Duyên Dáng Việt Nam

COVID-19: Brazil vượt Mỹ về số ca tử vong trong ngày

DDVN • 23-07-2020 • Lượt xem: 9176
COVID-19: Brazil vượt Mỹ về số ca tử vong trong ngày

Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, thế giới ghi nhận thêm 256.170 ca mắc COVID-19 mới và thêm 6.573 ca tử vong trong 24h qua. Tổng số ca nhiễm COVID-19 trên trên toàn cầu là 15.341.25, trong đó có 625.077 người thiệt mạng.

Ngày 22/7, thế giới có 133 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận ca COVID-19 mới; 86 quốc gia/vùng lãnh thổ có các ca tử vong vì đại dịch. Dịch bệnh đến nay xuất hiện và lây lan ở 213 quốc gia và vùng lãnh thổ nhưng có 3 nước đang là “đầu tàu” về việc lây lan ca nhiễm với mức độ đáng báo động là Mỹ, Brazil và Ấn Độ. Đây cũng là 3 nước có số ca nhiễm tính bằng triệu.

Số ca nhiễm mới mỗi ngày của 3 quốc gia này tính bằng đơn vị hàng chục ngàn tử vong còn số ca tử vong cũng tính bằng đơn vị ngàn. Cụ thể Trong 1 ngày qua, số ca dương tính mới nhiều nhất thế giới là Mỹ (65.159 ca), Brazil (60.982) và Ấn Độ (45.599 ca); số ca mới tử vong dẫn đầu Brazil (1.174 ca), Ấn Độ (1.120 ca), Mỹ (1.091 ca).

Trong lòng nước Mỹ, bang California đã ghi nhận số ca nhiễm vượt 409.000 ca, vượt New York trở thành bang có số ca nhiễm cao nhất nước Mỹ. Trước tình hình bệnh dịch lây lan mạnh, Tổng thống Mỹ đã phải thay đổi thái độ. Từ việc xem thường bệnh, không đeo khẩu trang để cổ súy cho việc mở cửa sớm nền kinh tế Mỹ thì đến hôm qua, này 22.7, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo tình hình dịch xấu đi và kêu gọi người dân đeo khẩu trang để ngăn chặn sự lây lan của vi-rút. Ông Trump kêu gọi người trẻ ở Mỹ tránh đến những quán bar đông người nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Người đứng đầu Nhà trắng nhận định một số khu vực ở Mỹ đang xử lý dịch COVID-19 rất tốt, nhưng một số khu vực khác xử lý chưa tốt.

Brazil đang đứng thứ 2 về số ca nhiễm hơn 2,2 triệu người nhưng họ là nước có số ca tử vong trong ngày cao nhất trên thế giới. Tổng số ca tử vong của Brazil đã đạt gần 83.000 người và họ dễ vượt qua mốc 100.000 ca tử vong vì COVID-19 trong tháng 8. Đây là hậu quả mà Brazil phải hứng chịu do sự xem thường bệnh dịch trong những ngày đầu, đặc biệt là các ứng xử của Tổng thống Jari Bosalero.

Văn phòng Tổng thống Brazil ngày 22.7 cho biết ông Jair Bolsonaro lần thứ 3 có kết quả xét nghiệm dương tính với coronavirus. Như vậy, Tổng thống Bolsonaro sẽ phải tiếp tục bị cách ly mặc dù "ở trong tình trạng ổn định".

Cũng trong hôm qua, Ấn Độ đã lần đầu tiên hủy sự kiện hành hương Amarnath Yatra của tín đồ Hindu trong bối cảnh số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại nước này tiếp tục tăng. Ban tổ chức sự kiện Amarnath Yatra lo ngại rằng sự kiện hành hương sẽ khiến tình hình dịch bệnh nghiêm trọng hơn

Trong 24 giờ qua, Ấn Độ đã ghi nhận số ca tăng kỷ lục: 45.599 ca so với 37.724 ca nhiễm hôm trước đó, nâng tổng lên gần 1,2 triệu ca trong tổng số ca tử vong tại Ấn Độ gần chạm 30.000 ca.

Không có số ca nhiễm khủng khiếp như Ấn Độ nhưng có một động thái đáng chú ý từ chính quyền Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) khi họ vừa quyết định mở rộng các biện pháp giãn cách xã hội mới nghiêm ngặt từ nửa đêm 22/7. Theo đó, mọi công dân bị yêu cầu bắt buộc đeo khẩu trang tại tất cả những khu vực công cộng trong nhà, gồm các khu thương mại và chợ.

Các biện pháp mới sẽ được áp dụng trong 2 tuần. Quan chức phụ trách y tế Hong Kong, bà Sophia Chan nhấn mạnh các ca nhiễm mới gia tăng mới đây chủ yếu do người dân không đeo khẩu trang.

Tại khu vực Đông Nam Á, vẫn chỉ có hai quốc gia Indonesia và Philippines ghi nhận các ca tử vong vì COVID-19 trong 24 giờ qua.

Indonesia tình hình tiếp tục diễn biến xấu khi số bệnh nhân mắc +1.882 và số ca tử vong +139 tiếp tục xu thế tăng cao, thậm chí ngày càng nghiêm trọng hơn. Indonesia đang dẫn đầu khu vực về tổng số bệnh nhân (91.751) cũng như nạn nhân tử vong do đại dịch (4.459)

Philippines có số ca mắc mới vẫn ở mức cao +1.594, nâng tổng số ca mắc lên 72.269 cao thứ hai ASEAN. Nhưng tốc độ các ca tử vong đã giảm đáng kể khi chỉ có 6 ca tử vong mới trong ngày qua và từ đầu địch là 1.843.

Tính đến hết ngày 22.8, Việt Nam: 408 người mắc, 0 tử vong.

Hơn 3 tháng qua, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng.

Chiều 22.7, Việt Nam ghi nhận thêm 7 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 đều là chuyên gia dầu khí người Nga, được cách ly ngay khi nhập cảnh, không có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng.

(Theo Một thế giới)