Duyên Dáng Việt Nam

Cuộc đua phim Việt cuối năm

DDVN • 30-10-2021 • Lượt xem: 383
Cuộc đua phim Việt cuối năm

Sau thời gian hoãn chiếu vì dịch Covid-19, nhiều phim Việt đã xếp lịch công chiếu mới vào cuối năm. Cuộc đua cuối năm nay không chỉ giữa các phim Việt mà còn phải cạnh tranh với hàng loạt bom tấn ngoại.

Hiện tại vẫn chưa có thông tin chính thức về ngày rạp phim tại các thành phố lớn ở VN được mở cửa trở lại mà chỉ mới có hướng dẫn của Bộ VH-TT-DL về 3 cấp độ cho phép hoạt động: mở cửa 100% công suất ở địa bàn dịch cấp độ 1, giảm 50% khách đối với địa bàn có dịch cấp độ 2, giảm 70% khách đối với địa bàn dịch cấp độ 3 và dừng hoạt động ở địa bàn có dịch cấp độ 4. Thế nhưng, các nhà sản xuất phim Việt đã lên kế hoạch chiếu một loạt phim bị kẹt lại từ tháng 5 do dịch.


Dàn diễn viên phim Bẫy ngọt ngào

Hy vọng vào hiệu ứng khán giả sau dịch

Rừng thế mạng là phim Việt đầu tiên sớm công bố ngày chiếu vào 31.12. Đây là phim thể loại sinh tồn, pha giật gân, kinh dị lần đầu được sản xuất tại VN và là bộ phim thứ hai của bộ đôi đạo diễn Trần Hữu Tấn và nhà sản xuất Hoàng Quân sau phim Bắc Kim Thang ăn khách năm 2019. Đạo diễn Trần Hữu Tấn chia sẻ: “Tôi mong phim sẽ được khán giả đón nhận và yêu thích sau khi rạp được phép hoạt động lại, vì thể loại phim mới mẻ, lại là câu chuyện của những người trẻ, của những ai đam mê khám phá, mạo hiểm. Tôi tin vào hiệu ứng của khán giả đang mong được trở lại rạp xem phim, bởi trải nghiệm điện ảnh tại rạp chiếu luôn là một trong những món ăn tinh thần giúp giải tỏa căng thẳng”.

Đến chiều 29.10, một số cụm rạp như CGV, BHD Star Cineplex, Galaxy, Mega GS, Lotte… đã bắt đầu dọn dẹp, khử khuẩn, tập huấn các kỹ năng phòng chống dịch cho nhân viên theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Hiện các rạp cũng đã cập nhật lịch phim sắp chiếu trên website bán vé và tất cả đang chờ hướng dẫn cụ thể của UBND TP.HCM để có thể mở cửa lại đồng loạt.

Đoàn phim Bẫy ngọt ngào cũng vừa thông báo ngày khởi chiếu vào 31.12, bởi lý do như đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư nói: “Đó là một ngày ý nghĩa để chào đón năm mới, với mong muốn khép lại một năm 2021 nhiều khó khăn, mở ra một hành trình, kỳ vọng dành cho điện ảnh Việt trong năm 2022”. Phim kinh dị Bóng đè do Lê Văn Kiệt đạo diễn cũng công bố khởi chiếu sớm hơn, từ 24.12. Đây cũng là lần đầu tiên một phim điện ảnh Việt đưa hiện tượng bóng đè lên màn ảnh.

Theo đại diện của nhà phát hành Lotte, CGV, 2 phim từng phát hành nửa chừng bị ngưng chiếu trước đợt giãn cách xã hội là Thiên thần hộ mệnh (đạo diễn Victor Vũ) và Trạng Tí (Phan Gia Nhật Linh, Ngô Thanh Vân) có thể sẽ chiếu lại sớm vào đầu tháng 11 nếu có quy định cho rạp mở cửa. Còn các phim khác như 1990 (đạo diễn Nhất Trung), Chìa khóa trăm tỉ (đạo diễn Võ Thanh Hòa), Dân chơi không sợ con rơi (đạo diễn Huỳnh Đông), Người tình (đạo diễn Lưu Huỳnh)… đang sắp xếp để sớm công bố thời điểm ra rạp.


