Duyên Dáng Việt Nam

Đã tìm thấy du khách bị mất tích trên núi 31 năm trước

Anh Châu • 01-09-2018 • Lượt xem: 703
Đã tìm thấy du khách bị mất tích trên núi 31 năm trước

Cuối tháng 8, một nhóm du khách vô tình phát hiện thi thể dưới lớp băng trên núi Elbrus, nóc nhà của châu Âu. Nạn nhân được xác định là Elena Basykina, quốc tịch Nga, mất tích 31 năm trước.

Người phụ nữ bị đóng băng trong lớp áo khoác dày và giày leo núi. Đội cứu hộ đã tìm được hộ chiếu và vé máy bay ngày 10/4/1987 từ Moskva tới khu nghỉ dưỡng ở thị trấn Mineralnye Vody gần đó.

Chân dung Elena Basykina

Theo lời kể của Evgeny, em họ nạn nhân, năm 1987, Elena Basykina cùng 6 người thực hiện chuyến leo núi tới đỉnh Elbrus, miền nam nước Nga. Tuy nhiên, gia đình của Elena nhanh chóng mất liên lạc với cô. Họ nghi con gái bị bắt cóc hoặc giữ làm con tin ở vùng Caucasus nguy hiểm. Sau khi biết tin về nhóm người mất tích, nhân viên cứu hộ Nga đã mở cuộc tìm kiếm song thất bại. Họ cho biết nhóm du khách có thể gặp tuyết lở trên đường.

Không lâu sau sự biến mất của Elena, mẹ của cô bị bệnh nặng và qua đời. Evgeny chia sẻ đã chờ đợi Elena hơn 30 năm qua. Người thân luôn cố đoán những trường hợp tồi tệ nhất xảy ra với cô.

Basykina là nhân viên Viện khoa học Moscow, chưa kết hôn. Cô gặp nạn vào năm 36 tuổi. Trong suốt cuộc đời mình, cô luôn dành tình yêu cho những ngọn núi cao. Hiện thi thể của nữ du khách đã được đưa về quê nhà và chờ an táng.Phía cứu hộ cho biết, họ sẽ tiếp tục tìm kiếm thi thể của những người còn lại trong thời gian tới.