Duyên Dáng Việt Nam

Các chiến binh áo đỏ, khi cánh tay chúng ta cùng đặt lên ngực

An Hòa • 23-01-2018 • Lượt xem: 1564
Các chiến binh áo đỏ, khi cánh tay chúng ta cùng đặt lên ngực

Dư âm chiến thắng của U23 Việt Nam trong trận đấu với Iraq vẫn còn trong trái tim người hâm mộ bóng đá cả nước. Rất nhiều quyết định dễ thương từ các công ty, các nhãn hàng và nhiều câu nói, bức tranh chế hướng về đội tuyển đã được tung ra, cho thấy người hâm mộ chưa bao giờ quay lưng với bóng đá nước nhà, cả nước đang náo nức chờ đợi trận đấu của U23 Việt Nam gặp U23 Quatar tại giải Vô địch châu Á (VFC)   

Trong lúc các chàng trai áo đỏ đang hồi hộp khi lát nữa thôi sẽ gặp đôi quân Quatar thì không khí "ở nhà" cũng nóng lên từng giờ.

1. Nhiều công ty, trường học cho nhân viên, học sinh nghỉ để xem bóng đá.

Cách đây 2 hôm, bức ảnh chụp quyết định của Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh An (Hà Nội) cho nhân viên nghỉ làm buổi chiều để xem bóng đá, ủng hộ U23 Việt Nam trong trận gặp U23 Quatar vào lúc 15 giờ chiều nay (23.1) và sẽ cho nghỉ tiếp hôm sau để ăn mừng chiến thắng nếu các chàng trai của chúng ta giành chiến thắng được tung trên mạng xã hội đã tạo nên một "làn sóng" cho nghỉ làm để ủng hộ đội tuyển. Sau đó, nhiều công ty khác cũng lần lượt đưa ra quyết định tương tự như trên như C.Mộc Group, VNE ... Hầu hết, các công ty cho nhân viên nghỉ làm việc để ủng hộ đội tuyển Việt Nam đều tổ chức cho mọi người xem bóng đá ở quán cà phê gần đó hoặc ngay tại phòng họp công ty. Có công ty còn phấn kích hơn khi treo thưởng cho nhân viên 1 triệu đồng tương ứng với mỗi bàn thắng của Việt Nam, bất kể tỉ số chung cuộc như thế nào. Tuy nhiên, hầu hết các công ty có những quyết định này đều có quy mô nhỏ, ít nhân viên nên không gây ảnh hưởng nhiều đến công việc.

Tương tự, nhiều trường học cũng cho học sinh nghỉ học phụ đạo vào buổi chiều để cổ vũ các chiến binh Việt Nam. Trường THPT Yên Dũng số 1 (Bắc Giang) cho học sinh nghỉ học phụ đạo vào buổi chiều 23.1 và sẽ học thế vào ngày mai 24.1. Hiệu phó trường này cho biết: "Đây là cơ hội để các em học sinh thể hiện tinh thần dân tộc". Trường THPT Anh Sơn 2 (Nghệ An) cũng đã nhắn tin cho 800 học sinh của nhà trường nghỉ học chiều nay.  

2. Các nhãn hàng cũng ra những "chiêu" ưu đãi cho khách hàng.

Sau trận thắng của U23 Việt Nam trước U23 Iraq, Vietjet Air đã quyết định tặng một năm bay miễn phí cho đội tuyển cho 38 đường bay nội địa và 38 đường bay quốc tế. Mới đây, hãng hàng không này mong muốn được sơn hình ảnh huấn luyện viên Park Hang Seo và toàn bộ cầu thủ lên máy bay. Tuy nhiên, việc làm này được ông Lưu Đức Khánh - giám đốc điều hành Vietjet Air - cho biết sẽ bàn bạc với Liên đoàn bóng đá Việt Nam. 

Quyết định cho nhân viên nghỉ làm để cổ vũ U23 Việt Nam của Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khán An

Trong không khí cuồng nhiệt ủng hộ đội tuyển, hệ thống rạp chiếu phim BHD trên toàn quốc tổ chức mở cửa tất cá các rạp để chiếu miễn phí trận đấu chiều nay cho khán giả yêu bóng đá. Ngoài ra, vì dự kiến số lượng khán giả đến đông hơn dự định, BHD sẽ bật tất cả các màn hình LCD ở sảnh chờ cho những người không đủ chỗ vào rạp.   

Công ty Cổ phần Văn hóa Sách Sài Gòn (Saigon Books) cũng "phát động phong trào" hưởng ứng trận đấu chiều nay bằng chương trình Cùng Saigon Books dự đoán kết quả Việt Nam - Quatar  1 với cơ cấu giải thưởng: 1 giải nhất: Voucher trị giá 500.000 đ khi mua sách tại Saigon Books
3 giải nhì: Voucher trị giá 100.000 đ khi mua sách tại Saigon Books, 5 giải ba: 5 cuốn sách ngẫu nhiên do Saigon Books lựa chọn.

Ảnh chế nghịch ngợm của cộng đồng mạng

Trong không khí này, cộng đồng mạng cũng đã có những bức ảnh, chế nhạc, chế thơ hài hước, nghịch ngợm, ễ thương trong lúc đón chờ sự kiện chiều nay. 

Người hâm mộ bóng đá cả nước đang hướng về các chàng trai áo đỏ của Việt Nam

Chỉ còn hơn 2 tiếng nữa, các chiến binh của chúng ta sẽ bước ra sân cỏ tranh tài cùng đội tuyển được đánh giá cao hơn, không khí "ở nhà" từ đây đến hết trận đấu chắc chắn sẽ càng lúc càng nóng để dõi theo những bước chân của các chàng trai trẻ. Các cầu thủ của chúng ta đã làm quá tốt trong những trận đấu vừa qua. Họ ghi điểm và đặt niềm tin với người hâm mộ không chỉ vì chiến thắng vừa qua mà còn vì tinh thần chiến đấu, thái độ chững chạc, bình tĩnh của những chàng trai chưa quá tuổi 23, dù kết quả trận đấu chiều nay như thế nào. Tất cả chúng ta - đội tuyền và người hâm mộ - đều đang đặt cánh tay lên phía ngực trái để cùng hô vang "Việt Nam!"