VĂN HÓA

Đà Nẵng: Triển lãm 'Trong ngọc trắng ngà' với 35 tác phẩm quý hiếm

Minh Anh • 23-12-2023 • Lượt xem: 1756
Đà Nẵng: Triển lãm 'Trong ngọc trắng ngà' với 35 tác phẩm quý hiếm

Tại nhà hàng Madame Lân, TP. Đà Nẵng, triển lãm "Trong ngọc trắng ngà" đang giới thiệu 35 tác phẩm của 14 danh họa, những người đã từng học tập và giảng dạy tại Trường Mỹ thuật Đông Dương (1924-1945).

Tin liên quan:

Triển lãm ‘Long thành gấm hoa’ – Góc nhìn của người trẻ về phố cổ Hà Nội

Triển lãm 'Xứ Đoài mây trắng' - Nơi lưu giữ nét đẹp xưa của Làng cổ Đường Lâm

Bà Lê Hoàng Nam Phương, Giám đốc sáng lập Phù Sa Art Foundation, cho biết: "Đây là sự kiện giới thiệu một phần trong bộ sưu tập gia đình tôi. Sau gần 2 thập kỷ song hành với nghệ thuật, chúng tôi muốn góp phần tiếp nối và lan tỏa đam mê này với cộng đồng; và thành lập Phù Sa Art Foundation với sứ mệnh sưu tập, lưu trữ, nghiên cứu, trưng bày những tác phẩm có giá trị trong dòng chảy mỹ thuật hiện đại Việt Nam. Chúng tôi hy vọng triển lãm này sẽ đem đến một góc nhìn mới về giai đoạn văn hóa - nghệ thuật Đông Dương, được kể qua lăng kính của những học giả Việt".

"Trong ngọc trắng ngà" là một cơ hội quý giá để công chúng Đà Nẵng có thể thưởng thức những tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao của nền mỹ thuật Việt Nam. Triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 23/12/2023 đến ngày 07/01/2024 tại nhà hàng Madame Lân, TP. Đà Nẵng do Phù Sa Art Foundation tổ chức.

Tắm tiên - Tác giả Lê Phổ

Triển lãm giới thiệu 35 tác phẩm của 14 danh họa, là thầy và trò của Trường Mỹ thuật Đông Dương (1924-1945). Triển lãm được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập trường, cũng là lần đầu tiên các tác phẩm được giới thiệu với công chúng Đà Nẵng.

Với những giá trị nghệ thuật và lịch sử to lớn, triển lãm "Trong ngọc trắng ngà" hứa hẹn sẽ là một sự kiện văn hóa đặc sắc, góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần của người dân Đà Nẵng.

Thiếu nữ trên tràng kỷ của Jean Võ Lăng

5 cụm chính của triển lãm với 35 tác phẩm như sau:

4 mảng tường giới thiệu các nhóm giảng viên - sinh viên theo những bộ môn giảng dạy chính trong Trường Mỹ thuật Đông Dương: nhóm dessin (Nguyễn Nam Sơn, Tô Ngọc Vân, Lương Xuân Nhị); nhóm sơn dầu (Joseph Inguimberty, Trịnh Hữu Ngọc); nhóm sơn mài (Alix Aymé, Phạm Hậu); nhóm đa phương tiện gồm khắc gỗ, lụa, sơn dầu (Trần Văn Cẩn, Nguyễn Tường Lân, Tôn Thất Đào, Hoàng Tích Chù).

Đặc biệt ở cụm thứ 5 là ốc đảo ở giữa phòng. Khu vực này giới thiệu nhóm họa sĩ đã di cư sang Pháp nhưng vẫn thực hành từ xa với sơn dầu, lụa và điêu khắc với các tác phẩm của các họa sĩ Lê Phổ, Vũ Cao Đàm, Jean Volang.