Duyên Dáng Việt Nam

Dành cho mẹ bỉm sữa: Bạn đã mặc tã đúng cách cho bé?

Oanh Nguyễn • 27-07-2018 • Lượt xem: 845
Dành cho mẹ bỉm sữa: Bạn đã mặc tã đúng cách cho bé?

Nhiều mẹ bỉm sữa mặc tã cho con mình mỗi ngày, thế nhưng bạn đã thực sự mặc đúng cách cho bé?

Thay tã đúng giờ

Thay tã đúng giờ giúp làn da bé luôn sạch sẽ, khô thoáng, tránh nguy cơ hăm tã. Mẹ có thể thay tã cho con khoảng 3-4 tiếng một lần hoặc ngay sau khi bé đi ngoài trong tã. Nếu băn khoăn về việc lỡ giờ thay tã, mẹ có thể chọn loại tã quần có vạch chỉ thị ướt để nhận biết thời điểm thay tã dễ hơn.

Đảm bảo sự thoải mái

Mẹ không muốn nhìn thấy con yêu xịu mặt, nhăn nhó khi đang chơi đùa chỉ vì tã quần không thoải mái. Là “người bạn” gắn liền với phần lớn thời gian hoạt động của bé, loại tã mẹ chọn nên có khả năng chống trào tốt, độ co giãn linh hoạt.

Mẹ có thể chọn tã quần có vách chống trào thông minh cùng thun chân siêu mềm. Khả năng chống trào co giãn tốt, chất liệu nano mềm mịn sẽ giúp bé cử động thoải mái hơn, không gây hằn đỏ trên da.

Chọn tã quần riêng cho bé trai và bé gái

Do đặc điểm giới tính, phần tã bị ướt khi trẻ đi vệ sinh có thể khác nhau. Nếu bé trai bị ướt nhiều phía trước thì bé gái dễ bị ướt về phía sau. Dựa trên sự khác biệt này, các nhà sản xuất đã nghiên cứu để tạo nên loại tã quần có kết cấu phù hợp với đặc thù giới tính của bé. Nhờ đó, bé cảm thấy thoải mái hơn, mẹ cũng dễ dàng khi lựa chọn.