Poster mới được tung ra của các phim sắp chiếu vào cuối năm

Tránh “đấu” với bom tấn ngoại

Phải nói, thời điểm công chiếu cũng là một trong những yếu tố quan trọng quyết định sự thành bại của một bộ phim. Minh Hằng - người đảm nhận vai trò diễn viên, nhà đầu tư và đồng sản xuất phim Bẫy ngọt ngào, cho biết: “Có rất nhiều yếu tố phải cân nhắc khi lựa chọn thời điểm ra mắt phim, như tình hình kiểm soát dịch bệnh, hiệu ứng khán giả, danh sách các phim trong nước và nước ngoài chờ ra rạp… Tôi và nhà phát hành CJ HK Entertaiment đã cố gắng lách từng khe trống của lịch để tìm một ngày khởi chiếu phù hợp, cũng như phân tích kỹ về khả năng doanh thu phim có khả quan hay không, cơ hội lẫn rủi ro khi đem phim có kinh phí hơn 20 tỉ đồng ra rạp chiếu”.

Cơ hội là điều cũng từng xảy ra với phim Bố già khi quyết định chiếu ngay sau ngày rạp chiếu được mở cửa lại hồi tháng 3 năm nay và phim đạt doanh thu kỷ lục hơn 400 tỉ đồng. Nhà sản xuất Hoàng Quân nói: “Tôi nghĩ nhiều khán giả đang mong ngày rạp phim mở trở lại. Bố già đã từng thành công bởi hiệu ứng khán giả mong muốn ra rạp sau dịch và chính vì phim hay. Chúng tôi hoàn toàn kỳ vọng vào sự thu hút về chất lượng thật sự của phim Rừng thế mạng”. Tuy nhiên, nhà sản xuất Ngô Thị Bích Hiền của Hãng BHD cũng nêu ý kiến: “Nhiều nhà sản xuất trong nước vẫn còn e dè để đưa phim trở lại rạp vì dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp khiến tâm lý người dân còn e dè đến chỗ đông người và việc hạn chế số ghế ngồi ở mỗi rạp phim nếu được mở cửa lại lúc này sẽ ảnh hưởng lớn đến doanh thu”.

Các nhà sản xuất phim Việt đang tính toán rất kỹ, tránh công chiếu cùng lúc với các tác phẩm lớn của Hollywood để đảm bảo về mặt doanh thu, bởi hiện tại, nếu rạp được phép mở cửa lại thì các bom tấn ngoại sẽ chiếm lịch ngay như Black Widow, Shang-Chi, Eternals, Venom 2, A Quiet Place 2… đã có lịch chiếu luân phiên từ 5.11; No Time To Die có lịch chiếu từ 26.11 và loạt phim sắp chiếu đã có thương hiệu như Fast & Furious 9, Spider-Man: No Way Home…

Đạo diễn Khoa Nguyễn nói: “Chen chân ra rạp lúc này đã khó so với một loạt phim Việt tồn đọng đang chờ sắp lịch, huống gì mùa Noel và cuối năm vốn là dịp bom tấn Hollywood bung ra, làm sao phim Việt có thể đảm bảo được doanh thu khi có quá nhiều sự cạnh tranh. Thế nên phim Người lắng nghe: Lời thì thầm của chúng tôi đành phải hẹn khán giả lại, có thể qua tết 2022”. Trong số hơn 15 dự án điện ảnh Việt đang chờ ngày ra rạp, nhà sản xuất của 578: Phát đạn của kẻ điên, Em và Trịnh… cũng đã quyết định dời lịch chiếu sang năm 2022, chấp nhận chịu thiệt hại lớn về chi phí sản xuất, tiếp thị.

Theo Phan Cao Tùng/Thanhnien.vn