Duyên Dáng Việt Nam

Có con lần đầu càng phải lưu ý những điều sau

Thanh Thảo • 03-02-2018 • Lượt xem: 3102
Có con lần đầu càng phải lưu ý những điều sau

Có một số cách chữa bệnh cho trẻ, những ai mới có con lần đầu cần lưu ý để đảm bảo cho sức khỏe của trẻ được an toàn. Áp dụng sai cách đôi khi lại là nguyên nhân chính khiến trẻ đã không khỏi bệnh mà bệnh còn nặng hơn.

1. Không dùng mật ong để tưa lưỡi: Trẻ dưới 12 tháng tuổi hệ tiêu hóa còn rất yếu, chưa thể sử dụng được mật ong. rất nhiều cha mẹ lau lưỡi cho con bằng mật ong, hoặc lấy mật ong pha với nước cam. Botulinum có trong mật ong gây tác động lên dây thần kinh cơ, gây tê liệt hoặc tử vong. Tốt nhất an toàn cho bé hãy dùng dung dịch tưa lưỡi có bán ở các hiệu thuốc.

2. Hạn chế cho trẻ sơ sinh uống nhiều nước: Nguồn nước và dinh dưỡng chính của trẻ lúc này là sữa mẹ hoặc sữa bột. Nhiều người hẻ hay hướng dẫn cho nhau việc cho trẻ uống nhiều nước để tăng đề kháng và chống lại việc cảm cúm, sốt... Tuy nhiên, nước sẽ cản trở việc hấp thu sữa của bé và có nguy cơ ngộ độc nước nếu bé uống quá nhiều nước. Uống nhiều nước còn làm loãng natri trong cơ thể. Mà khi thiếu chất ảnh hoạt động não bộ sẽ bị ảnh hưởng.

3. Rung lắc khi ngủ: Tuyệt đối không cho trẻ nằm nôi khi ngủ với nhịp rung nhanh, mạnh là lâu. Có những bé giấc ngủ luôn trong tình trạng nôi đung đưa. Não bộ trẻ còn non nớt, sự rung lắc có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới phát triển của não và làm cho não bị tổn thương. Đôi khi rung lắc mạnh chỉ 3 giây thôi cũng có thể tác động tới tính mạng của em bé sơ sinh. Hãy bế bé nhẹ nhàng khi ngủ và từ từ đặt trẻ nằm xuống giường, chèn gối vừa phải hai bên bé để bé cảm thấy như có người ôm khi ngủ, đó là cách hay nhất.

4. Không chườm đá khi trẻ sốt: Cách này có thể khiến trẻ mát mẻ dễ chịu tại chỗ bị nóng, sốt như vùng trán, nhưng lại gây co mạch khiến nhiệt càng khó thoát ra bên ngoài, càng sốt cao hơn.

5. Không ủ quá ấm: Thân nhiệt trẻ em cao hơn người lớn. Vì lo sợ con bị lạnh, sẽ bệnh mà nhiều cha mẹ luôn ủ ấm con bằng nhiều áo, khăn. Cách này thành ra hại trẻ chứ không phải giúp trẻ tốt hơn. Mồ hôi bị ra nhiều khi bị ủ ấm và thấm ngược vào trong cơ thể, khiến trẻ có nguy cơ viêm phổi.