Duyên Dáng Việt Nam

COVID-19 có thể khiến Văn Lâm lỡ cơ hội khoác áo tuyển Việt Nam dự AFF Cup

DDVN • 16-04-2020 • Lượt xem: 625
COVID-19 có thể khiến Văn Lâm lỡ cơ hội khoác áo tuyển Việt Nam dự AFF Cup

Liên đoàn bóng đá Thái Lan đưa ra phương án hoãn giải Thai League cho đến tận tháng 9. Nếu đề xuất này thành hiện thực thì Đặng Văn Lâm có nguy cơ không thể tham dự AFF Cup 2020 cùng tuyển Việt Nam.

Trong một nỗ lực để tránh sự bùng phát lây lan của coronavirus, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) dự kiến sẽ kéo dài thời gian tạm dừng giải VĐQG, Thai League sẽ thi đấu trở lại vào tháng 9. 2020.

Không những vậy, trước những thiệt hại về kinh tế giữa thời gian dịch bệnh, tổ chức này cũng thông qua đề nghị cắt giảm 50% tiền lương của tất cả cầu thủ đồng mà trước đó FAT dự tính chỉ giảm trừ 30%.

Nếu đề án này của FAT được đại đa số các CLB trong nước chấp nhận thì giải đấu Thai League sẽ kéo dài hơn rất nhiều so với lịch thi đấu cũ.

Điều này có nghĩa thủ thành số một tuyển Việt Nam, Đặng Văn Lâm sẽ không thể tham dự AFF Cup 2020 khi mà giải đấu này diễn ra vào tháng 11, thời điểm mà Thai League chắc chắn chưa thể hoàn tất mùa bóng.

AFF Cup do Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á tổ chức lần đầu tiên vào năm 1996 đến nay đã được 12 lần, đây là sân chơi của các đội tuyển của 11 quốc gia ở khu vực.

Tuy giải đấu rất uy tín và thu hút được sự quan tâm của đông đảo CĐV nhưng AFF Cup đã không nằm trong hệ thống thi đấu và tính điểm của tổ chức bóng đá thế giới, FIFA.

Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu như CLB Muangthong United, nơi Đặng Văn Lâm đang thi đấu không chịu nhả người và vì thế, thủ thành mang hai dòng máu Nga-Việt không thể trở về khoác áo tuyển Quốc gia.

Nếu như “Lâm tây” không thể tham dự AFF Cup 2020 thì đây sẽ là một tổn thất lớn của tuyển Việt Nam bởi thủ môn 26 tuổi từ lâu đã là sự lựa chọn hàng đầu trong khung gỗ đội bóng sao vàng.

Nói về vấn đề này, một quan chức Liên đoàn bóng đá Việt Nam chia sẻ: “Thai League sẽ được hoãn cho đến tháng 9 chỉ là một trong những phương án của FAT bởi lẽ điều này còn phụ thuộc rất nhiều vào tình hình dịch bệnh COVID-19 hiện vẫn diễn biến phức tạp.

AFF Cup tuy rất rền rang nhưng nó vẫn chỉ là một sân chơi ở khu vực, nó không thuộc hệ thống các giải thi đấu của liên đoàn bóng đá thế giới, FIFA.

Thế cho nên mọi CLB được phép chọn lựa việc giữ chân cầu thủ hay cho phép họ về khoác áo đội tuyển quốc gia, điều này còn tuỳ thuộc vào các điều khoản trong hợp đồng giữa cầu thủ và CLB.

Nếu không có sự phục vụ của Văn Lâm thì đây quả là điều đáng tiếc nhưng chúng ta bắt buộc phải khắc phục và may mắn thay, ông Park Hang-seo có rất nhiều thời gian để chuẩn bị cho tình huống này”.

Theo một nguồn tin đáng tin cậy thì hiện tại, mức lương của Đặng Văn Lâm nhận khi chơi bóng cho Muangthong là 11.000 USD/tháng, tức khoảng 250 triệu đồng.

Thế nhưng thời gian gần đây, câu chuyện của gã gác đền tuyển Việt Nam có thể sẽ phải chia tay CLB Thai League được truyền thông nước này nhắc tới một cách rất thường xuyên bởi Văn Lâm phải liên tục ngồi dự bị.

Với tình hình này, ngoài việc nguy cơ lỡ AFF Cup thì rõ ràng việc “tập chay” tới gần nửa năm nữa sẽ khiến thủ môn này khó lòng mà duy trì phong độ để chiến đấu cho vị trí của mình ở CLB.

Tính đến nay, trong 12 lần tổ chức giải đấu AFF Cup, đã có 4 đội tuyển vô địch trong đó Thái Lan và Singapore có nhiều danh hiệu nhất với 5 lần của Voi chiến và 4 lần của Những chú sư tử biển.

Những nhà đương kim vô địch Việt Nam có hai lần vô địch cách nhau đúng một thập kỷ và Malaysia cũng có 1 lần nâng cao chiếc cúp vô địch AFF Cup.

Giải vô địch các quốc gia ĐNA gần đây nhất là vào năm 2018, đội tuyển Việt Nam đã lên ngôi vương, sau khi đánh bại Malaysia với tổng tỷ số 3–2 trong 2 trận chung kết lượt đi và lượt về.

Theo Huy Đăng/Motthegioi.vn