Duyên Dáng Việt Nam

Cách làm túi điện thoại để sạc pin dễ thương

Hà Ngân • 25-05-2018 • Lượt xem: 922
Cách làm túi điện thoại để sạc pin dễ thương

Bạn có thể vừa có một chiếc túi đựng điện thoại rất xinh xắn vừa không phải lo lắng, vì chúng rất an toàn khi tiếp xúc với điện.

Chuẩn bị:

- 2 mảnh vải to hình nhữ nhật khổ 25 cm x 15 cm, một tấm mặt trước, một tấm mặt sau

- 2 mảnh vải nhỏ làm túi đựng khổ 17 cm rộng ở miệng, 15 cm rộng ở đáy và chiều cao 12 cm.

- Ruy băng: 25 cm

- Ren viền: 75 cm

- Kim chỉ

- Một vòng grommet (không cần thiết lắm nếu không tìm được)

Thực hiện:

+ Lấy trước ra 1 tấm vải to và 2 tấm vải nhỏ

+ Khâu 2 tấm vải nhỏ với nhau tại 2 cạnh đáy lớn để tăng độ dày dặn cho túi. Các bạn nhớ khâu ở mặt trái của vải, sau đó lộn ngược ra thì phần chỉ khâu được giấu vào bên trong, như vậy sẽ đẹp hơn và không bị xổ sợi vải ở mép vải. 2 cạnh bên và đáy bé chưa cần khâu.

+ Khâu ruy băng trang trí cho miệng túi

+ Đặt phần túi lên trên 1 tấm vải to, khâu viền phần túi vào với tấm to như hình.

+ Tiếp tục khâu đoạn ren viền.

+ Lúc này ta sẽ cần đến miếng vải to còn lại. Bạn đặt mặt trái miếng vải to lên trên toàn bộ phần túi treo vừa tạo lúc nãy nhé, sau đó khâu viền xung quanh lại. Đừng khâu kín mà hãy nhớ để hở lại một đoạn phía trên để lộn mặt phải ra, ta sẽ được như hình. Khâu nốt phần viền kín lại là xong

+ Cắt một lỗ tròn vừa với đường kính của vòng Grommet, sau đó gài vòng vào lỗ tròn vừa tạo. Nếu bạn không thể tìm thấy vòng Grommet có thể bỏ qua bước này, chỉ cần tạo một lỗ tròn và khâu viền lỗ tròn lại để không bị xổ sợi vải, vậy là xong, ta đã có thể treo được túi đựng điện thoại rồi.

+ Cuối cùng chiếc túi xinh xắn đã xong.