THỂ THAO

Chặng 1 - SEA V.League 2023: ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam cán đích vị trí Á quân

Nhi Phan • 07-08-2023 • Lượt xem: 1353
Chặng 1 - SEA V.League 2023: ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam cán đích vị trí Á quân

Không thể vượt qua “cái bóng” Thái Lan, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ngậm ngùi nhận danh hiệu á quân tại chặng 1 SEA V.League 2023.

Xem thêm:
Để thua Pháp, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam dừng chân tại tứ kết FIVB Challenger Cup 2023
Bóng chuyền nữ Việt Nam lần đầu tiên vô địch AVC Challenge Cup 2023

Sau khi trở về từ Pháp, thầy trò huấn luyện viên (HLV) Nguyễn Tuấn Kiệt tiếp tục tranh tài tại chặng 1 SEA V.League 2023, được diễn ra ở Vĩnh Phúc (Việt Nam). Trải qua hai chiến thắng trước Philippines và Indonesia, Việt Nam tiến vào chung kết, gặp đối thủ nặng ký Thái Lan. 

Tối 6/8, trận tranh hạng nhất nhì giữa hai đội tuyển diễn ra vô cùng hấp dẫn, kịch tính với sự cổ vũ nồng nhiệt từ đông đảo người hâm mộ. Thanh Thúy và các đồng đội tạo ra không ít khó khăn cho “chị đại” Đông Nam Á. Trước trận, xét về trình độ, đội tuyển xứ xở chùa Vàng được đánh giá cao hơn so với chúng ta, họ hiện đang đứng vị trí 15 trên bảng xếp hạng thế giới và thứ 3 của châu Á. Vì thế, màn đụng độ hấp dẫn này được nhiều khán giả chờ đợi để chứng kiến sự bùng nổ của đội tuyển Thái Lan lẫn Việt Nam. 


Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam không thể tạo bất ngờ trước Thái Lan. 

Đều chung mục tiêu giành ngôi vị cao nhất, hai vị HLV của hai đội đều tung ra sân đội hình mạnh nhất. Theo đó, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tiếp tục đưa những con át chủ bài ở AVC Challenge Cup 2023 vừa qua vào đội hình xuất phát gồm Thanh Thúy, Kiều Trinh, Nguyễn Thị Trinh, Tú Linh, Trà Giang, Lâm Oanh và Khánh Đang. Về phía Thái Lan, có sự xuất hiện của những gương mặt tiêu biểu không thể thiếu như Ajcharaporn Kongyot, Thanacha Sooksod, Thatdao Nuekjang,....

Được thi đấu trên sân nhà, các học trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt nhập cuộc đầy phấn khởi và tự tin. Thanh Thúy, Kiều Trinh và Tú Linh liên tục ghi điểm cho đội nhà bằng những cú đập chất lượng. Với tinh thần quyết chiến mãnh liệt, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam không chỉ phá toang hàng chắn đối phương mà còn củng cố vững chắc hàng rào đội nhà. Điều đó được thể hiện ngay với chiến thắng 25 - 22 ở set đầu tiên dành cho đội chủ nhà.

Với chiến thắng này, bầu không khí của sân Vĩnh Yên trở nên nóng hơn bao giờ hết, thôi thúc tinh thần thi đấu của các cô gái. Thất bại ở set 1, HLV Danai Sriwatcharamethakul có những điều chỉnh mới ở vị trí chuyền 2 giúp Thái Lan khởi sắc hơn trong điểm số và liên tục dẫn trước. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn quyết tâm cao độ để rút ngắn điểm số. Tuy vậy, khác biệt về trình độ khiến chúng ta phải nhận thất bại 20 - 25 trong set đấu này. 


Dù thất bại nhưng những nỗ lực của thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt trước đội bóng đẳng cấp thế giới rất đáng được tuyên dương. 

Tiếp tục là những màn rượt đuổi căng thẳng ở set 3 và 4. Đội tuyển xứ sở chùa Vàng thị uy sức mạnh, chơi lấn lướt rồi giành chiến thắng liên tiếp ở hai set đấu này với tỷ số 28 - 26 và 25 - 17. Trong khi đó, các học trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt dù nỗ lực bám đuổi nhưng những thất bại trước khiến tinh thần toàn đội đi xuống cộng thêm áp lực nên dẫn đến thất bại đáng tiếc. 

Thất bại 1 - 3, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành ngôi vị á quân tại chặng 1 SEA V.League 2023 trên sân nhà. Ngoài ra, đội hình tiêu biểu của giải còn góp mặt 3 cái tên của tuyển Việt Nam gồm Trần Thị Thanh Thúy (chủ công xuất sắc), Đoàn Thị Lâm Oanh (chuyền hai xuất sắc) và Hoàng Thị Kiều Trinh (đối chuyền xuất sắc). 

Trận cầu trên sân Vĩnh Yên như tái hiện lại trận chung kết 3 tháng trước trên đất Campuchia. Tại SEA Games 32, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn để thua với tỷ số 1 - 3 trước Thái Lan. Có thể thấy, bóng chuyền nữ Thái Lan vẫn là số 1 Đông Nam Á, khó có đội tuyển nào đánh bại.