Duyên Dáng Việt Nam

Chủ nhà Khánh Hòa thua sít sao trong ngày khai mạc

DDVN • 10-12-2020 • Lượt xem: 376
Chủ nhà Khánh Hòa thua sít sao trong ngày khai mạc

Dù thi đấu rất nỗ lực nhưng đội chủ nhà Khánh Hòa đã phải chấp nhận thất bại sát nút trước Công an Nhân dân trong ngày khai mạc VCK U.21 Quốc gia 2020.

Theo nhận định của nhiều người có mặt trên sân vận động 19.8, đội chủ nhà Khánh Hòa đã thể hiện lối chơi tiến bộ hơn rất nhiều so với các trận đấu ở vòng loại và cả những trận đấu tập huấn trước thềm VCK U.21 Quốc gia. Tuy nhiên, do các cầu thủ Công an Nhân dân chơi bóng quá kỷ luật nên đội chủ nhà đành chấp nhận thất bại sát nút.

Dù là đội bóng được đánh giá yếu hơn nhưng đội chủ nhà Khánh Hòa vẫn chủ động chơi sòng phẳng với đối thủ ngay từ những phút đầu tiên. Công An Nhân Dân là đội có cơ hội trước nhưng đã không tận dụng thành công. Trong một ngày hàng phòng ngự cả 2 đội đều thi đấu rất tập trung nên số cơ hội 2 đội tạo ra chỉ đếm trên đầu ngón tay.


Nguyễn Chính Đăng (6) ghi bàn thắng mang về chiến thắng 1-0 cho CAND trước chủ nhà Khánh Hòa 

Chơi ở thế cửa trên nên đội bóng của HLV Phạm Quang Thành luôn nỗ lực để dồn ép đối thủ nhằm tìm kiếm bàn thắng mở tỷ số. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, phút 23, từ một tình huống cố định Văn Toản đã treo bóng chính xác để Chính Đăng đánh đầu cận thành ghi bàn mở tỷ số.

Trong những phút tiếp theo, Khánh Hòa cố gắng đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ hòa nhưng các đường lên bóng của các học trò HLV Nguyễn Tý gặp rất nhiều khó khăn. Song song với đó, sau khi có được bàn mở tỷ số, Công an Nhân dân đã triển khai lối chơi phòng ngự phản công sở trường. Thậm chí nếu chơi tốt hơn ở vài tình huống dứt điểm, đội khách đã có bàn nhân đôi cách biệt.

Hiệp 2 diễn ra với thế trận tương tự hiệp 1, Khánh Hòa đã chơi bóng thanh thoát hơn, tuy nhiên những pha phối hợp cuối cùng của đội bóng này vẫn còn rất vụng về, chưa đủ khó để vượt qua hàng phòng ngự chắc chắn của Công an Nhân dân.

Các phút cuối trận cơ hội đã đến nhiều hơn với đội bóng phố biển nhưng các chân sút đội chủ nhà vẫn không cách nào đưa được bóng vào lưới đối phương. Công an Nhân dân đã chơi rất tính toán trong những phút cuối trận và họ đã giành trọng vẹn 3 điểm ở trận đấu khai mạc VCK U.21 Quốc gia.

Với 3 điểm giành được, Công an Nhân dân cùng với Nam Định là những đội bóng nắm lợi thế lớn ở bảng A trong cuộc đua vào vòng bán kết.

Theo Lê Toàn/1thegioi.vn