Duyên Dáng Việt Nam

Đáng sợ kỷ lục số ca mắc COVID-19 một ngày ở Mỹ

DDVN • 02-11-2020 • Lượt xem: 423
Đáng sợ kỷ lục số ca mắc COVID-19 một ngày ở Mỹ

Số liệu mới nhất cho thấy khi cả nước Mỹ hướng về cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ quan trọng sắp tới, số ca nhiễm COVID-19 của nước này lại gia tăng kỷ lục. Có ngày có hơn 1.000 ca tử vong.

Tổng số ca mắc COVID-19 tính đến ngày 30.10 là hơn 9 triệu – gần 3% dân số Mỹ. Số ca tử vong do COVID-19 lên gần 236.000.

Một ngày trước đó, Mỹ phá kỷ lục về số ca mắc COVID-19 tính trong 1 ngày: Gần 92.000. Tốc độ lây nhiễm tiếp tục gia tăng khi có tới 12 tiểu bang báo cáo số ca nhiễm trong một ngày rất cao. Lần thứ ba trong tháng 10, Mỹ ghi nhận hơn 1.000 ca tử vong/ngày.

Ca mắc COVID-19 nghiêm trọng cũng tăng. Số người phải nhập viện điều trị trong tháng 10 chạm mốc 46.000, cao nhất từ tháng 8 đến nay.

Điểm nóng dịch bệnh ở các tiểu bang mà hai ứng viên tổng thống đang cạnh tranh gay gắt là Michigan, Bắc Carolina, Ohio, Pennsylvania và Wisconsin.


Khắp nơi trên nước Mỹ đang tổ chức bỏ phiếu sớm - Ảnh: AP

Tổng thống Donald Trump nhiều tuần qua luôn tuyên bố Mỹ đang xoay chuyển tình thế trong đại dịch. Đến ngày 30.10, ông vẫn giữ giọng điệu lạc quan với phát biểu Mỹ đối phó đại dịch tốt hơn châu Âu.

Phía Joe Biden cùng phe Dân chủ trong Quốc hội chỉ trích cách ông Trump xử lý COVID-19. Mới đây, tại Hạ viện Mỹ, phe Dân chủ ra báo cáo lên án chính quyền Trump phản ứng với đại dịch thất bại, đẩy hàng triệu người rơi vào cảnh nghèo đói và thất nghiệp. Báo cáo còn dẫn ra 60 trường hợp chính quyền Mỹ gạt bỏ các nhà khoa học hàng đầu để thúc đẩy lợi ích chính trị của Tổng thống Trump.

(Theo MTG)