Duyên Dáng Việt Nam

Cận cảnh khu tượng đài Đức thánh Trần Hưng Đạo sau khi trùng tu

DDVN • 27-02-2022 • Lượt xem: 447
Cận cảnh khu tượng đài Đức thánh Trần Hưng Đạo sau khi trùng tu

Dự án chỉnh trang, cải tạo lại khu tượng đài Đức thánh Trần Hưng Đạo (quận 1) đang dần được hoàn thiện, đây hứa hẹn là địa điểm tiếp theo sẽ thu hút đông đảo người dân thành phố, sau công viên Bạch Đằng đang thu hút hàng ngàn người mỗi ngày.


Khu vực tượng đài Trần Hưng Đạo nằm ở khu vực công viên Mê Linh (quận 1), cả tượng đài và công viên đang được tu sửa, chỉnh trang. Hiện dự án đã hoàn thành được khoảng 70% tiến độ. Ảnh: Lê Vũ

Tượng Đức thánh Trần Hưng Đạo được đặt trên một bục lăng trụ tam giác cao khoảng 10m. Được thiết kế theo hình tượng lưu truyền trong sử sách, tượng Trần Hưng Đạo ra trận chỉ tay xuống dòng sông.Ảnh: Lê Vũ

Lớp vỏ bên ngoài được trùng tu lại, xử lý các vết nứt bê tông, quét chống thấm và sơn bảo vệ tượng theo màu cũ. Bệ đặt tượng phía dưới có hình khối tam giác được thay đá mới đồng màu trước đó. Ba mặt bệ tượng có 6 bức phù điêu lớn màu gạch son kể lại điển tích 3 lần nước Đại Việt đánh đuổi quân Nguyên Mông. Do bị xuống cấp, các bức phù điêu này đã được sửa chữa, sơn lại đúng màu gốc ban đầu. Ảnh: Lê Vũ

Các công nhận cũng đang tất bật làm viêc để sớm đưa dự án hoàn thành đúng dự kiến trước ngày 30-4-2022. Ảnh: Lê Vũ

Sau khi hoàn thành công trình này sẽ được kết nối với công viên Bạch Đằng nhằm tạo không gian văn hoá mở dọc bờ sông Sài Gòn cho TPHCM. Ảnh: Lê Vũ

Tại công viên Bạch Đằng phía đối diện đang là địa điểm nổi bật được nhiều người dân thành phố đến mỗi ngày. Ảnh: Lê Vũ

Theo Minh Hoàng – Lê Vũ/ Kinh tế Sài Gòn Online