Duyên Dáng Việt Nam

Chuộng giày cao gót, nguy cơ vô sinh

Lan Phương • 14-04-2018 • Lượt xem: 1717
Chuộng giày cao gót, nguy cơ vô sinh

Phụ nữ mọi lứa tuổi luôn có cảm tình với giày cao gót, không thể thiếu vật dụng này mỗi khi tiệc tùng hay đi ra ngoài. Nhưng nếu bạn quá đam mê giày cao gót và không cho đôi chân mình nghỉ ngơi, coi chừng sẽ có nguy cơ của bệnh vô sinh.

Nghiên cứu cho thấy, nếu giày có gót cao trên 10 cm sẽ khiến tư thế cơ thể bị biến dạng. Sự biến dạng ấy không tốt có sức khỏe toàn cơ thể, nhất là đối với tử cung và hệ sinh sản.

Giày cao gót nếu đi thường xuyên chúng sẽ tác động tiêu cực và dài lâu tới tư thể cơ thể. Khi dáng đi và đứng của bạn bị mất cân bằng, cơ quan sinh sản trong đó có tử cung sẽ khó phục hồi về mặt sinh lý, khiến kỳ kinh nguyệt bị đau.

Đi giày cao gót nhiều, áp lực tăng lên xương chậu, các cơ quan trong khoang khung chậu bị ép lại. Điều này ảnh hướng nghiêm trọng tới sinh sản. Ngoài ra đi giày cao gót liên tục cũng sẽ ảnh hưởng không tốt tới cột sống.