Duyên Dáng Việt Nam

Cướp táo tợn kéo lê cô gái hàng chục mét ngay trung tâm TP.HCM

An Huy • 19-04-2018 • Lượt xem: 1387
Cướp táo tợn kéo lê cô gái hàng chục mét ngay trung tâm TP.HCM

Hình ảnh cô gái trẻ bị tên cướp giật túi xách và kéo lê hàng chục mét đang thu hút sự chú ý của đông đảo dư luận. Vụ việc xảy ra tại giao lộ Trần Hưng Đạo - Nguyễn Thái Học (Q.1, TP.HCM) sáng nay.

Cô gái bị tên cướp kéo lê hàng chục mét trên đường - Ảnh: ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Ngày 19.4, mạng xã hội Facebook lan truyền  clip cướp giật được camera hành trình của ô tô ghi lại tại một ngã tư ở khu vực trung tâm TP. Theo nội dung đoạn clip, cô gái đang đi bộ qua đường thì bị một thanh niên chạy xe máy tốc độ cao, áp sát giật túi xách.

Theo quán tính, cô gái giật lại thì bị tên cướp rồ ga kéo lê hàng chục mét trên đường băng ngang qua ngã tư. Dù nhiều người tham gia giao thông đang dừng đèn đỏ hướng đối diện chứng kiến toàn bộ sự việc nhưng không thể làm gì được, vì tên cướp hành động quá nhanh, không thể lao vào can ngăn kịp thời giúp nạn nhân.

VIDEO: Cướp kéo lê cô gái hàng chục mét trên đường

Trao đổi với Báo Thanh Niên, anh Nguyễn Ngọc (ngụ TP.HCM), người ghi lại clip trên, cho biết vụ việc xảy ra lúc 6 giờ 30 sáng 19.4. Khi anh điều kiển ô tô trên đường đi làm từ Q.7 sang Q.12, lúc dừng đèn tín hiệu giao thông tại giao lộ Nguyễn Thái Học - Trần Hưng Đạo (hướng cầu Ông Lãnh - CV 23.9, Q.1), phía đường đối diện có một cô gái khoảng 25 tuổi, mang túi xách đi ngang đường, thì bất ngờ bị một tên cướp chạy xe máy áp sát giật túi xách, cô gái vung tay giật lại thì bị kéo lê ngang qua ngã 4 hàng chục mét. Không giật được, tên cướp thả tay và chạy mất hút.

“Tên cướp ra tay rất nhanh, trong vòng chưa đầy 5 giây. Tôi thấy tên cướp giật phía bên kia đường liền mở cửa ô tô lao ra chặn lại nhưng không kịp. Sau khi kéo cô gái qua khỏi ngã tư, tên cướp mới buông tay và phóng xe chạy mất dạng. Nhiều người chứng kiến nhưng mọi việc diễn ra quá nhanh không thể can thiệp được. Cô gái giữ lại được túi xách nhưng người xây xát chân và tay, được tôi cùng mọi người đưa vào lề đường”, anh Ngọc cho biết.

Sau khi clip cướp giật táo tợn đăng lên mạng xã hội đã nhận được hàng nghìn lượt chia sẻ và bình luận của cộng đồng mạng, bày tỏ bức xúc và lo lắng khi đi ra đường.

Một bạn có nick name Hoang Nam bức xúc: “Thật kinh hoàng, lần đầu tôi thấy được hình ảnh cướp giật manh động như vậy. Mong cơ quan chức năng vào cuộc, trích xuất camera điều tra và xử lý đối tượng, không thì nhiều người dân vô tội còn phải chịu cảnh này”.

Một bạn có nick name My Anh bày tỏ: “Mọi người, nhất là các bạn nữ khi đi xe máy ra đường, mang túi xách phải mặc áo khoác bên ngoài hoặc bỏ vào cốp xe cho yên tâm. Nếu đeo túi xách ra ngoài gặp cướp, của không mất nhưng sẽ bị té xe rất nguy hiểm và tuyệt đối không được vừa đi xe vừa nghe điện thoại”.

Trong clip cũng có hình ảnh một chiến sĩ CSGT khi vừa thấy sự việc đã tất tả chạy đến để hỗ trợ. Chiều 19.4, lãnh đạo đội CSGT phụ trách khu vực này cho biết: "Tới giờ này đơn vị chưa nghe báo cáo của chiến sĩ nên chưa biết thông tin về vụ việc".

Đến 15 giờ chiều nay, trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, lãnh đạo Đội CSGT Bến Thành, thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67, Công an TP.HCM) cho biết xác nhận vụ việc sáng nay xảy ra tại giao lộ Trần Hưng Đạo - Nguyễn Thái Học. Theo đó, sáng nay, anh Phùng Duy Tân, chiến sĩ CSGT thuộc Đội CSGT Bến Thành đang làm nhiệm vụ điều hòa giao thông tại khu vực này thì thấy một cô gái đi bộ qua đường, tay cầm điện thoại. Ngay sau đó, thanh niên đi xe máy vụt qua giật điện thoại trên tay cô gái. Hốt hoảng, cô gái vừa la hét vừa phản xạ bám đuôi xe máy. CSGT ngay lập tức chạy bộ theo và hô lớn để người đi đường hỗ trợ nhưng không ai kịp phản xạ. Sau đó, người thanh niên đi xe máy chạy về hướng cầu Ông Lãnh.

Theo anh Tân, sau vụ việc, cô gái may mắn chỉ bị xây xát nhẹ nên được mọi người hỗ trợ sơ cứu. Vụ việc cũng được anh Tân báo lại công an phường Cầu Ông Lãnh để giải quyết.