Duyên Dáng Việt Nam

Cần Giờ sẵn sàng sơ tán hơn 4.000 dân tránh bão Usagi

Sky • 23-11-2018 • Lượt xem: 2587
Cần Giờ sẵn sàng sơ tán hơn 4.000 dân tránh bão Usagi

Bão Usagi nhiều khả năng đổ bộ vào khu vực Đông Nam Bộ, UBND huyện Cần Giờ (TPHCM) đã có phương án sơ tán hơn 4.000 người dân ở vùng thấp trũng, nguy cơ sạt lở cao trên đến nơi trú ẩn an toàn.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TPHCM, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai - Văn phòng Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn yêu cầu phải di dời người dân ở xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ (TPHCM) đến nơi an toàn. Việc di dời phải hoàn thành trước 12h trưa mai (24.11).

Chiều 23.11, ông Lê Minh Dũng - Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ, cho biết, trước diễn biến của bão số 9, huyện đã phát thông báo nghiêm cấm tàu, thuyền xuất bến hoạt động trên biển, ven biển. Lệnh cấm có hiệu lực kể từ 13h ngày 23.11 cho đến khi có lệnh mới.

Về phương án sơ tán dân, ông Lê Minh Dũng cho biết, huyện đã có phương án cụ thể sơ tán hơn 4.000 người dân ở vùng thấp trũng, nguy cơ sạt lở cao đến nơi trú ẩn an toàn.

Riêng xã đảo Thạnh An có hơn 500 người thuộc diện sơ tán tại chỗ vào các trường học, cơ quan nhà nước, những công trình trú ẩn bão kiên cố trên đảo.

Huyện cũng đã có phương án bố trí lực lượng ứng trực 24/24, cung ứng lương thực, thực phẩm, y tế để đảm bảo an toàn, tạo sự yên tâm cho bà con trú bão.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã dự báo, tâm bão đổ bộ vào Nam Trung Bộ nhưng theo diễn biến hiện nay tâm bão đang lệch dần về phía Nam với đích đổ bộ có thể là Đông Nam Bộ mà TPHCM và Vũng Tàu là khu vực trong tâm bão. 

Tag: