Duyên Dáng Việt Nam

[CẬP NHẬT] - OLYMPIC VIỆT NAM VÀ OLYMPIC HÀN QUỐC: SẴN SÀNG CHƠI ĐÔI CÔNG

An An • 29-08-2018 • Lượt xem: 954
[CẬP NHẬT] - OLYMPIC VIỆT NAM VÀ OLYMPIC HÀN QUỐC: SẴN SÀNG CHƠI ĐÔI CÔNG

Người hâm mộ cả nước vẫn mong mỏi đội tuyển Olympic Việt Nam tiếp tục tạo bất ngờ trước đội bóng xứ Hàn, đồng thời viết tiếp câu chuyện cổ tích tại ASIAD 2018. Dù vậy kết thúc trận đấu, Olympic Việt Nam đã phải chấp nhận tập trung hướng đến trận đấu tranh huy chương đồng sắp tới.

TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU - Olympic Hàn Quốc giao bóng

- Phút thứ 1: Việt Nam nhập cuộc đầy quyết tâm trước Hàn Quốc.

- Phút thứ 3: Cơ hội đầu tiên thuộc về Olympic Việt Nam. Xuân Mạnh tạt bóng khá tốt cho Anh Đức băng vào đánh đầu. Dù vậy, hàng thủ Hàn Quốc đã kịp thời bọc lót. Việt Nam chơi đôi công ngay từ những phút ban đầu.

- Phút thứ 7: Lee Seung Woo mở tỷ số cho U23 Hàn Quốc. Một thoáng thiếu tập trung của U23 Việt Nam, Lee Seung-woo nhanh chân dứt điểm, hạ gục thủ thành Tiến Dũng.

- Phút 28: Olympic VIỆT NAM 0-2 Olympic HÀN QUỐC. Một kịch bản quen thuộc, Son Heung Min kiến tạo còn Hwang Ui Jo chạy chỗ thông minh, đánh bại Tiến Dũng trong pha đối mặt.

 

Phút 45 + 2: HIỆP 1 KẾT THÚC. Olympic Hàn Quốc dẫn trước Olympic Việt Nam với tỷ số 2-0

 

Phút thứ 55Olympic VIỆT NAM 0-3 Olympic HÀN QUỐC. Một bàn thắng có phần may mắn của Olympic Hàn Quốc. Sau pha phá bóng không thành của trung vệ Bùi Tiến Dũng, tiền đạo Lee Seung Woo nhanh chân tận dụng cơ hội.

Phút thứ 70: VÀO, VÀO, VÀO!!! Olympic VIỆT NAM 1 - 3 Olympic HÀN QUỐC. Một siêu phẩm đá phạt để đời đẹp mắt của tiền vệ trưởng thành và đang khoác áo CLB Hoàng Anh Gia Lai - Trần Minh Vương.

Phút thứ 76: Việt Nam có sự thay đổi người. Công Phượng vào thay Anh Đức.

Phút thứ 90 + 5: TRẬN ĐẤU KẾT THÚC. U23 Việt Nam không thể tạo nên bất ngờ và chấp nhận hướng đến trận đấu tranh huy chương đồng.

 

 

...

[1] Cổ động viên rời Việt Nam đi Indonesia cổ vũ olympic việt nam từ sớm

Đã có thêm hàng trăm CĐV sang Indonesia từ sáng sớm cổ vũ thầy trò HLV Park Hang-seo trong trận bán kết ASIAD 2018 với Olympic Hàn Quốc diễn ra vào chiều nay.

Các CĐV đều mang tâm trạng háo hức, hồi hộp khi chuẩn bị đến sân Pakansari (Bogor, Indonesia), nơi sẽ diễn ra trận bán kết trong khuôn khổ ASIAD 2018 với Olympic Hàn Quốc.

Trong khi đó, ca sĩ Hoàng Bách một mình ra sân bay từ sáng sớm. Anh được biết đến là một fan cuồng nhiệt của bóng đá Việt Nam và thường đồng hành cùng đội tuyển trong những giải đấu quan trọng.

Và rất đông nghệ sĩ dành tình cảm cho đội tuyển Olympic Việt Nam trước trận đấu chiều nay.  MC Nguyên Khang và Lam Trường cũng gửi lời chúc tới các cầu thủ Olympic Việt Nam sẽ có nhiều sức khỏe, tinh thần ổn định để chiến thắng đội tuyển Hàn Quốc. 

Nữ ca sĩ Thu Phương dành lời chúc và khẳng định: "Nếu đội tuyển Việt Nam dành chiến thắng thì cứ một chương trình nào chào đón các cầu thủ về giao lưu, tôi sẵn sàng bay đến để hát dù đang ở bất cứ đâu". 

Cũng trở lại Indonesia lần thứ hai trong 3 ngày qua, Phó chủ tịch Hội cổ động viên Việt Nam Trần Song Hải cho biết, dự kiến có khoảng 2.500-3.000 cổ động viên tiếp lửa cho cầu thủ Việt Nam trong trận bán kết với Hàn Quốc hôm nay. Trận đấu với Syria đã có khoảng 1.300 người hâm mộ đến sân ủng hộ đội nhà, sau trận đấu nhiều người đã ở lại để cổ động tiếp tại vòng tứ kết.

Ông Hải cho rằng, không chỉ cổ động viên trong nước qua mà còn người hâm mộ từ các nước lân cận như Thái Lan, Malaysia, Singapore, Philippines sẽ đến Indonesia để cổ vũ cho đội tuyển "vì không ai muốn bỏ lỡ trận đấu với Hàn Quốc".

[2] Trước trận đấu, báo chí quốc tế đánh giá cao vai trò của HLV Park Hang-seo và Olympic Việt Nam

Trước trận chiều nay nhiều báo lớn như Foxsports.com, Straistimes, TheSun…đều có bài viết xoay quanh trận đấu này. Tuy nhiên việc vượt qua Olympic Việt Nam là điều không hề dễ dàng. Bởi theo tờ Foxsports: Son Heung Min cùng đồng đội phải đối mặt với Việt Nam và một “Hiddink Hàn Quốc” tại Asian Games. 

 

Trang tin thể thao của nước chủ nhà Indonesia www.bola.com đã có một số nhận định đáng chú ý. Theo Bola, “rất khó đoán ai sẽ chiến thắng trong trận đấu này và lọt vào trận chung kết” bởi vì cả hai đội đều đang có tinh thần thi đấu “rực cháy”.

Trang Bola cho rằng, cả hai đội đều đặt mục tiêu rất cao vào trận đấu. Trong khi Việt Nam mong muốn làm nên lịch sử khi lần đầu tiên lọt vào một trận chung kết của bộ môn bóng đá nam, trong một kỳ Đại hội thể thao châu Á; thì Hàn Quốc cũng muốn bước vào hàng ngũ các nước có thể bảo vệ thành công chức vô địch Á vận hội của mình.

Còn tờ Korea Times mô tả: “Ông Park hói đầu, đeo kính và là một cựu cầu thủ quốc tế của Hàn Quốc”. Theo tờ báo này các cầu thủ Olympic Việt Nam liên tục luyện tập chăm chỉ, kiên trì và quyết tâm cao trong mỗi trận đấu. Yếu tố lớn nhất là thời gian. Korea Times cho rằng, cả Olympic Việt Nam và Hàn Quốc đều đã thấm mệt trong suốt thời gian thi đấu liên tục tại Indonesia. “Để giành được chiến thắng, đó sẽ là khó khăn nhưng là một phần thưởng lớn”, tờ báo Hàn viết.

Còn theo BLV Quang Huy đội hình ra sân của Olympic Việt Nam trước Hàn Quốc có thể thiếu vắng Xuân Trường: “Xuân Trường là tiền vệ hay nhất của bóng đá Việt Nam trong vài năm gần đây. Nhưng ở ASIAD 18, rất bất ngờ khi cậu ấy không được ra sân thường xuyên. Vắng một trận đã đành, đằng này liên tiếp ngồi ngoài, có thể phong độ của Xuân Trường ở thời điểm này không thật sự tốt?”.

“Tôi nghĩ Đức Huy và Quang Hải tiếp tục được ông Park tin tưởng khi đối đầu Hàn Quốc. Trong trường hợp Olympic Việt Nam gặp khó khăn, Xuân Trường có thể được ông Park tung vào. Hai trận qua, Olympic Việt Nam thắng đối thủ nhờ tài thay người của ông Park. Biết đâu đấy, Xuân Trường sẽ sắm vai người hùng theo kiểu như thế”, BLV Quang Huy nhấn mạnh.

[3] Olympic Việt Nam - Sẵn sàng chơi đôi công

Những con số trước trận đấu chỉ ra Olympic Việt Nam không hề lép vế đối thủ trước trận bán kết ASIAD 2018 diễn ra lúc 16h. Không có quá nhiều khác biệt ở mặt trận tấn công giữa Olympic Việt Nam và Olympic Hàn Quốc. Hai đội có số cú sút mỗi trận và tỷ lệ kiểm soát bóng khá tương đồng. Olympic Việt Nam mỗi trận có nhiều cú sút trúng đích hơn, nhưng lại không ghi nhiều bàn như đối thủ. 

Khác biệt lớn nhất giữa 2 đội có lẽ nằm ở hàng phòng ngự. Chưa có đội bóng nào từ đầu giải chọc thủng lưới của Bùi Tiến Dũng, nhưng phía bên kia chiến tuyến Olympic Hàn Quốc đã nhận 5 bàn thua. Trung bình trận nào đội bóng xứ Kim chi cũng để lọt lưới, và đây là cơ sở để hàng công Olympic Việt Nam tự tin hơn.