Duyên Dáng Việt Nam

Ca sĩ Thủy Tiên: ‘Cô tiên xanh’ ở đời thường

Châu Tuấn • 31-03-2020 • Lượt xem: 3669
Ca sĩ Thủy Tiên: ‘Cô tiên xanh’ ở đời thường

Trong truyện cổ tích, nhân vật cô tiên hay nhắc đến như một vị cứu tinh luôn giúp đỡ những người hiền lành, kém may mắn. Thì ở showbiz Việt, chân dung của một “cô Tiên” mà là cô ca sĩ Thủy Tiên với một tấm lòng cao thượng, luôn biết giúp đỡ mọi người. 

Tuổi thơ bị đánh cắp

Thủy Tiên sinh ra và lớn lên tại vùng đất Kiên Giang trong một gia đình không mấy khá giả. Năm lên 9 tuổi, ba cô qua đời vì căn bệnh lao phổi, từ cột mốc này đã dẫn đến chuỗi ngày kinh hoàng đối với Thủy Tiên. Sau khi ba qua đời, mẹ cô lại bị bệnh nặng nên Thủy Tiên được mẹ gửi sang nhà một người bạn hành nghề bảo mẫu để trông nom giúp. Tại đây, Thủy Tiên gần như bị vắt kiệt sức khi cô phải làm việc như một osin thực thụ. 

Không dừng lại, người bảo mẫu này cũng nhiều lần trút bỏ những buồn bực trong người bằng những trận đòn thét ra lửa lên người cô. Tưởng chừng như đó là điều kinh khủng nhất mà một đứa trẻ như cô phải gánh chịu, một lần nữa cô lại bị người con trai nuôi của người bảo mẫu nhiều lần xâm hại tình dục.

Dù liên tục cầu cứu mẹ và mọi người xung quanh nhưng không ai tin cô. Vì sự thật đã được người bảo mẫu biến hóa bằng những cử chỉ, hành động yêu thương Thủy Tiên trước mặt mẹ của cô mỗi khi sang thăm con mình. Nữ ca sĩ đã từng nghĩ đến sự tiêu cực, cô chỉ muốn tìm đến cái chết để giải thoát. 

Chịu đựng gần như một năm trời, trong một lần mẹ cô vuốt tóc cho con gái mới phát hiện những vết mũ và máu động lại trên vành tai. Mẹ Thủy Tiên bắt đầu tin lời con của mình và nhanh chóng giải thoát cô khỏi nơi địa ngục trần gian ấy. Quãng thời gian đầy đen tối này tưởng chừng như sẽ kéo một đứa trẻ đi xuống vực thẳm nhưng ở Thủy Tiên cô có một nguồn năng lượng mạnh mẽ, giúp bản thân vực dậy để có được những thành công sau này.


Thủy Tiên ở thời điểm hiện tại nhan sắc ngày càng thăng hạng dù đã bước qua tuổi 30.

Từ “nữ hoàng nhạc phim” đến “nữ hoàng thị phi”

Thủy Tiên xuất hiện trước công chúng với vai trò ca sĩ, khi đảm nhận hai ca khúc trong CD "Tales - Những chuyện kể" (2005) của nhạc sĩ Quốc Bảo nhưng lúc này công chúng chưa thực sự chú ý đến cô. Mãi đến năm 2008, tên tuổi của Thủy Tiên như vụt sáng khi cô thể hiện ca khúc Giấc Mơ Tuyết Trắng (nhạc phim Tuyết Nhiệt Đới) do chính cô sáng tác. Từ đây ngoài là một ca sĩ, cô còn được biết đến với vai trò nhạc sĩ cùng danh xưng “Nữ hoàng nhạc phim”. 

Tài năng sáng tác của cô được ghi nhận khi nữ ca sĩ đã 3 lần liên tiếp có mặt trong danh sách giải thưởng “Top 10 nhạc sĩ được yêu thích nhất” của giải thưởng Làn Sóng Xanh (2009, 2010, 2011). Những sáng tác của Thủy Tiên gắn liền với một loạt bộ phim của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng như Tuyết Nhiệt Đới, Đẹp Từng Centimet, … Trong suốt quá trình hoạt động nghệ thuật, cô cũng nhiều lần tham gia diễn xuất trong các bộ phim truyền hình và điện ảnh. Tuy là tay ngang nhưng Thủy Tiên rất được lòng khán giả qua nét duyên ngầm của mình.


