Duyên Dáng Việt Nam

Chợ gần 100 tuổi ở Sài Gòn chính thức mở cửa trở lại

Sky • 15-11-2018 • Lượt xem: 5220
Chợ gần 100 tuổi ở Sài Gòn chính thức mở cửa trở lại

Sau hai năm tạm ngưng và tu sửa, chợ Bình Tây đã chính thức hoạt động trở lại từ sáng nay 15-11. Chợ Bình Tây được quan tâm bởi đây không chỉ là một di tích, mà còn là khu chợ lớn bậc nhất của Sài Gòn - nơi mưu sinh của hơn 1.000 hộ kinh doanh.

Đây là công trình kiến trúc cổ mang tính văn hóa, lịch sử cao nên từ lâu đã trở thành một trong những điểm tham quan du lịch ở TP.HCM, nơi các hãng du lịch đưa khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan, mua sắm.

Chợ Bình Tây (chợ Lớn mới) nằm giữa 4 tuyến đường Tháp Mười - Lê Tân Kế - Phan Văn Khỏe - Trần Bình (quận 6) được xây dựng từ năm 1928, là ngôi chợ lớn và có kiến trúc đẹp nhất ở TP HCM, nằm trong khuôn viên rộng 25.000 m2.

Ngay từ sáng sớm, nhiều tiểu thương thắp nhang, cầu nguyện trước tượng ông Quách Đàm cầu mong buôn may bán đắt.

Chợ Bình Tây có mặt tiền dài 89,2m, rộng 108,6m và cao 13,1m với nóc nhà gắn đồng hồ lớn là biểu tượng của chợ Bình Tây 90 năm qua.

Khu vực nhà lồng có tổng cộng 1.446 sạp, trong đó có 698 sạp tầng trệt và 748 sạp tầng lầu.

Nhiều tiểu thương vẫn đang tiến hành phân loại, sắp xếp lại cho gọn gàng.

Chợ Bình Tây tuy được sửa chữa một cách bài bản và hiện đại nhưng vẫn giữ lại thiết kế truyền thống và giữ nguyên vẹn kiến trúc ban đầu.