GIẢI TRÍ

Chuyện hôm nay: Phí Ngọc Hưng cầu hôn Trương Mỹ Nhân; Yoo Ah In bị cảnh sát bắt giữ khẩn cấp

Thiên Kỳ • 19-05-2023 • Lượt xem: 247
Chuyện hôm nay: Phí Ngọc Hưng cầu hôn Trương Mỹ Nhân; Yoo Ah In bị cảnh sát bắt giữ khẩn cấp

Sau nhiều năm bên nhau không mấy suông sẻ, mới đây Phí Ngọc Hưng đã chia sẻ hình ảnh cầu hôn thành công Trương Mỹ Nhân, đây là tin vui cho con gái Bona của cặp đôi lẫn người hâm mộ cả hai. Cơ quan cảnh sát Hàn Quốc vừa xin lệnh bắt giữ khẩn cấp đối với Yoo Ah In sau nhiều ngày điều tra vì hành động liên tục phủ nhận những cáo buộc của đội điều tra.

Đọc thêm:

Á hậu Phương Nhi đại diện Việt Nam tại 'Miss International 2023'

Bộ 3 đại sứ 'Hoa hậu Quốc Gia Việt Nam' đọ sắc: ai hơn ai?

Phí Ngọc Hưng cầu hôn Trương Mỹ Nhân

Mới đây, Phí Ngọc Hưng đã chia sẻ hình ảnh anh cầu hôn thành công Trương Mỹ Nhân khiến cộng đồng mạng bất ngờ cũng như vui mừng cho cặp đôi này. Anh chàng khoe bàn tay của bạn gái đang đeo chiếc nhẫn đính hôn cùng một bó hoa lớn trong không gian đầy lãng mạn, biểu cảm của nam diễn viên cũng vô cùng hài hước.


Phí Ngọc Hưng vừa chia sẻ hình ảnh cầu hôn Trương Mỹ Nhân thành công sau thời gian dài tìm hiểu.

Được biết, cả hai bên nhau 5 năm và cũng từng chia tay một thời gian. Cặp đôi đã có chung với nhau 1 bé gái tên Bona được Trương Mỹ Nhân công bố vào tháng 7/2022. Sau nhiều sóng gió, thăng trầm thì Phí Ngọc Hưng cùng bạn gái hàn gắn lại với nhau, quyết định về sống chung để chăm sóc con gái cũng như phát triển tình cảm.

Thùy Tiên, Lương Thùy Linh và Bảo Ngọc làm đại sứ "Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2023"

Ban tổ chức "Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2023" vừa công bố bộ ảnh của ba nàng hậu làm đại sứ cho năm nay gồm Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Lê Nguyễn Bảo Ngọc và Lương Thùy Linh khiến cộng đồng mạng phải "dậy sóng" vì nhan sắc lẫn thần thái mà bộ ba đại sứ toát lên. Cuộc thi đã chính thức khởi động cũng như ấn định ngày tuyển chọn các thí sinh.


Thùy Tiên, Lương Thùy Linh và Bảo Ngọc đảm nhận vai trò đại sứ "Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2023".

Các cô nàng đại sứ nhận được rất nhiều lời khen ngợi khi từng người đẹp đều thể hiện được tiêu chí "công - dung - ngôn - hạnh" của cuộc thi thông qua những bộ trang phục truyền thống. Trong bộ ảnh, Thùy Tiên khoác lên mình chiếc áo dài thướt tha đại diện cho miền Trung, Lương Thùy Linh thì diện áo tứ thân của miền Bắc và Bảo Ngọc chất phác trong bộ đồ bà ba "đặc sản" của miền Tây sông nước.

Yoo Ah In bị cảnh sát xin lệnh bắt giữ khẩn cấp

Sau nhiều ngày điều tra, cảnh sát Hàn Quốc mới đây bất ngờ xin lệnh chính thức bắt giữ Yoo Ah In khẩn cấp. Về nguyên nhân, cơ quan chức năng cho biết vì nam diễn viên liên tục phủ nhận những cáo buộc mà đội ngũ điều tra đưa ra, ngoài ra họ tiếp tục sợ anh chàng sẽ tìm cách tiêu hủy những bằng chứng quan trọng nên phải bắt giữ anh ngay lặp tức.


Cơ quan cảnh sát vừa chính thức xin lệnh bắt giữ khẩn cấp trong ngày đối với nam diễn viên Yoo Ah In.

Vào ngày 16/5, Yoo Ah In xuất hiện tại phiên triệu tập điều tra lần thứ 2 liên quan đến cáo buộc sử dụng ma túy của anh. Sau khi buổi thẩm vấn kết thúc, rất nhiều phóng viên đã bao vây anh ngay trước trụ sở cảnh sát để tra hỏi. Được biết, nam diễn viên chia sẻ với báo chí rằng có một người quen đưa cần sa cho anh cũng như việc bản thân sử dụng Ketamine và Propofol để điều trị bệnh.

Ban tổ chức "Miss International Queen Vietnam" bị phạt 55 triệu đồng

Sau bài đăng thừa nhận sai phạm trong khâu tổ chức cũng như khẳng định sẽ chịu mọi quyết định xử phạt theo quy định pháp luật trên fanpage chương trình "Đại sứ hoàn mỹ - Miss International Queen Vietnam", Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM vừa qua đã làm việc và tiến hành xử phạt ekip vì lý do tổ chức đêm chung kết trái phép.


Ban tổ chức cuộc thi "Miss International Queen Vietnam" vừa bị Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM xử phạt 55 triệu đồng.

Theo ông Nguyễn Tấn Kiệt, Trưởng phòng Nghệ thuật Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho biết, căn cứ vào Nghị định 38 năm 2021 của Chính phủ, Sở đã quyết định xử phạt hành chính Ban tổ chức cuộc thi "Miss International Queen Vietnam" với mức phạt là 55 triệu đồng. Qua đó cũng khuyến cáo các cá nhân lẫn tổ chức cần tuân thủ quy định trước khi tổ chức những hoạt động văn hóa, nghệ thuật.