Duyên Dáng Việt Nam

Các loại quả tốt cho bệnh khó nói của quý ông

Thanh Hoài (tổng hợp) • 09-01-2018 • Lượt xem: 1288
Các loại quả tốt cho bệnh khó nói của quý ông

Có một số loại quả khi ăn và biết cách dùng đúng cách, sẽ hỗ trợ điều trị những rắc rối về sinh lý cho đàn ông.

Đu đủ: Dùng 250g đu đủ, cắt thành miếng nhỏ, cho 1lít rượu gạo vào ngâm khoảng 2 tuần có thể dùng được. Mỗi lần dùng khoảng 15ml, mỗi ngày dùng hai lần, uống liền trong hai tuần để trị chứng thận hư, chức năng "cậu nhỏ" kém.

Hạt sen: Dùng 15g hạt sen tươi còn nằm trong gương sen (giữ nguyên tâm sen) cho vào đun nước uống và ăn cả bã có thể trị chứng mộng tinh. Ngoài ra có thể dùng 10g sen tươi cho vào hấp cùng cơm ngày ăn hai lần, ăn liên tục hai ngày cũng có thể trị bệnh mộng tinh.

Xoài: Dùng 10g hạt xoài nghiền nát đun nước uống, mỗi ngày uống hai lần, uống liền trong vòng 2 tuần, có thể trị được chứng viêm, sưng tinh hoàn.

Quả ngân hạnh: Dùng 10 quả để nguyên vỏ cứng rang chín rồi lấy phần nhân, mỗi ngày ăn hai lần, ăn liền hai tuần có thể giúp trị chứng di tinh.

Quả kiwi: Dùng 50g kiwi tươi, nghiền nhỏ cho vào 250ml nước ấm nguấy đều rồi uống, có thể giúp chứng viêm tuyến tiền liệt hoặc tiểu buốt.

Táo đỏ: Với tác dụng bổ huyết, tốt cho tinh thần đây sẽ là thực phẩm tuyệt vời giúp chữa bệnh bất lực và xuất tinh sớm ở các quý ông.

Nho: Dùng 250g nho tươi bỏ vỏ, nghiền nhỏ hạt sau đó chế nước ấm vào uống. Mỗi ngày uống 2 lần, uống liên tục trong vòng 2 tuần có thể trị được chứng viêm tuyến tiền liệt hoặc hiện tượng đái rắt.

Quả óc chó: Mỗi ngày ăn 2-4 quả óc chó có thể giúp quý ông bảo vệ khí thận, bổ máu... ngăn ngừa sỏi thận và sỏi đường tiết niệu, đẩy chậm quá trình lão hóa. Nguồn ảnh trong bài: huitu, quanjing, 4493, vcg.