Duyên Dáng Việt Nam

Cơn sốt World Cup lan rộng, các đại sứ Hội đồng Bảo an mặc áo đấu chơi bóng

Linh • 15-06-2018 • Lượt xem: 643
Cơn sốt World Cup lan rộng, các đại sứ Hội đồng Bảo an mặc áo đấu chơi bóng

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vốn là nơi để bàn bạc nghiêm túc về các vấn đề đại sự về liên quan đến hòa bình và an ninh trên thế giới. Thế nhưng, trong ngày 14/6, không khí nơi đây đã mang màu sắc khác khi các nhà ngoại giao cùng thể hiện tình yêu với bóng đá nhân dịp Vòng chung kết World Cup 2018 khai mạc tại nước Nga.

Đại sứ của 15 nước thành viên HĐBA mặc áo đội tuyển quốc gia. Ảnh: theargus.co.uk

Trước cuộc họp của HĐBA LHQ về tình hình tại Mali, đại sứ của 15 nước thành viên HĐBA đã mặc áo đội tuyển quốc gia, trong khi Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres hóa thân thành "ông vua áo đen trên sân cỏ". Thay vì lời chào thường lệ, Tổng Thư ký Guterres đã thổi một hồi còi khai cuộc như thể ông đang điều khiển một trận bóng. Thậm chí ông còn trang bị đầy đủ cả thẻ đỏ và thẻ vàng - những "công cụ" không thể thiếu của một trọng tài trên sân bóng.    

Tổng Thư ký Guterres đã trao cho Đại sứ Nga tại LHQ Vassily Nebenzia một quả bóng. Ảnh: theargus.co.uk

Tổng Thư ký Guterres đã trao cho Đại sứ Nga tại LHQ Vassily Nebenzia một quả bóng, với hàm ý chúc nước Nga tổ chức thành công World Cup 2018. Trong khi đó, Đại sứ Trung Quốc tại LHQ Mã Triều Húc (Ma Zhaoxu) mặc áo đỏ của đội tuyển quốc gia Trung Quốc trình diễn các kỹ năng với trái bóng. 

Đáng chú ý, tất cả đại sứ đều cùng mặc áo số 10. Con số này rất có ý nghĩa, không chỉ bởi đây là số áo huyền thoại thường được trao cho các cầu thủ trụ cột, thủ lĩnh tinh thần của đội bóng (như Pele, Diego Maradona...), mà đây còn là số các nước thành viên không thường trực của HĐBA LHQ, biểu thị vai trò quan trọng của mỗi nước thành viên đối với các mục tiêu của HĐBA. 

Đại sứ Nga tại LHQ Vassily Nebenzia thể hiện kỹ năng chơi bóng. Ảnh: theargus.co.uk

Phát biểu tại sự kiện này, Chủ tịch luân phiên HĐBA LHQ Vassily Nebenzia nhấn mạnh: "Chúng ta là một khối đoàn kết. Chúng ta phải đoàn kết không chỉ trong thời gian diễn ra World Cup mà cả trong tương lai".

Có mặt tại sự kiện trên, một phóng viên Nga thốt lên: "Tất cả những điều này thật tuyệt vời, sáng tạo và làm nên lịch sử. Một chương mới trong lịch sử của World Cup tại HĐBA".