Duyên Dáng Việt Nam

Covid-19 mới nhất: 10 ngàn người tử vong tại Ý và 2000 ngàn người ra đi tại Mỹ

Phúc Minh • 29-03-2020 • Lượt xem: 754
Covid-19 mới nhất: 10 ngàn người tử vong tại Ý và 2000 ngàn người ra đi tại Mỹ

Chuyện không thể buồn thêm khi mỗi ngày trên thế giới đều có người tử vong vì Covid-19. Con số này đặc biệt tăng ở Ý và Mỹ. Riêng ngày hôm qua, Mỹ có thêm 500 ca tử vong vì dịch bệnh này.

Bộ xét nghiệm nhanh COVID-19 của công ty Abbott Labs cho kết quả trong 5 - 13 phút - Ảnh: USA Today

Tại New York hiện nay, rất thiếu trang thiết bị cần thiết để phòng chống dịch. Nơi này cũng là bang chiếm gần nửa số ca nhiễm toàn quốc. Gần 20.000 trường hợp mắc mới cũng đưa số ca nhiễm lên 123.351. Sẽ có nhiều bệnh nhân nữa khi đội ngũ y tế tiếp tục xét nghiệm sàng lọc trên khắp đất nước.

Tổng thống Donald Trump vừa kích hoạt Đạo luật Sản xuất quốc phòng yêu cầu hãng ô tô General Motors sản xuất máy thở, còn Cơ quan quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cấp phép cho bộ xét nghiệm nhanh 5 phút của công ty Abbott Labs.

Tổng thống Mỹ cũng cân nhắc về việc ra sắc lệnh phong tỏa một phần ba của bang New York, New Jersey, Connecticut.

Chính quyền New York dự đoán dịch bệnh tại bang này sắp lên đến đỉnh điểm trong 14 - 21 ngày tới. Bốn bệnh viện dã chiến đang được thiết lập, tàu quân y USNS Comfort chuẩn bị đến chi viện.

Tại châu Âu, số ca tử vong vì COVID-19 của Ý lên đến 10.023 (tăng 889 trường hợp). Số ca nhiễm cũng thêm 5.974 người – tăng lên 92.472.

Hy vọng vốn đã xuất hiện khi tốc độ tăng ca tử vong bắt đầu chậm lại từ ngày 22.3. Tuy nhiên gần đây tình hình tồi tệ trở lại bất chấp phong tỏa kéo dài suốt ba tuần nay.

Số ca tử vong vì COVID-19 tại Tây Ban Nha tăng lên 5.982 sau khi ghi nhận 844 người chết trong vòng 24 giờ qua. Tổng số ca nhiễm cũng lên đến 73.235.

Madrid chiếm đến 2.757 ca tử vong và 21.520 ca nhiễm. Giới chức vùng này phải mở hai nhà xác tạm thời, quân đội giúp đỡ vận chuyển thi thể.

Đức đến nay có 57.695 ca nhiễm và 433 ca tử vong. Chánh văn phòng Thủ tướng Helge Braun khẳng định sẽ không dỡ bỏ phong tỏa trước ngày 20.4.

Pháp ghi nhận mức tăng kỷ lục 4.611 nâng số ca nhiễm lên 37.575. Tổng số ca tử vong tăng đến 2.314 (thêm 319 trường hợp).