của khán giả là đội điền kinh. Năm 2019, điền kinh Việt Nam đã tạo mốc son chói lọi khi giành tới 16 HCV, 13 HCB và 9 HCĐ, vượt mặt điền kinh Thái Lan (12 HCV) và chủ nhà Philippines sở hữu dàn VĐV nhập tịch (11 HCV). Năm nay, điền kinh Việt Nam dự kiến sẽ dự SEA Games 31 với 70 VĐV, phấn đấu phá kỷ lục của chính mình và giữ vững ngôi đầu khu vực.

Theo Nhật Duy/Thanhnien.vn