Duyên Dáng Việt Nam

Còn lâu con mới bằng con người ta!

Lan Phương • 02-02-2018 • Lượt xem: 1369
Còn lâu con mới bằng con người ta!

Con đi học về khoe với mẹ: "Mẹ ơi, hôm nay con thi được 50 điểm". Mẹ chẳng cười, chẳng động viên, nói gọn lỏn: "Nhưng mẹ thấy con bé Lan nhà cô Vân được những 55 điểm". Thế là bữa cơm của con diễn ra trong nghẹn ngào lẫn hoang mang.

PGS-TS Nguyễn Chí Thành, Hiệu trưởng Trường trung học Vinschool chia sẻ: “Ở Vinschool, học sinh được đánh giá trong cả quá trình học tập và đa chiều trên nhiều góc độ từ học tập, sinh hoạt ngoại khóa, nền nếp kỷ luật... Chương trình giáo dục toàn diện của Vinschool khuyến khích học sinh trước hết tự tìm ra khả năng của bản thân, để rồi tự tin học tập, bồi dưỡng và trưởng thành với khả năng riêng có”.

Nhiều cha mẹ luôn có thói quen so sánh con mình với con người khác, họ luôn chỉ nhìn thấy cái yếu kém, chưa được của con mình và chỉ nhìn thấy cái mạnh, cái tốt của con người khác, và rồi họ đem sở đoản con mình so với sở trường con người ta. Kết cục là dù đứa trẻ ấy có giỏi bao nhiêu, cố gắng bao nhiêu thì cũng chẳng bao giờ được cha mẹ động viên hay thừa nhận khả năng và kết quả của bé. Ví dụ, nếu con hư, thì ngay lập tức cha mẹ sẽ nói con nhà bác A, bác B ngoan, giúp mẹ nấu ăn, trông em, còn con sao chẳng được tích sự gì. Nếu con dốt môn Toán, đi thi điểm không cao, cha mẹ sẽ tìm những ví dụ điểm cao chót vót để so con mình với đứa trẻ khác. Nếu bài tập làm văn của con bị cô phê là thiếu cảm xúc, mẹ sẽ tìm ngay một bạn được cả lớp gọi là nhà văn để chê con mình. Mọi sự so sánh đều khập khiễng, các bậc phụ huynh nên nhớ điều ấy. Con bạn giỏi, là đáng mừng. Nhưng con bạn chưa giỏi như bạn muốn, hãy bình tĩnh và tìm cách giúp cho bé tiến bộ hơn.

Khi đánh giá năng lực hay kết quả học tập của một học sinh, dù là phụ huynh hay thầy cô, điều quan trọng là hãy nhìn vào tổng thể các môn học và các môn năng khiếu, xem trẻ phát triển ở mức độ nào rồi hãy kết luận. Đừng chỉ nghĩ về một lĩnh vực, rồi lấy yếu kém của đứa trẻ này đi so với mặt mạnh của đứa trẻ khác. Trẻ là một mầm non của xã hội, phát triển tốt hay không tùy vào thái độ và cách ứng xử đúng chuẩn của cha mẹ với con cái. Thời gian sẽ trả lời khi lớn lên, đứa con của bạn thành công hay thất bại. Đừng chỉ vì một môn học yếu hôm nay đã vội kết luận rằng con chẳng làm nên trò trống gì.

Rất ít có một đứa trẻ nào mà môn học gì cũng giỏi, lớn lên lĩnh vực nào chúng cũng xuất sắc. Mỗi con người đều có một tiềm năng riêng, thế mạnh riêng. Đương nhiên, cạnh ưu điểm bao giờ cũng sẽ có nhược điểm như một quy luật bù trừ. Hãy giúp trẻ phát huy ưu thế của mình thay vì chỉ dành cho con những lời phàn nàn.

Tinh thần vui vẻ, nghe những lời động viên đúng lúc, đúng chỗ bao giờ cũng sẽ là động lực cho việc đi lên, tiến xa hơn nữa của con bạn trong việc học tập.