Thủy Tiên từng là cái tên gây nhiều tranh cãi nhất nhì showbiz Việt

Bên cạnh đó, chuyện tình yêu của Thủy Tiên là một trong những đề tài tốn khá nhiều giấy mực của giới truyền thông. Thời điểm Công Vinh công khai mối quan hệ, cô bị khá nhiều anti fan chĩa mũi công kích vì họ cho rằng Thủy Tiên đang lợi dụng tên tuổi người yêu để nhằm PR bản thân và đào mỏ. Thủy Tiên còn bị cho là nguyên nhân khiến Công Vinh ngày càng sa sút và thiếu tập trung trên sân cỏ. Cô từ một ca sĩ được công chúng yêu thích, bị quy chụp trở thành “tội đồ” và trong suốt thời gian yêu nhau Thủy Tiên liên tục bị cộng đồng mạng tấn công không thương tiếc. 

 
Thủy Tiên và cầu thủ Công Vinh

Ấy là vậy nhưng hơn 10 năm yêu nhau, mặc những chỉ trích cô luôn bền bỉ âm thầm bên Công Vinh, chăm lo cho anh từng li từng tí một. Trong thời gian anh bị chấn thương nghiêm trọng, không thể đá bóng trong suốt nhiều tháng trời. Chính Thủy Tiên là người bỏ hết mọi công việc tại Việt Nam, sang Mỹ đồng hành cùng Công Vinh, thậm chí nữ ca sĩ phải xuất tiền túi và đem theo nồi cơm điện để chăm lo từng bữa ăn, tiết kiệm chi phí điều trị đắt đỏ. 

Hành trình yêu nhau, đi qua dư luận và những khó khăn đã giúp Thủy Tiên và Công Vinh đi đến một kết thúc có hậu. Thủy Tiên thông báo mang thai và hạ sinh bé Bánh Gạo vào năm 2013. Một năm sau, cả hai tuyên bố đám cưới trước sự chúc mừng của đông đảo mọi người. Từ đây, họ trở một trong những cặp đôi đẹp nhất của showbiz Việt.


Sau bao sóng gió, Thủy Tiên và Công Vinh chính thức về chung nhà bằng một đám cưới vào năm 2014.

“Cô tiên xanh” bước ra đời thực

Trải qua tuổi thơ không mấy êm ả cùng gia cảnh khó khăn từ khi còn bé đến khi lớn lên phần nào Thủy Tiên hiểu và cảm nhận được sự thiếu thốn và mất mát của bà con vùng quê. Cô cũng là một người theo đạo Phật và rất hay tham gia diễn thuyết tại các ngôi chùa nên phần nào giúp Thủy Tiên có cái tâm hướng thiện với cộng đồng. Người ta thường mặc định nghệ sĩ làm từ thiện để đánh bóng tên tuổi, Thủy Tiên cũng bị đánh đồng là như vậy. Cô không bận tâm mấy người ta sẽ nghĩ về mình như thế nào, trước mắt tập trung hết sức lực tích góp tiền bạc, san sẻ một phần khó khăn cho đồng bào.  


Ngoài tài năng và sự xinh đẹp, Thủy Tiên còn sở hữu một trái tim nhân ái.

Mới đây khi mà đại dịch corona tràn về Việt Nam thì hạn mặn cũng bắt đầu xâm nhập miền Tây. Đứng trước tình hình quá khó khăn khi mọi người tập trung đổ dồn về dịch corona mà quên đi miền Tây cũng đang lâm nạn. Thủy Tiên là người tiên phong đóng góp 50 triệu và gây quỹ thiết lập đặt máy lọc nước ở các vùng bị nhiễm mặn. Hành động này từ phía Thủy Tiên được mọi người nhiệt tình ủng hộ, chỉ trong ngày đầu tiên số tiền ủng hộ qua tài khoản của cô lên đến 13,5 tỷ. Đây cũng không phải là lần đầu tiên mà Thủy Tiên có nghĩa cử cao đẹp như vậy.


Thuỷ Tiên - Công Vinh "đồng vợ đồng chồng" làm việc tốt của giới giải trí Việt

Trước đây mỗi khi có thiên tai, cô luôn luôn đóng góp và dùng tiếng nói của mình để mọi người cùng nhau chung tay giúp đỡ. Đối với Thủy Tiên nếu ở trong tầm cô làm được cô sẽ làm hết mình mà không cần kèn trống. Chỉ khi thực sự nó là một vấn đề hết sức nghiêm trọng, cần sự đóng góp của nhiều người thì cô mới đứng lên kêu gọi. 
Ít ai biết, trước ngày đi khảo sát tại miền Tây, nữ ca sĩ đã trải qua một cuộc phẫu thuật răng khôn, sức khỏe cũng chỉ vừa bình phục. Nhìn những giọt nước mắt, từng tấc đất khô cằn và cũng vì thương bà con, cô vẫn bất chấp sức khỏe lặng lội đến từng tỉnh thành để khảo sát. 


Thuỷ Tiên đích thân xuống địa bàn để khảo sát và bàn giao vật phẩm.

