Duyên Dáng Việt Nam

Ca COVID-19 ở Trung Quốc tăng vọt, lên hơn 5.000 ca một ngày

DDVN • 15-03-2022 • Lượt xem: 287
Ca COVID-19 ở Trung Quốc tăng vọt, lên hơn 5.000 ca một ngày

Ngày 15-3, Trung Quốc báo cáo đã ghi nhận 5.280 ca nhiễm mới trong 24 giờ của ngày 14-3, cao hơn gấp đôi so với ngày trước đó và là số ca nhiễm trong ngày cao nhất kể từ đầu đại dịch COVID-19.

Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) cho biết khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất do đợt dịch hiện tại ở nước này là tỉnh Cát Lâm (đông bắc Trung Quốc). Tỉnh này ghi nhận tới hơn 3.000 ca nhiễm mới.

Theo Hãng tin AFP, với 5.280 ca nhiễm nói trên, ngày 15-3 là ngày thứ sáu liên tiếp Trung Quốc đại lục ghi nhận hơn 1.000 ca nhiễm mới/ngày.

Thời gian qua Trung Quốc đã thành công trong việc đối phó các đợt bùng phát dịch quy mô lớn thông qua chiến lược "Zero COVID" (quét sạch ca nhiễm trong cộng đồng). Tuy nhiên, biến thể Omicron lây lan nhanh đang đặt ra thách thức cho nước này.

Ít nhất 10 thành phố và huyện tại nước này đã bị phong tỏa do đợt dịch mới nhất. Trong số những nơi này có TP Thâm Quyến, trung tâm công nghệ phía nam Trung Quốc và là nơi sinh sống của 17 triệu dân.

Trong khi đó, đợt bùng phát dịch tại các nhà máy của Tập đoàn Volkswagen (Đức) ở TP Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, cũng khiến 3 địa điểm phải đóng cửa trong ít nhất 3 ngày vào hôm 14-3.

Nhiều thành phố khác của Trung Quốc như Thượng Hải đã phong tỏa các khu dân cư và các tòa nhà.

Các quan chức y tế nước này đã cảnh báo họ có thể áp dụng những biện pháp hạn chế nghiêm ngặt hơn để chống dịch.

Lãnh đạo Cát Lâm tuyên bố sẽ nỗ lực hết mình để "đạt được Zero COVID trong cộng đồng trong một tuần" tại một cuộc họp khẩn cấp vào tối 14-3.

Theo TTO