Duyên Dáng Việt Nam

Cảnh sát Mỹ dùng vũ khí gì giải tán biểu tình?

TL • 08-06-2020 • Lượt xem: 537
Cảnh sát Mỹ dùng vũ khí gì giải tán biểu tình?

Cái chết của người đàn ông da màu George Floyd làm bùng nổ phong trào biểu tình trên khắp nước Mỹ lẫn trên toàn thế giới.

Một số cuộc biểu tình ở Mỹ từ ôn hòa chuyển thành bạo lực với hành động phóng hỏa, cướp bóc, đụng độ cảnh sát. Phía cảnh sát trấn áp bằng hàng loạt vũ khí được đảm bảo không gây chết người, nhưng chúng vẫn rất nguy hiểm.

Hơi cay là vũ khí giải tán đám đông phổ biến - Ảnh: Today Online

Đầu tiên phải kể đến chất hóa học: hơi cay các loại – gây nóng rát, đau đớn, kích ứng mắt lẫn hô hấp nghiêm trọng. Do có thể lan rộng, hơi cay tác động không chỉ người biểu tình mà còn cả cá nhân vô tội không hề tham gia. Một số chuyên gia còn cảnh báo vũ khí này đem lại nguy cơ lây nhiễm COVID-19 do khiến đường hô hấp dễ nhiễm trùng hơn.

Để bảo vệ bản thân, người biểu tình mang theo sữa có thể giúp làm dịu cảm giác nóng rát.

Cảnh sát Los Angeles sử dụng đạn cao su - Ảnh: The New York Times

Người biểu tình và một phóng viên hãng Reuters tại thành phố Minneapolis còn bị trúng nhiều loại đạn cao su cùng đạn gỗ. Thị trưởng Los Angeles Eric Garcetti cho biết cảnh sát thành phố cam kết hạn chế sử dụng đạn cao su trong những cuộc biểu tình sắp tới.

Theo một khảo sát công bố trên Tạp chí Y khoa Anh năm 2017, khoảng 2,7% số trường hợp chấn thương vì đạn cao su hoặc đạn gỗ tử vong.

Một cặp vợ chồng ở Washington D.C phát hiện lựu đạn cao su chưa nổ ở nơi biểu tình - Ảnh: NBC NEWS

Một vũ khí khác là lựu đạn cao su: vỏ ngoài bằng cao su cứng, lúc nổ bắn ra hàng loạt viên bi cao su nhỏ hoặc hóa chất.

Ngoài ra còn có thiết bị phát ra âm thanh/ánh sáng cường độ cao gây choáng váng, mất thính giác hoặc thị giác, mất thăng bằng tạm thời. Vài bộ phận của thiết bị có thể vỡ và bắn ra.

Theo Một Thế Giới