Bởi theo Thủy Tiên, cô muốn số tiền đã quyên góp được cho bà con miền Tây phải được dùng hiệu quả nhất. Nữ ca sĩ từng trải lòng: “Đồng tiền mình làm ra từ mồ hôi nước mắt, và mọi người gửi gắm bằng cả tấm lòng, nên tôi phải đích thân đi khảo sát dân tận nơi để hiểu, và cho đúng nơi cần. Như vậy đồng tiền mới có ý nghĩa! 

Máy đắt tiền bằng cả tấm lòng của mình thức đêm nghiên cứu loại tốt nhất, công suất lớn nhất thì phải được bảo quản từ người có tâm và sử dụng lâu dài. Tôi không thể dư tiền vứt ra cho có, rồi mai kia hư hỏng không sử dụng được".


Thủy Tiên tranh thủ ăn vội bát mỳ để kịp đi khảo sát hạn mặn tại miền Tây.

"Chẳng thà là dư tiền thì tôi sẽ giúp bà con nông dân nghèo, ruộng lúa mất trắng mùa này. Chứ không phải ai xin cũng cho, cho phải đúng nơi dù mình sẽ phải còn đi rất cực" - Thủy Tiên nói thêm.

Trước đó, vào thời điểm cận Tết Canh Tý 2020, vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh đã phát "nóng" gần 1 tỷ đồng để hàng trăm công nhân ở Bình Dương về quê Tết. Cụ thể, ngay trước Tết, MXH rần rần thông tin 1 công ty ở Bình Dương phá sản, hàng trăm công nhân thất nghiệp không được hưởng lương và tiền thưởng Tết. Nhiều người còn không có đủ tài chính để về quên đón Tết cùng gia đình. Khi vừa xác minh thông tin, vợ chồng Thủy Tiên đã mang một ba lô tiền xuống tận công xưởng và phát tiền mặt cho hàng trăm công nhân, mỗi người sẽ được hỗ trợ 2,5 triệu đồng. 

Không chỉ thế, bà xã Công Vinh còn chia sẻ: "Thấy cô chú nào trông lam lũ khó khăn là Tiên cho thêm 500-1 triệu nữa. Rồi có những người dò trong danh sách bị nợ lương không thấy tên thì Tiên cũng cho 500 nghìn về quê ăn Tết". 

Đều đặc biệt, Thủy Tiên và Công Vinh không làm từ thiện "ẩn danh" mà luôn tự tay trao gửi yêu thương đến những người cần giúp đỡ, đúng tiêu chí "ở đâu khó ở đó có Thủy Tiên".


Những ngày cận Tết, trong lúc người người nhà nhà tất bật chuẩn bị nhà cửa thì Thủy Tiên và Công Vinh lại tay trong tay mang Tết về cho hàng trăm công nhân ở Bình Dương

Chưa hết, vào năm 2016, Thủy Tiên và Công Vinh đã tự bỏ tiền bắt 1 nhịp cầu cho bà con Kiên Giang. Thủy Tiên từng chia sẻ rằng, nguyên nhân khiến cô và chồng bỏ số tiền lớn là do thấy thương các em học sinh phải đi qua cầu khỉ, nhiều khi trời mưa trơn trợt bị té xuống ướt hết quần áo và tập vở. 

Ngoài cây cầu tình nghĩa, cả hai vợ chồng cũng chi tiền lát thêm một số đoạn đường để người dân quanh vùng không phải lội bùn sình vào mùa mưa. Cặp đôi này còn quyết định mua 40 lu lớn để tặng người dân tiện tích trữ nước ngọt phục vụ sinh hoạt. Vì đây là vùng ngập mặn, rất khan hiếm nước ngọt sử dụng.

Công Vinh - Thủy Tiên còn không ít lần ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh. Đặc biệt, trong trận lũ lụt năm 2016, Công Vinh còn tổ chức các trận bóng từ thiện kêu gọi những người đồng đội cũ tại đội tuyển Việt Nam ủng hộ đồng bào miền Trung. Công Vinh và Thủy Tiên tự tay mang từng bao gạo, nhu yếu phẩm và tiền mặt, đến tận địa bàn và trao tận tay cho bà con cần giúp đỡ.


Hình ảnh đẹp của đôi vợ chồng chăm là việc tốt, được mọi người yêu mến.

Dù hiện nay, Thủy Tiên không còn hoạt động giải trí nhiều, cô gần như lui về chăm sóc gia đình nhỏ. Nhưng những hoạt động thiện nguyện nữ ca sĩ vẫn miệt mài thực hiện. Mặc cho những định kiến, dèm pha, cô vẫn luôn luôn nỗ lực cống hiến hết mình cho xã hội. 


Gia đình nhỏ đầy hạnh phúc của Thủy Tiên – Công Vinh.